Log in

View Full Version : Pakistan 'dằn mặt', mắng Mỹ 'máu lạnh'


vuitoichat
05-06-2011, 10:46
Giới chức quân sự Pakistan vừa lên tiếng đe dọa cân nhắc lại chương tŕnh hợp tác chống khủng bố với Mỹ nếu Washington tiếp tục “qua mặt” Islamabad như chiến dịch tiêu diệt bin Laden hồi đầu tuần.

Trong b́nh luận đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc tấn công ngày 2/5, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Ashfaq Kayani tuyên bố sẽ ngưng hợp tác với các nhà tài trợ quân sự của ḿnh nếu phía Mỹ lặp lại những hành động mà Pakistan gọi là vi phạm chủ quyền.

"Bất kỳ hành động tương tự xâm phạm chủ quyền của Pakistan sẽ đồng nghĩa với khả năng kết thúc hợp tác an ninh và t́nh báo với Lầu Năm Góc", ông Ashfaq Kayani quả quyết.

Một quan chức an ninh cấp cao khác của Pakistan c̣n nhấn mạnh, binh lính Mỹ giết bin Laden theo kiểu “máu lạnh”. "Thật là máu lạnh", quan chức trên nhấn mạnh khi được hỏi có cuộc đọ súng nào xảy ra hay không.

http://baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20110506/tg_6.5_Pa1in.jpg
Ông Ashfaq Kayani tuyên bố cứng rắn với Mỹ.

Quan chức này cũng khẳng định, Mỹ đă mô tả sai lệch về cuộc đấu súng kéo dài tại khu nhà ở Abbottabad - nơi bin Laden và bốn người khác bị một đội quân tinh nhuệ của hải quân Mỹ SEALs tiêu diệt.

Các quan chức Mỹ giờ đây lại đính chính về cuộc đọ súng kịch tính kéo dài đến 40 phút rằng, chỉ có một người nổ súng trong cuộc đột kích và cũng chỉ trong một thời gian ngắn trước khi đội trực thăng tấn công đổ bộ vào.

Trong khi đó, chính những quan chức an ninh và t́nh báo cấp cao nhất của chính quyền Mỹ nói trắng rằng, họ không báo trước cho chính quyền Islamabad về cuộc đột kích dù nó diễn ra trên lănh thổ Pakistan là v́ sợ bị lộ. Theo Giám đốc Cơ quan T́nh báo trung ương Mỹ (CIA) Leon Panetta, Mỹ rất lo ngại Pakistan có thể sẽ phá hỏng chiến dịch tuyệt mật này nếu được thông báo trước.

Trùm t́nh báo Mỹ cũng cho biết, chính quyền Mỹ đă cân nhắc kỹ về việc hợp tác với Pakistan trong kế hoạch đột kích tiêu diệt bin Laden. Cuối cùng, Washington quyết định hành động một ḿnh cho dù cuộc tấn công diễn ra không xa Thủ đô Islamabad bởi lo Pakistan có thể sẽ “làm lộ thông tin và báo động cho mục tiêu”.

Việc Mỹ hoài nghi Pakistan trong cuộc đột kích tiêu diệt bin Laden cũng như chống khủng bố nói chung như càng căng thẳng hơn khi nhiều nghị sĩ Mỹ đang “đổ thêm dầu vào lửa”.

Các nghị sĩ giữ vị trí lănh đạo trong Quốc hội Mỹ như lănh đạo phe đa số tại Hạ viện Eric Cantor, Lănh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Steny Hoyer... tuyên bố cơ quan lập pháp này có thể sẽ xét lại khoản viện trợ trị giá 1,5 tỷ USD cho Pakistan nếu Isalambad không lư giải đầy đủ nơi trú ngụ của bin Laden.

Trước t́nh h́nh căng thẳng trên, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định, Washington vẫn quan tâm tới việc duy tŕ liên minh với Islamabad.

http://baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20110506/tg_6.5_Pa2in.jpg
Bà Clinton cố gắng xoa dịu căng thẳng đồng minh.

"Mối quan hệ này không phải luôn luôn dễ dàng, như các bạn thấy đó. Tuy nhiên, nó là thành quả chung cho cả hai nước chúng ta và chúng ta tiếp tục hợp tác giữa Chính phủ hai nước, quân đội hai nước, các cơ quan bảo vệ luật pháp hai nước và quan trọng hơn cả là giữa người Mỹ và người Pakistan”, bà Clinton cho biết.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua gặp gỡ lính cứu hỏa và thăm hiện trường vụ khủng bố 11/9 tại Lower Manhattan để tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ tấn công kinh hoàng hôm 11/9/2001 – vụ tấn công do Osama bin Laden làm chủ mưu và khiến gần 3000 người thiệt mạng.

Ông cho biết, việc đội đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt bin Laden tại Pakistan hôm 2/5 “gửi một thông điệp đến toàn thế giới, nhưng cũng gửi một thông điệp cho Washington rằng, nước Mỹ sẽ không bao giờ quên vụ tấn công 11/9”.

Trà My (theo AP, Reuters)