Hanna
04-30-2011, 12:54
Theo phó thống đốc ngân hàng Nhà nước (NHNN), chiều nay, NHNN đă thông tư số 11/2011/TT-NHNN quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng (TCTD). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.5.2011.
Từ 1.5.2011, tổ chức tín dụng không được huy động vốn bằng vàng.
Thông tư 11/2011/TT-NHNN quy định, TCTD không được thực hiện cho vay vốn bằng vàng đối với khách hàng và các tổ chức tín dụng khác (kể cả các hợp đồng tín dụng đă kư kết nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết); không được gửi vàng tại tổ chức tín dụng khác; không được thực hiện các nghiệp vụ ủy thác, đầu tư và các h́nh thức cấp tín dụng khác bằng vàng.
Cũng theo thông tư trên, TCTD không được huy động vốn bằng vàng, trừ trường hợp phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng để chi trả vàng theo yêu cầu của khách hàng khi số vàng thu nợ và tồn quỹ không đủ để chi trả. Việc phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng của TCTD phải chấm dứt vào ngày 1.5.2012.
Các TCTD cũng không được chuyển đổi vốn huy động bằng vàng trước đây thành đồng Việt Nam và các h́nh thức bằng tiền khác. Đối với số vốn bằng vàng đă chuyển đổi thành tiền phải tất toán chậm nhất là ngày 30.6.2011 .
Các TCTD có trách nhiệm gửi báo cáo huy động và cho vay vốn bằng vàng theo các phụ lục của Thông tư này; cung cấp các thông tin liên quan theo yêu cầu của NHNN trong từng thời kỳ.
Các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, xử lư các vi phạm theo thẩm quyền; gửi báo cáo t́nh h́nh huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng theo phụ lục của thông tư này; báo cáo và đề xuất với thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lư các khó khăn, vướng mắc về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng trên địa bàn.
Thông tư trên c̣n quy định, các cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ có trách nhiệm giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của các TCTD; xử lư các vi phạm theo thẩm quyền; báo cáo và đề xuất với thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lư các khó khăn, vướng mắc về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của TCTD.
*Chiều 29.4, Ngân hàng Nhà nước đă ban hành quyết định số 929/QĐ-NHNN về lái suất tái cấp vốn, lăi suất tái chiết khấu và lăi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù dắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng Nhàn ước với các ngân hàng.
Cụ thể, theo quyết định trên, Ngân hàng Nhà nước quy định các mức lăi suất như sau: lăi suất tái cấp vốn: 14,0%/năm; lăi suất tái chiết khấu: 13,0%/năm; lăi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng: 14,0%/năm. Các quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2011.
Do đă có quyết định mới nên quyết định số 692/QĐ-NHNN ngày 31/3/2011 về lăi suất tái cấp vốn, lăi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng và quy định lăi suất tái chiết khấu tại quyết định số 379/QĐ-NHNN ngày 8/3/2011 hết hiệu lực thi hành.
Nguyễn Hà
SGTT
Giá vàng lập đỉnh, USD tuột dốc
Thứ bảy, 30/04/2011, 19:19 (GMT+7)
(SGGPO).- Ngày 30-4, giá vàng trong nước trên thị trường tự do tại TPHCM đă chính thức vượt mốc 38 triệu đồng/lượng lên 38,1 triệu đồng/lượng (thu vào) và 38,3 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 510.000 đồng/lượng so với mức giá trước đó một ngày và tăng 870.000 đồng/lượng so với mức giá đầu tuần. Đây được xem là mức giá cao nhất từ trước đến nay vượt qua cả mức giá kỷ lục đă lập ngày 22-2 vừa qua.
Cùng ngày, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến khẳng định rằng cơ chế quản lư thị trường vàng hiện nay và sắp tới vẫn sẽ tiếp tục bảo đảm quyền hợp pháp của người dân trong việc mua bán vàng.
Tác động mạnh đến việc cấu thành giá vàng trong nước, trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới có thời điểm đă lập tiếp kỷ lục ở mốc 1.568,9 USD/ounce, tuy nhiên sau đó giảm xuống c̣n 1.565,7 USD/ounce, tăng 62 USD/ounce so với đầu tuần.
Khác với giá vàng, do nguồn cung USD ngày càng dồi giao nên tỷ giá USD trên thị trường tiếp tục giảm mạnh. Tại các NHTM và các điểm giao dịch tự do, giá mua bán USD xuống thấp hơn cả giá giá sàn do NHNN quy định, hầu hết các giao dịch phổ biến chiều ngày 30-4 đều ở mốc 20.550 đồng/USD thu vào và 20.700 đồng/USD (bán ra).
Lê Na
SGGP
Từ 1.5.2011, tổ chức tín dụng không được huy động vốn bằng vàng.
Thông tư 11/2011/TT-NHNN quy định, TCTD không được thực hiện cho vay vốn bằng vàng đối với khách hàng và các tổ chức tín dụng khác (kể cả các hợp đồng tín dụng đă kư kết nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết); không được gửi vàng tại tổ chức tín dụng khác; không được thực hiện các nghiệp vụ ủy thác, đầu tư và các h́nh thức cấp tín dụng khác bằng vàng.
Cũng theo thông tư trên, TCTD không được huy động vốn bằng vàng, trừ trường hợp phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng để chi trả vàng theo yêu cầu của khách hàng khi số vàng thu nợ và tồn quỹ không đủ để chi trả. Việc phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng của TCTD phải chấm dứt vào ngày 1.5.2012.
Các TCTD cũng không được chuyển đổi vốn huy động bằng vàng trước đây thành đồng Việt Nam và các h́nh thức bằng tiền khác. Đối với số vốn bằng vàng đă chuyển đổi thành tiền phải tất toán chậm nhất là ngày 30.6.2011 .
Các TCTD có trách nhiệm gửi báo cáo huy động và cho vay vốn bằng vàng theo các phụ lục của Thông tư này; cung cấp các thông tin liên quan theo yêu cầu của NHNN trong từng thời kỳ.
Các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, xử lư các vi phạm theo thẩm quyền; gửi báo cáo t́nh h́nh huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng theo phụ lục của thông tư này; báo cáo và đề xuất với thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lư các khó khăn, vướng mắc về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng trên địa bàn.
Thông tư trên c̣n quy định, các cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ có trách nhiệm giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của các TCTD; xử lư các vi phạm theo thẩm quyền; báo cáo và đề xuất với thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lư các khó khăn, vướng mắc về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của TCTD.
*Chiều 29.4, Ngân hàng Nhà nước đă ban hành quyết định số 929/QĐ-NHNN về lái suất tái cấp vốn, lăi suất tái chiết khấu và lăi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù dắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng Nhàn ước với các ngân hàng.
Cụ thể, theo quyết định trên, Ngân hàng Nhà nước quy định các mức lăi suất như sau: lăi suất tái cấp vốn: 14,0%/năm; lăi suất tái chiết khấu: 13,0%/năm; lăi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng: 14,0%/năm. Các quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2011.
Do đă có quyết định mới nên quyết định số 692/QĐ-NHNN ngày 31/3/2011 về lăi suất tái cấp vốn, lăi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng và quy định lăi suất tái chiết khấu tại quyết định số 379/QĐ-NHNN ngày 8/3/2011 hết hiệu lực thi hành.
Nguyễn Hà
SGTT
Giá vàng lập đỉnh, USD tuột dốc
Thứ bảy, 30/04/2011, 19:19 (GMT+7)
(SGGPO).- Ngày 30-4, giá vàng trong nước trên thị trường tự do tại TPHCM đă chính thức vượt mốc 38 triệu đồng/lượng lên 38,1 triệu đồng/lượng (thu vào) và 38,3 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 510.000 đồng/lượng so với mức giá trước đó một ngày và tăng 870.000 đồng/lượng so với mức giá đầu tuần. Đây được xem là mức giá cao nhất từ trước đến nay vượt qua cả mức giá kỷ lục đă lập ngày 22-2 vừa qua.
Cùng ngày, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến khẳng định rằng cơ chế quản lư thị trường vàng hiện nay và sắp tới vẫn sẽ tiếp tục bảo đảm quyền hợp pháp của người dân trong việc mua bán vàng.
Tác động mạnh đến việc cấu thành giá vàng trong nước, trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới có thời điểm đă lập tiếp kỷ lục ở mốc 1.568,9 USD/ounce, tuy nhiên sau đó giảm xuống c̣n 1.565,7 USD/ounce, tăng 62 USD/ounce so với đầu tuần.
Khác với giá vàng, do nguồn cung USD ngày càng dồi giao nên tỷ giá USD trên thị trường tiếp tục giảm mạnh. Tại các NHTM và các điểm giao dịch tự do, giá mua bán USD xuống thấp hơn cả giá giá sàn do NHNN quy định, hầu hết các giao dịch phổ biến chiều ngày 30-4 đều ở mốc 20.550 đồng/USD thu vào và 20.700 đồng/USD (bán ra).
Lê Na
SGGP