PDA

View Full Version : WikiLeaks "tố" t́nh báo Anh tuyển phần tử khủng bố


jojolotus
04-27-2011, 00:11
Một kẻ ám sát của mạng lưới khủng bố al-Qaeda đă từng làm việc cho cơ quan t́nh báo Anh MI6 cùng lúc tên này bị t́nh nghi đánh bom một khách sạn ở Pakistan hồi năm 2002, thông tin này vừa được tiết lộ.

Adil Hadi al Jazairi Bin Hamlili bị giam giữ tại nhà tù Vịnh Guantanamo từ năm 2003 cho đến năm ngoái khi được giải về quê hương Algeria.

Tờ Guardian của Anh khẳng định đă được xem các tài liệu mật của WikiLeak trong đó Hamlili được miêu tả là một kẻ ám sát của al-Qaeda.

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=280902&stc=1&d=1303862995
Chân dung Adil Hadi al Jazairi Bin Hamlili.

Nhưng các nhân viên điều tra Mỹ tin rằng Hamlili cũng từng làm việc cho cơ quan t́nh báo Anh Mi6 và t́nh báo Canada kể từ năm 2000.

Các thông tin trên được tiết lộ giữa lúc tờ Telegraph tiết lộ các thông tin mật riêng rẽ cho hay London là trung tâm của một mạng lưới khủng bố toàn cầu. Các tiết lộ này, cũng được tin là từ WikiLeaks, cáo buộc nhà thờ Hồi giáo Finsbury Park ở phía bắc London là một “thiên đường” cho các phần tử cực đoan. Guardian cho biết Hamlili được miêu tả trong bản đánh giá tại nhà tù Vịnh Guantanama là một “người tổ chức, đưa thư, kẻ bắt cóc và kẻ ám sát cho al-Qaeda”.
http://c.statcounter.com/t.php?sc_project=502 3463&resolution=1024&h=768&camefrom=http://vietsn.com/index.php?page=home% 26news322323_page=9&u=http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=428 014&t=Factiva%20-%20c%C3%B4ng%20c%E1% BB%A5%20t%C3%ACm%20k i%E1%BA%BFm%20chuy%C 3%AAn%20v%E1%BB%81%2 0kinh%20doanh%20-%20Vietnamese%2520So cial%2520Network&java=1&security=fa985096&sc_random=0.34968362 622698379&sc_snum=1&invisible=1

Nhưng bất chấp các cáo buộc, Hamlili chưa từng bị đưa ra ṭa và mặc dù đă bị trục xuất Algeria hồi năm ngoái nhưng không rơ liệu tên này có đang bị giam giữ hay không.

WikiLeaks đă công bố các tài liệu về 759 người bị giam giữ tại Guantanama hồi cuối tuần qua.

Chúng bao gồm những khẳng định chưa được chứng thực nói rằng al-Qaeda đă giấu một vũ khí hạt nhân tại châu Âu để kích nổ trong trường hợp trùm khủng bố Osama bin Laden bị bắt giữ và các âm mưu của al-Qaeda nhằm tuyển mộ các công nhân tại phi trường Heathrow ở London.

Hamlili bị bắt tại Pakistan tháng 6/2003 và được đưa tới trung tâm thẩm vấn Bagram tại Afghanistan, nơi tên này bị CIA thẩm vấn.

Khalid Sheikh Mohammed, người đă thú nhận là kẻ chủ mưu các vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ, được cho là đă nói với các nhân viên thẩm vấn rằng Hamlili đứng sau vụ tấn công bằng lựu đạn hồi tháng 3/2002 vào một nhà thờ ở Islamabad, làm 5 người thiệt mạng.

Mohammed cũng nói rằng Hamlili đă chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một nhà thờ tại Pakistan tháng 12/2002, cướp đi sinh mạng của em trẻ em.

Các báo cáo t́nh báo riêng rẽ của Mỹ nói Hamlili “có thể liên quan” tới một vụ đánh bom bên ngoài khách sạn Sheraton ở Karachi tháng 5/2002, giết hại 11 kỹ sư Pháp và 2 công dân Pakistan.

An B́nh
Theo BBC