tonycarter
05-18-2011, 17:43
Hơn 500 người di cư bất hợp pháp đă bị phát hiện trên các khoang chở đồ của 2 chiếc xe tải đang trên đường từ Mexico tới Mỹ.
Cảnh sát ở đây cho biết chính xác là có tới 513 người từ châu Mỹ Latin và từ châu Á đă bị phát hiện trong quá trính đang di cư tới Mỹ trong hoàn cảnh “vô nhân đạo”. Các nhà chức trách cũng cho hay 4 kẻ bị cáo buộc là chủ mưu của vụ di cư này đă bị bắt giữ. Nhiều quan chức ở bang Chiapas thuộc cực Nam của Mexico cho rằng đây có thể là một trong những vụ buôn người qua biên giới lớn nhất từ trước đến nay.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/05/18/mexico.jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle"> Hơn 400 người bị phát hiện tới từ Guatemala</td></tr></tbody></table>
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr></tr> <tr></tr></tbody></table>
Những người di cư đă sử dụng thiết bị X-ray để qua mặt cảnh sát tại các trạm kiểm soát với mong muốn được nhập cư bất hợp pháp và đất Mỹ. Theo hăng thông tấn AP, họ đă bám vào các sợi dây thừng treo trong container trong suốt hành tŕnh kéo dài nhiều giờ liền của ḿnh.
Một số người di cư cũng đă nói với tờ AP rằng mặc dù có những lỗ hổng để không khí ùa vào các khoang trong container, nhưng họ vẫn phải sống trong cảnh thiếu không khí và nước.
Một người di cư gốc Honduras chia sẻ: “Chúng tôi đă rất khổ sở. Ở đó rất nóng và chúng tôi phải bám chặt các sợi dây thừng treo trong đó để khỏi bị ngă”.
Cảnh sát cho biết, những người nước ngoài này đă phải chi trả cho bọn buôn người khoảng 7.000 USD/ người để họ chấp thuận đưa những người di cư này tới Mỹ. Người ta cho rằng hầu hết những người di cư bất hợp pháp kể trên tới từ Guatemala, số khác tới từ Ecuador và El Salvador, c̣n lại một số lượng nhỏ trong số đó tới từ Trung Quốc, Nhật Bản, Nepal và Ấn Độ. Các nhà chức trách cũng cho biết, trong số đó có 32 phụ nữ và 4 trẻ em.
Môt phát ngôn viên cảnh sát nói với hăng thông tấn AFP: “Đây là vụ giải cứu người di cư bất hợp pháp khỏi t́nh trạng vô nhân đạo lớn nhất từ trước đến nay”.
Hai chiếc xe tải kể trên đă bị chặn lại trên một đường cao tốc gần Tuxtla Gutierrez, Chiapas (Mexico). Đây không phải là lần đầu các nhà chức trách ở đây gặp phải t́nh huống này, bởi mỗi năm vẫn có khoảng nửa triệu người cố gắng di cư bất hợp pháp tới Mỹ qua khu vực này.
Các tổ chức nhân quyền cho rằng nhiều người đă bị rơi vào tay các băng nhóm tội phạm có tổ chức – những kẻ muốn khai thác và lạm dụng họ trong nhiều năm qua.
Kiều Vui (theo BBC)
Cảnh sát ở đây cho biết chính xác là có tới 513 người từ châu Mỹ Latin và từ châu Á đă bị phát hiện trong quá trính đang di cư tới Mỹ trong hoàn cảnh “vô nhân đạo”. Các nhà chức trách cũng cho hay 4 kẻ bị cáo buộc là chủ mưu của vụ di cư này đă bị bắt giữ. Nhiều quan chức ở bang Chiapas thuộc cực Nam của Mexico cho rằng đây có thể là một trong những vụ buôn người qua biên giới lớn nhất từ trước đến nay.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/05/18/mexico.jpg</td></tr> <tr> <td style="font-family: Arial; color: rgb(0, 32, 96); font-size: 10pt;" align="middle"> Hơn 400 người bị phát hiện tới từ Guatemala</td></tr></tbody></table>
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr></tr> <tr></tr></tbody></table>
Những người di cư đă sử dụng thiết bị X-ray để qua mặt cảnh sát tại các trạm kiểm soát với mong muốn được nhập cư bất hợp pháp và đất Mỹ. Theo hăng thông tấn AP, họ đă bám vào các sợi dây thừng treo trong container trong suốt hành tŕnh kéo dài nhiều giờ liền của ḿnh.
Một số người di cư cũng đă nói với tờ AP rằng mặc dù có những lỗ hổng để không khí ùa vào các khoang trong container, nhưng họ vẫn phải sống trong cảnh thiếu không khí và nước.
Một người di cư gốc Honduras chia sẻ: “Chúng tôi đă rất khổ sở. Ở đó rất nóng và chúng tôi phải bám chặt các sợi dây thừng treo trong đó để khỏi bị ngă”.
Cảnh sát cho biết, những người nước ngoài này đă phải chi trả cho bọn buôn người khoảng 7.000 USD/ người để họ chấp thuận đưa những người di cư này tới Mỹ. Người ta cho rằng hầu hết những người di cư bất hợp pháp kể trên tới từ Guatemala, số khác tới từ Ecuador và El Salvador, c̣n lại một số lượng nhỏ trong số đó tới từ Trung Quốc, Nhật Bản, Nepal và Ấn Độ. Các nhà chức trách cũng cho biết, trong số đó có 32 phụ nữ và 4 trẻ em.
Môt phát ngôn viên cảnh sát nói với hăng thông tấn AFP: “Đây là vụ giải cứu người di cư bất hợp pháp khỏi t́nh trạng vô nhân đạo lớn nhất từ trước đến nay”.
Hai chiếc xe tải kể trên đă bị chặn lại trên một đường cao tốc gần Tuxtla Gutierrez, Chiapas (Mexico). Đây không phải là lần đầu các nhà chức trách ở đây gặp phải t́nh huống này, bởi mỗi năm vẫn có khoảng nửa triệu người cố gắng di cư bất hợp pháp tới Mỹ qua khu vực này.
Các tổ chức nhân quyền cho rằng nhiều người đă bị rơi vào tay các băng nhóm tội phạm có tổ chức – những kẻ muốn khai thác và lạm dụng họ trong nhiều năm qua.
Kiều Vui (theo BBC)