PDA

View Full Version : Bin Laden muốn đổi tên al Qaeda cho hấp dẫn hơn


vuitoichat
06-26-2011, 07:41
Osama bin Laden từng than văn rằng al Qaeda đang dần đánh mất uy tín trong thế giới Hồi giáo v́ gặp phải vấn đề trong khâu quảng bá h́nh ảnh. Và trùm khủng bố quá cố từng có ư định đổi tên tổ chức này.

Trong một bức thư được viết khi c̣n trú ẩn ở Pakistan, bin Laden viết rơ, cái tên al Qaeda thiếu đi yếu tố linh thiêng của tôn giáo, một yếu tố có thể thuyết phục người Hồi giáo trên toàn thế giới rằng họ đang ở trong cuộc “thánh chiến” vĩ đại với Mỹ.

“Có lẽ một số cái tên như Taifat al-Tawhed Wal-Jihad (Thuyết một thần và tổ chức thánh chiến), hay Jama'at I'Adat al-Khilafat al-Rashida (Sự phục hồi của các tổ chức Hồi giáo) sẽ thuyết phục hơn”, Bin Laden viết. Kế hoạch “thay tên đổi họ” cho tổ chức chưa kịp thực hiện th́ lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ bất ngờ đột nhập và giết chết trùm khủng bố.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/maianh/20110624/tg_24.6-binladen-2in.jpg
Trùm khủng bố từng muốn thay tên cho tổ chức al Qaeda.

“Những thông tin mà chúng tôi thu được từ nơi trú ẩn của bin Laden cho thấy al Qaeda đang trong giai đoạn căng thẳng”, Obama tiết lộ trong bài phát biểu về kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan hôm 23/6 vừa qua.

Theo những ǵ mà Nhà Trắng thu thập được từ đống giấy tờ, văn bản trong nơi trú ẩn của bin Laden, trùm khủng bố bày tỏ lo ngại rằng al Qaeda gặp phải thất bại trong nỗ lực dựng lên chân dung một nước Mỹ đối đầu với thế giới Hồi giáo.

Một quan chức Mỹ cho biết, bin Laden từng nêu ra ư tưởng về việc đổi tên al Qaeda trong một bức thư không rơ tên người nhận. Các nhân viên t́nh báo Mỹ xác định, trùm khủng bố chỉ liên hệ với các chỉ huy cấp cao nhất trong tổ chức, bao gồm Phó tướng Ayman al-Zawahri và Mustafa Abu al-Yazid.

Al-Yazid bị tiêu giệt trong một đợt không chiến của Mỹ hồi năm ngoái, c̣n Zawahri hiện thay thế bin Laden, giữ vị trí thủ lĩnh của al Qaeda.

Trong một bức thư khác gửi cho Zawahri, bin Laden cũng nhận định, h́nh ảnh của al Qaeda đang xấu dần đi v́ những cuộc tấn công khiến nhiều người Hồi giáo thiệt mạng, đặc biệt là ở Iraq. Và rằng ông cảm thấy thất vọng khi nhiều chiến hữu lâu năm của ḿnh những người chiến đấu hết ḿnh tại chiến trường Afghanistan bị giết hoặc bị bắt sống.

Mỹ cơ bản hoàn tất việc rà soát các văn bản được phát hiện tại nơi trú ẩn của bin Laden. Dù vậy, các nhà phân tích t́nh báo vẫn tiếp tục khai thác các dữ liệu này.

Ngọc Liên (theo Telegraph)