tonycarter
06-24-2011, 18:03
http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/japan_0_0.
Thanh tra quốc tế xem xét khu ḷ hạt nhân số 3 tại Fukushima. REUTERS
Chính phủ Nhật Bản hôm nay, 24/06/2011, cho biết, thiệt hại vật chất trực tiếp do trận động đất và sóng thần hôm 11/03/2011 gây nên đă lên tới 16,900 tỷ yen tương đương với 147 tỷ euro chỉ riêng tại khu vực Tohoku, miền đông bắc.
Nogài khoản thiệt hại khổng lồ này, c̣n phải kể đến những tác động dây chuyền do hoạt động kinh tế Nhật Bản bị chựng lại trong hơn 3 tháng qua. Để so sánh, thiệt hại vật chất trong đợt động đất ở Kobe năm 1995 được ước tính lên tới 9,600 tỷ yen và làm hơn 6,000 người thiệt mạng.
Trong vài phút, động đất và sóng thần đă cuốn đi khoảng 3.5% GDP của Nhật Bản. Theo thẩm định của chính quyền Tokyo, những thiệt hại đó chủ yếu do nhà ở tư nhân, hệ thống cầu đường, hoa màu, các cơ sở sản xuất, hệ thống điện nước và viễn thông … đă bị trận động và sóng thần cuốn trôi.
Ngay sau thảm họa sóng thần, toàn bộ khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima – cách thủ đô Tokyo 220 cây số về phía đông bắc- đă bị hư hại và chất phóng xạ bị thất thoát. Hơn 85 000 cư dân trong vùng phải sơ tán. Ruộng vườn bị bỏ phế, các cơ sở chăn nuôi không người chăm sóc, ngư dân bị thất nghiệp.
Do thảm họa tại nhà máy điện Fukushima, nhiều trung tâm điện hạt nhân khác trên toàn quốc cũng đă tạm ngưng hoạt động để được kiểm tra lại về mức độ an toàn, đẩy Nhật Bản vào t́nh trạng bị thiếu điện.
Tại khu vực đông bắc Nhật Bản các nhà máy phải giảm mức tiêu thụ điện đến 15% trong suốt mùa hè này. Nhiều ngành công nghệ như sản xuất xe hơi đă phải giảm bớt tốc độ sản xuất phần do thiếu điện, phần do các nhà cung cấp có cơ sở ở vùng Tohoku đă bị thiệt hại nặng nề không thể cung cấp phụ tùng đúng thời hạn.
Thanh Hà
RFI
Thanh tra quốc tế xem xét khu ḷ hạt nhân số 3 tại Fukushima. REUTERS
Chính phủ Nhật Bản hôm nay, 24/06/2011, cho biết, thiệt hại vật chất trực tiếp do trận động đất và sóng thần hôm 11/03/2011 gây nên đă lên tới 16,900 tỷ yen tương đương với 147 tỷ euro chỉ riêng tại khu vực Tohoku, miền đông bắc.
Nogài khoản thiệt hại khổng lồ này, c̣n phải kể đến những tác động dây chuyền do hoạt động kinh tế Nhật Bản bị chựng lại trong hơn 3 tháng qua. Để so sánh, thiệt hại vật chất trong đợt động đất ở Kobe năm 1995 được ước tính lên tới 9,600 tỷ yen và làm hơn 6,000 người thiệt mạng.
Trong vài phút, động đất và sóng thần đă cuốn đi khoảng 3.5% GDP của Nhật Bản. Theo thẩm định của chính quyền Tokyo, những thiệt hại đó chủ yếu do nhà ở tư nhân, hệ thống cầu đường, hoa màu, các cơ sở sản xuất, hệ thống điện nước và viễn thông … đă bị trận động và sóng thần cuốn trôi.
Ngay sau thảm họa sóng thần, toàn bộ khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima – cách thủ đô Tokyo 220 cây số về phía đông bắc- đă bị hư hại và chất phóng xạ bị thất thoát. Hơn 85 000 cư dân trong vùng phải sơ tán. Ruộng vườn bị bỏ phế, các cơ sở chăn nuôi không người chăm sóc, ngư dân bị thất nghiệp.
Do thảm họa tại nhà máy điện Fukushima, nhiều trung tâm điện hạt nhân khác trên toàn quốc cũng đă tạm ngưng hoạt động để được kiểm tra lại về mức độ an toàn, đẩy Nhật Bản vào t́nh trạng bị thiếu điện.
Tại khu vực đông bắc Nhật Bản các nhà máy phải giảm mức tiêu thụ điện đến 15% trong suốt mùa hè này. Nhiều ngành công nghệ như sản xuất xe hơi đă phải giảm bớt tốc độ sản xuất phần do thiếu điện, phần do các nhà cung cấp có cơ sở ở vùng Tohoku đă bị thiệt hại nặng nề không thể cung cấp phụ tùng đúng thời hạn.
Thanh Hà
RFI