Log in

View Full Version : Khó có thể gắn chíp cho rùa Hồ Gươm


vuitoichat
06-15-2011, 08:58
Sở KHCN Hà Nội cho rằng, nếu giữ cụ rùa lâu trong bệnh viện sẽ không tốt. Cần đưa rùa trở lại môi trường tự nhiên càng sớm càng tốt để tránh việc rùa bị thuần hoá, hoặc mất dần bản năng tự kiếm mồi ngoài tự nhiên.

Sau 2 tháng được chữa trị trong “bệnh viện”, tình hình sức khỏe của cụ rùa đã và đang tiến triển tốt.

Các bộ phận thuộc Hội đồng chữa trị rùa Hồ Gươm vẫn đều đặn ra Tháp Rùa để tiến hành việc kiểm tra sức khỏe và bôi thuốc cho rùa Hồ Gươm.

http://img99.imageshack.us/img99/4783/97163552.jpg
Bơm nước ra khỏi lồng rùa (Ảnh chụp chiều 13/6 - Ảnh: Long Anh)

Trong khi đó, theo báo cáo của Sở KHCN Hà Nội, vết thương trên mai và móng của cụ rùa không nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da. Tuy nhiên, để đưa rùa trở lại hồ thì phải chờ xử lý nước hồ xong xuôi. Vì vậy, thông tin đưa cụ rùa về hồ trong thời gian gần đây là chưa chính xác, do chưa được UBND TP Hà Nội thông qua.

Theo cơ quan này, nếu giữ cụ rùa lâu trong bệnh viện không tốt. Cần đưa rùa trở lại môi trường tự nhiên càng sớm càng tốt để tránh việc rùa bị thuần hoá, hoặc mất dần bản năng tự kiếm mồi ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo rùa không bị sốc, đói hoặc phát bệnh trở lại.

http://img193.imageshack.us/img193/2028/52339999.jpg
Các cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe cụ rùa - (Ảnh chụp chiều 13/6 - Ảnh: Long Anh)

Sở KHCN cũng đề nghị, sau khi chữa lành các vết thương cho rùa Hồ Gươm mà môi trường hồ chưa được cải tạo, thì cần xem xét môi trường nước hồ có tái ảnh hưởng đối với vết thương bằng cách đưa rùa vào lồng cứng cao 1,5 m ra hồ 1-2 tuần để kiểm tra.

Hơn nữa, trong khi chưa cải tạo được toàn bộ hồ, đề xuất tiến hành nạo vét bùn cục bộ ở một vài vị trí gần Tháp Rùa và tạm thời đưa rùa trở lại khu vực này để tiện chăm sóc (cho ăn và đưa lên khám, chữa trị).

Một khâu quan trọng nữa cũng được các cơ quan chức năng lưu tâm là việc gắn chíp cho cụ rùa. Vấn đề này đang được xem xét lại, vì theo Sở KHCN, thì để gắn thiết bị theo dõi, cần khoan vào phần sụn phía cuối mai rùa, tuy nhiên đây là việc không được phép. Còn nếu buộc đai, có thể làm rùa bị mắc kẹt hoặc chết đuối do đai rất dễ bị vướng vào các rễ cây quanh hồ.

Hiện nay, Sở KHCN Hà Nội cùng Ban chỉ đạo khẩn cấp cứu rùa Hồ Gươm đang khẩn trương tìm kiếm một công nghệ thích hợp để cải tạo môi trường nước hồ.

* Thu Lý__VNN