vuitoichat
05-14-2011, 07:53
Truyền h́nh nhà nước Libya hôm qua phát đi đoạn băng ghi âm của ông Moammar Gaddafi. Trong đó, nhà lănh đạo Libya khẳng định với nhân dân rằng ông c̣n sống và đang ở một nơi bom của NATO không thể với tới được.
Thông điệp của ông Gaddafi được truyền đi vào tối qua, sau khi Ngoại trưởng Italy Franco Frattini thông báo là có những tin tức chưa xác nhận là nhà lănh đạo Libya có thể bị thương sau nhiều tuần lễ không kích của NATO.
Cụ thể, ông Frattini nói với các phóng viên là ông nhận được tin từ Giám mục Giovanni Martinelli, giáo phận Tripoli, là ông Gaddafi có thể bị thương và rời thành phố này.
Ngược lại, phát ngôn viên Chính phủ Libya nói tin này là "rác rưởi".
Trong khi đó, tại Washington hôm qua, Tổng thống Obama gặp Tổng Thư Kư NATO Anders Fogh Rasmussen đang thăm nước Mỹ để thảo luận về những chiến dịch của liên minh tại Libya.
Trong một diễn biến khác, một phái đoàn của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia, tổ chức của phe nổi dậy Libya, gặp trợ lư Ngoại trưởng Mỹ James Steinberg.
Trưởng phái đoàn Ali Tarhouni khẳng định là phe nổi dậy hoan nghênh sự giúp đỡ của Mỹ nhưng họ muốn được công nhận về chính trị và được tiếp cận những tài sản bị phong tỏa của Chính phủ Gaddafi.
Theo VOA
Thông điệp của ông Gaddafi được truyền đi vào tối qua, sau khi Ngoại trưởng Italy Franco Frattini thông báo là có những tin tức chưa xác nhận là nhà lănh đạo Libya có thể bị thương sau nhiều tuần lễ không kích của NATO.
Cụ thể, ông Frattini nói với các phóng viên là ông nhận được tin từ Giám mục Giovanni Martinelli, giáo phận Tripoli, là ông Gaddafi có thể bị thương và rời thành phố này.
Ngược lại, phát ngôn viên Chính phủ Libya nói tin này là "rác rưởi".
Trong khi đó, tại Washington hôm qua, Tổng thống Obama gặp Tổng Thư Kư NATO Anders Fogh Rasmussen đang thăm nước Mỹ để thảo luận về những chiến dịch của liên minh tại Libya.
Trong một diễn biến khác, một phái đoàn của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia, tổ chức của phe nổi dậy Libya, gặp trợ lư Ngoại trưởng Mỹ James Steinberg.
Trưởng phái đoàn Ali Tarhouni khẳng định là phe nổi dậy hoan nghênh sự giúp đỡ của Mỹ nhưng họ muốn được công nhận về chính trị và được tiếp cận những tài sản bị phong tỏa của Chính phủ Gaddafi.
Theo VOA