Log in

View Full Version : Pakistan trả Mỹ xác máy bay tàng h́nh bí ẩn


tonycarter
05-17-2011, 07:08
Pakistan sẽ trả lại Mỹ xác chiếc máy bay tàng h́nh bí ẩn mà lực lượng đặc nhiệm SEAL đă dùng trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố khét tiếng Osama bin Laden. Đây được xem là bước đi thăm ḍ đầu tiên trong tiến tŕnh cài đặt lại quan hệ đă bị sứt mẻ nhiều giữa Pakistan và Mỹ sau chiến dịch tiêu diệt Bin Laden.

http://images.vnmedia.vn/images_upload/2011/vnm_2011_349850.jpg
Một phần xác chiếc máy bay tàng h́nh của Mỹ.



Thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry đă đưa ra thông báo trên sau 24h hội đàm với các quan chức quân sự và dân sự Pakistan ngày hôm qua (16/5).

Trong chiến dịch truy lùng và tiêu diệt Bin Laden hôm 2/5, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đă sử dụng một chiếc máy bay tàng h́nh chưa từng xuất hiện trước đây. Chiếc máy bay này đă bị rơi do lỗi kỹ thuật. Trước khi rời đi, lực lượng Mỹ đă cho nổ tung chiếc máy bay này để xóa dấu vết nhưng một phần chiếc đuôi vẫn c̣n nguyên vẹn. Mỹ lo ngại, công nghệ quân sự tàng h́nh hiện đại của họ sẽ bị đánh cắp nếu Pakistan giao phần đuôi này cho người Trung Quốc. Đây là lư do Mỹ cử Thượng nghị sĩ Kerry đến Pakistan. Với việc Pakistan hứa trả phần xác chiếc máy bay tàng h́nh bí ẩn lại cho Mỹ th́ nỗi lo về việc công nghệ quân sự tuyệt mật của Mỹ rơi vào tay Trung Quốc đă được xóa bỏ.

Một tuyên bố chung được đưa ra sau các cuộc gặp gỡ giữa Thượng nghị sĩ Kerry với các quan chức Pakistan cho biết, ngoài vấn đề chiếc máy bay tàng h́nh, hai bên cũng đạt được thỏa thuận về việc tiếp tục hợp tác để tiêu diệt “những mục tiêu giá trị cao”. Không rơ là những mục tiêu này có bao gồm thủ lĩnh Taliban Mullah Omar và nhân vật số hai Al-Qaida - Ayman al-Zawahiri. Cả hai tên trùm khủng bố này đều được cho là đang ẩn náu ở Pakistan.

Thượng nghị sĩ Kerry – người được xem là có mối quan hệ tốt với Islamabad, nhấn mạnh, bản chất “đặc biệt” của chiến dịch tiêu diệt Bin Laden đă buộc Mỹ phải giữ bí mật chứ không phải là do Washington không tin tưởng Pakistan. Phát biểu này của ông Kerry đi ngược lại với những tuyên bố trước đó của Giám đốc CIA Leon Panetta rằng Cơ quan T́nh báo Pakistan (ISI) bị loại ra khỏi chiến dịch của Mỹ để đề pḥng trường hợp họ có thể “mách” cho thủ lĩnh Al-Qaeda.

"Đây phải là chiến dịch của người Mỹ và chiến dịch này phải đảm bảo sự an toàn về nhân mạng”, ông Kerry đă nói như vậy. Thượng nghị sĩ Mỹ đă không cáo buộc Pakistan thông đồng với Bin Laden, nói rằng “không có bằng chứng về điều đó vào thời điểm này ".

Các cuộc gặp gỡ giữa Thượng nghị sĩ Kerry với quan chức Pakistan diễn ra trong bối cảnh tinh thần chống Mỹ ở Pakistan đang lên cao. Hồi cuối tuần trước, Pakistan đă chính thức gửi văn bản lên án Mỹ về việc thực hiện chiến dịch đột kích vào nước này mà không xin phép và báo trước. Islamabad đă kêu gọi xem xét lại toàn diện mối quan hệ với Washington, trong đó có việc cắt nguồn cung cấp hậu cần cho NATO ở Afghanistan.


Kiệt Linh - (theo The Guardian)