PDA

View Full Version : V́ sao Indonesia chống khủng bố hiệu quả?


adams
04-28-2011, 20:16
Indonesia tự tin tuyên bố chặn đứng hầu hết các hoạt động khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan địa phương nhờ những chiến thuật đặc biệt.

Theo đó, Indonesia tuyên bố chỉ c̣n khoảng 40 tên khủng bố trên khắp đất nước. Phần lớn những tên cầm đầu đă bị bắt giữ hoặc tiêu diệt. V́ sao quốc đảo Đông Nam Á có thể thành công trong chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố?

Cảnh sát và các học giả tại Indonesia đă tiến hành những nghiên cứu dựa trên những đối tượng là người Hồi giáo cực đoan bị t́nh nghi hoặc định danh. Nhờ đó, họ nhận thấy những đặc điểm chung trong hoạt động của nhóm đối tượng này, từ đó đề ra biện pháp giải quyết mối đe dọa trên.

Cho đến nay, ít nhất, nguyên lư này đă có tác dụng với Indonesia. Phần lớn giải pháp đi từ hướng xác định nguồn cung, từ đó chặn đứng nguồn cung tiềm năng cho hoạt động khủng bố.

Theo đó, khi một tổ chức hoặc mạng lưới khủng bố tầm cỡ bị tiêu diệt, những cá nhân cốt cán với tư tưởng khủng bố sẽ tiếp tục là trùm ṣ cho các hoạt động khủng bố tiếp theo.

Măn hạn tù hoặc được tha bổng do lệnh ân xá, những kẻ “cộm cán” lại phát triển một nhóm khủng bố nhỏ từ 3-6 người. Đây là “nguồn” thứ nhất cho lực lượng khủng bố.

http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110426/qpcn%20indo%20%28450 %20x%20329%29.jpg


Bên cạnh sự mạnh tay trong tiêu diệt khủng bố Hồi giáo cực đoan, chính quyền Indonesia c̣n có các biện pháp tiêu diệt tận gốc những đối tượng có thể tham gia vào tổ chức này.

Nguồn cung tiếp theo cho các nhóm Hồi giáo cực đoan là tại các nhà thờ. Dù nhà thờ Hồi giáo không liên quan đến các hoạt động tuyên truyền những tín điều cực đoan nhưng đây là nơi dễ gặp các đối tượng khủng bố. V́ vậy, cảnh sát và các cơ quan t́nh báo cần để mắt tới 2 nhóm này, từ đó phát triển các phương pháp nhằm dự đoán khả năng thành lập các nhóm khủng bố mới.

Tuy nhiên, chính quyền Indonesia cho biết, cần phải quan tâm tới thanh niên trẻ bị nhồi nhét ư nghĩ sử dụng vũ lực chống lại nhóm người Thiên Chúa giáo, những phụ nữ không phục tùng trước đàn ông, những người đàn ông Hồi giáo “hưởng lạc” tại các quán bar, câu lạc bộ đêm…

Những thanh niên phần lớn đều thất nghiệp hoặc cảm thấy bất đắc chí trước mức sống hiện tại. Tham nhũng và các vấn đề khác của xă hội cũng khiến nhóm thanh niên này chán chường và dễ gia nhập vào con đường của những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia về pḥng chống khủng bố, nhóm thanh niên không phải là đối tượng dễ “dụ” v́ họ c̣n quá nhiều điều phải lo lắng khác thay v́ trở thành những kẻ chống lại cả xă hội.

Một biện pháp khác làm nản ḷng những kẻ Hồi giáo cực đoan, đó là truy tố các phương tiện truyền thông của lực lượng này. Ngoài ra, những người giúp đỡ cho khủng bố cũng bị bắt và trừng phạt. Năm 2010, 2 cảnh sát bị phạt 10 năm tù giam v́ bán vũ khí, đạn dược cho nhóm khủng bố Hồi giáo ở Aceh, Tây Indonesia.

Mạnh Thắng
(theo Strategy Page)