PDA

View Full Version : Người Trung Quốc sẽ ‘thống trị’ IMF?


tonycarter
05-18-2011, 22:04
Bê bối t́nh dục đẩy Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đến nguy cơ phải từ chức, đồng thời nhen nhóm hy vọng kế nhiệm cho quan chức tài chính các nước, trong đó, nguyên phó Giám đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc là ứng cử viên được đánh giá cao nhất.

Từ khi được thành lập năm 1947 đến nay, vị trí Chủ tịch IMF đều do quan chức phương Tây nắm giữ. Hiện tại, nhiều tờ báo cho rằng, đương kim Bộ trưởng Tài chính Pháp, cựu Thống đốc ngân hàng Đức, cựu Bộ trưởng Tài chính Đức đều có khả năng sẽ kế nhiệm ông Dominique Strauss - Kahn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những dự đoán cho rằng, ứng viên chức vụ Chủ tịch IMF nên đến từ các nước mới nổi như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi hoặc Mexico.

http://baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20110518/kt_18.5_IM2.jpg
Ông Chu Dân


Trong khi đó, hăng tin AP đăng một bài phân tích cho rằng, Chu Dân, cố vấn đặc biệt của ông Dominique Strauss - Kahn và là cựu Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có khả năng cao nhất trở thành người kế nhiệm ông Dominique Strauss - Kahn.

Chia sẻ quan điểm này, tạp chí Time dẫn lời ông Eswar Prasad, cựu quan chức IMF nhấn mạnh, các nước mới nổi như Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc, những quốc gia có đóng góp ngày càng to lớn đối với nền kinh tế thế giới cho rằng, quyền lực của nhóm này đang tập trung quá nhiều trong tay những người sáng lập Mỹ và châu Âu.

V́ vậy, tạp chí này nhận định, quốc gia mới nổi “có tiếng” nhất là Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội xáo trộn này để chuyển quyền về tay ḿnh. “Bê bối này có thể đem lại thay đổi bước ngoặt đối với cơ cấu lănh đạo của IMF”, Time khẳng định.

Trước khi nhậm chức cố vấn đặc biệt cho Giám đốc IMF vào tháng 2/2010, ông Chu Dân giữ chức Phó Giám đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, được bổ nhiệm quản lư các công việc quốc tế, nghiên cứu chính sách và hoạt động tín dụng.

Tiến sĩ kinh tế ĐH Johns Hopkins này c̣n có 6 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng thế giới (WB) và cũng được chính ông Strauss-Kahn nhận xét là “sẽ mang lại những kinh nghiệm về ngành tiền tệ phong phú cho tổ chức, đồng thời tăng cường hơn nữa nhận thức của IMF đối với châu Á và các quốc gia mới trỗi dậy”.

Trong khi đó, giới phân tích tài chính – tiền tệ cùng đưa ra nhận định cho rằng, tương lai của ông Dominique Strauss-Kahn khá đen tối. Có thể ông chủ động từ chức hoặc bị IMF cách chức.

Ông Dominique Strauss-Kahn dường như khó có thể làm khác được bởi Bộ trưởng Bộ Tài chính Áo Fei Kete Kahn mới đây thẳng thắn yêu cầu ông Dominique Strauss-Kahn từ chức.

“Xem xét từ t́nh h́nh hiện nay, đơn xin bảo lănh của Dominique Strauss-Kahn bị từ chối, bản thân ông này cần phải nhận thức rơ rằng, bê bối của ông đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và lợi ích của IMF. V́ vậy, ông Dominique Strauss-Kahn tốt nhất nên ra đi”, ông Fei Kete tuyên bố.

Bích Diệp / ĐVO
(theo Economic Times, Chinanews)