adams
06-23-2011, 04:36
http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/Indonesia%20-%20Arabie%20Sauoudi% 20-%20Condamnation%20%C 3%A0%20mort.jpg
Biểu tình ủng hộ người giúp việc Indonesia Roiaiti Beth Sabotti Sarona tại Jakarta, 11/2010. (Ảnh AFP)
Một phụ nữ trẻ tuổi người Indonesia, bị kết án tử hình, đã bị chặt đầu hôm thứ bảy tuần qua tại Ả Rập Xê Út. Chính quyền Indonesia không được thông báo ngày hành quyết đã lập tức phản đối bằng cách triệu hồi đại sứ vào hôm qua 20/06/2011.
Theo AFP, bộ Ngoại giao Indonesia hôm nay cho biết, đã triệu hồi đại sứ tại Ryad về nước và sẽ « mạnh mẽ phản đối với chính phủ Ả Rạp Xê Út ».
Theo giải thích của Djakarta, thứ bảy tuần trước, một phụ nữ Indonesia làm nghề giúp việc tại Ả Rập Xê Út đã bị chặt đầu bằng gươm, mà chính phủ Indonesia không được thông báo gì cả.
Djakarka nói, « không thể chấp nhận » thái độ này của nhà cầm quyền Ryand.
Phía bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út thông báo rằng, Roiaiti Beth Sabotti Sarona, tên của người bị hành hình, bị kết tội tử hình vì đã đánh chết một phụ nữ người Ả Rập Xê Út.
Bộ Nội vụ không nói rõ quan hệ giữa hai phụ nữ này, nhưng phần đông phụ nữ Indonesia sang Ả Rập Xê Út là để làm nghề giúp việc nhà.
Cơ quan tuyển dụng và bảo vệ nhân công Indonesia cho biết, người phụ nữ Indonesia bất hạnh này đã bị chủ nhà ngược đãi và không cho phép hồi hương.
Từ đầu năm đến nay, tại vương quốc dầu hỏa này đã có 27 vụ hành quyết, bằng tổng số vụ trong suốt năm 2010.
Hôm 10/06/2011, Amnesty International đã kêu gọi Ả Rập Xê Út chấm dứt thi hành án tử hình.
Tú Anh
RFI
Biểu tình ủng hộ người giúp việc Indonesia Roiaiti Beth Sabotti Sarona tại Jakarta, 11/2010. (Ảnh AFP)
Một phụ nữ trẻ tuổi người Indonesia, bị kết án tử hình, đã bị chặt đầu hôm thứ bảy tuần qua tại Ả Rập Xê Út. Chính quyền Indonesia không được thông báo ngày hành quyết đã lập tức phản đối bằng cách triệu hồi đại sứ vào hôm qua 20/06/2011.
Theo AFP, bộ Ngoại giao Indonesia hôm nay cho biết, đã triệu hồi đại sứ tại Ryad về nước và sẽ « mạnh mẽ phản đối với chính phủ Ả Rạp Xê Út ».
Theo giải thích của Djakarta, thứ bảy tuần trước, một phụ nữ Indonesia làm nghề giúp việc tại Ả Rập Xê Út đã bị chặt đầu bằng gươm, mà chính phủ Indonesia không được thông báo gì cả.
Djakarka nói, « không thể chấp nhận » thái độ này của nhà cầm quyền Ryand.
Phía bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út thông báo rằng, Roiaiti Beth Sabotti Sarona, tên của người bị hành hình, bị kết tội tử hình vì đã đánh chết một phụ nữ người Ả Rập Xê Út.
Bộ Nội vụ không nói rõ quan hệ giữa hai phụ nữ này, nhưng phần đông phụ nữ Indonesia sang Ả Rập Xê Út là để làm nghề giúp việc nhà.
Cơ quan tuyển dụng và bảo vệ nhân công Indonesia cho biết, người phụ nữ Indonesia bất hạnh này đã bị chủ nhà ngược đãi và không cho phép hồi hương.
Từ đầu năm đến nay, tại vương quốc dầu hỏa này đã có 27 vụ hành quyết, bằng tổng số vụ trong suốt năm 2010.
Hôm 10/06/2011, Amnesty International đã kêu gọi Ả Rập Xê Út chấm dứt thi hành án tử hình.
Tú Anh
RFI