Log in

View Full Version : Mỹ phát triển 'nội gián' thâm nhập Trung Quốc?


vuitoichat
05-11-2011, 12:22
Mỹ lên kế hoạch bỏ ra 19 triệu USD nhằm phát triển công nghệ mới, đủ sức vượt qua các “tường lửa” trên mạng do Trung Quốc, Iran và nhiều nước khác thiết lập.

Trợ lư Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách nhân quyền Michael Posner cho biết, công nghệ mới này hoạt động như “súng bắn đạn cao su”. Theo đó, nó xác định các quốc gia lập tường lửa và tấn công họ.

Ông Posner tuyên bố: “Chúng tôi sẽ đáp trả họ bằng những công cụ mới. Đây là tṛ chơi của mèo và chuột. Chúng tôi đang cố gắng vượt lên trước con mèo một bước”.

“Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho những người bị tường lửa chặn thông qua email hoặc các blog, RSS, website mà Chính phủ không thể khóa được”, ông cho biết thêm.

http://baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/xuanhong/20110511/96z1.jpg
Theo AFP, Trung Quốc lập “tường lửa”, ngăn nhiều người truy cập vào các website. Ảnh minh họa.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Mỹ và Trung Quốc kết thúc hội đàm chiến lược vào hôm qua. Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ - Trung lần thứ ba tại Washington chứng kiến “tương quan lực lượng” dường như thay đổi với sự “tự tin” hơn của Bắc Kinh. Hai nước cũng tŕ hoăn các vấn đề phức tạp khi chú trọng mục tiêu chính trị trong nước.

Trong đối thoại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy F. Geithner ghi nhận “tiến bộ của Trung Quốc trong việc áp dụng tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn và giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu”. Ông Timothy cũng cho biết hai nước sẽ phối hợp, xây dựng quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn thông qua các cuộc đối thoại, kêu gọi Trung Quốc cần cải tổ hệ thống tài chính và phải chuyển dịch nền kinh tế theo hướng đáp ứng nhu cầu nội địa.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cho biết Mỹ cần phải có lộ tŕnh rơ ràng đáp ứng đ̣i hỏi của Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế, giảm bớt hạn chế xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao cho Trung Quốc, công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường, tạo điều kiện thuận lợi và công bằng cho các công ty của Trung Quốc đầu tư làm ăn tại Mỹ cũng như tránh chính trị hóa các vấn đề kinh tế và thương mại.

Vu Lan__DV
(tổng hợp)