PDA

View Full Version : Nga tuyên án kẻ bán đứng 10 điệp viên ở Mỹ


woaini1982
06-28-2011, 01:04
Ṭa án binh ở Matxcơva hôm qua kết án vắng mặt một quan chức t́nh báo v́ đă cáo giác 10 điệp viên Nga nằm vùng ở Mỹ, khiến cả nhóm này bị lộ.

Các công tố viên tuyên án 25 năm tù đối với Alexander Poteyev, được cho là đang ở Mỹ, AFP dẫn tin từ các hăng thông tấn Nga cho biết.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/b8/68/anna_chapman_1.jpg

Anna Chapman, một trong những điệp viên bị trục xuất về Nga năm ngoái. Ảnh: Telegraph.

Báo chí Nga cho biết cho tới năm ngoái, Poteyev làm phó giám đốc ban phụ trách các vấn đề về Mỹ thuộc Tổ chức t́nh báo hải ngoại của Nga (SVR), có nhiệm vụ cài điệp viên nằm vùng ở nước ngoài.

Sau khi đường dây điệp viên bị lộ và trục xuất, Poteyev bị điều tra tội phản quốc. Poteyev cùng con trai và con gái chạy sang Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái qua đường Belarus, quê hương của ông, trước khi 10 điệp viên Nga bị bắt tại Mỹ.

Fyodor Yakovlev, một cựu điệp viên t́nh báo Liên Xô (KGB) và từng làm việc cùng Poteyev ở Afghanistan, cho rằng Poteyev sẽ sống cô độc cả đời trong sợ hăi. "Cô độc v́ họ hàng và những người thân của ông ấy sẽ không ở bên. Các con của ông ấy cũng sẽ phải thay đổi diện mạo, nếu không sẽ có kết cục giống như cha".
http://c.statcounter.com/t.php?sc_project=527 1798&resolution=1280&h=960&camefrom=http://vietsn.com/forum/forumdisplay.php?f=2 18&u=http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=442 294&t=N%E1%BB%AF%20rappe r%20l%C3%ADnh%20m%E1 %BB%9Bi%20%C4%83n%20 %22m%C6%B0a%20%C4%91 %C3%A1%22%20v%C3%AC% 20ch%C3%AA%20bai%20N icki%20Minaj%20-%20Vietnamese%2520So cial%2520Network&java=1&security=582b6361&sc_random=0.74383618 369769862&sc_snum=1&invisible=1

Theo Telegraph, Poteyev từng làm việc ở New York, Mỹ, những năm đầu 1990 và được Cơ quan t́nh báo Mỹ (CIA) tuyển dụng trong thời gian đó. Vợ của ông trở thành thường trú nhân tại Mỹ.

Năm ngoái, Mỹ bắt 10 điệp viên của Nga hoạt động trong ḷng nước Mỹ nhiều năm liền. Họ được huấn luyện bởi SVR để xâm nhập vào chính giới Mỹ. Họ được yêu cầu kết bạn với quan chức Mỹ để lấy thông tin gửi về Nga.

Vụ bắt giữ này dẫn tới cuộc trao đổi điệp viên lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh giữa Nga và Mỹ. Hồi tháng 7 năm ngoái, 10 người này được trở về Nga để đổi lấy 4 người bị Kremlin bắt giữ v́ bị cáo buộc làm t́nh báo cho Mỹ ở Nga.

Mai Trang - VNE

woaini1982
06-28-2011, 08:57
Nga xét xử kẻ phản bội

Một ṭa án Nga tuyên án 25 năm tù đối với Alexander Poteyev, kẻ đă phản bội 10 điệp viên Nga ở Mỹ

Ṭa án quân sự vùng Moscow ngày 27-6 đă kết án vắng mặt Alexander Poteyev, 59 tuổi, đại tá t́nh báo Nga, 25 năm tù v́ đă phản bội 10 điệp viên Nga. Họ đă trở về Nga mùa hè năm ngoái trong một cuộc trao đổi gián điệp lớn nhất kể từ thời chiến tranh lạnh.

http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/06/27/15-nga-1.jpg
Alexander Poteyev (đứng thứ 3 từ trái sang) trong thời gian hoạt động
tại Afghanistan năm 1979. Ảnh: THE TELEGRAPH

Sa sút đạo đức

Như ṭa án nhận định, Poteyev - được cho là đang ở Mỹ - đă hành động gây tổn thất cho an ninh của nước Nga khi trao cho phía Mỹ những tài liệu bí mật quốc gia.

Theo hăng tin Itar-Tass, vị đại tá này đă cung cấp cho Cơ quan T́nh báo Trung ương Mỹ (CIA) những tài liệu bí mật về các nhân viên t́nh báo Nga, trong đó có Anna Chapman – được gọi là đặc vụ 90-60-90. Bản thân Chapman cũng đă kể những sự việc xảy ra trước khi cô bị bắt và cũng đă lên tiếng cáo buộc Poteyev sa sút đạo đức.

Theo tài liệu vụ án, khi đó, Poteyev là phó thủ trưởng phân nhánh S (t́nh báo bất hợp pháp) của Cơ quan T́nh báo nước ngoài của Nga nên ông ta có trong tay danh sách các điệp viên Nga đang hoạt động ở nước ngoài.

Năm 2010, Poteyev đă tiết lộ họ cho CIA trong các chuyến công cán nước ngoài cũng như tại các cuộc gặp gỡ ở Moscow. Nhờ Poteyev, t́nh báo Mỹ đă biết được cơ chế cung cấp tài chính của Nga cho các điệp viên ở nước ngoài cũng như các kênh liên lạc của họ.

Hăng tin Interfax cho biết Poteyev đă rời bỏ nước Nga vào mùa hè 2010, vài ngày trước khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bắt đầu chuyến thăm Mỹ vào tháng 6.

Theo tài liệu điều tra, Poteyev rời bỏ Nga bằng chuyến xe lửa Moscow - Minsk (Belarus). Sau đó, ông ta được các đặc vụ CIA đưa ra khỏi Belarus đến Đức, rồi đến Mỹ và trốn tránh ở đó cho đến bây giờ.

Khi ở Belarus, Poteyev có gửi cho người bạn gái lúc đó c̣n ở Moscow tin nhắn rằng ông ta sẽ không bao giờ trở lại.

http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/06/27/15-diep-vien-ngsa.jpg
10 điệp viên Nga bị phản bội. Ảnh: KOMMERSANT

Sẽ bị thủ tiêu?

Trước khi Poteyev chạy trốn mấy ngày, lần lượt con gái và con trai ông ta đă đi Mỹ v́ những lư do khác nhau. Lúc đó, vợ ông ta đă sinh sống một thời gian dài ở Mỹ.

Tháng 5 năm nay, bà ta quay lại Moscow để cung cấp bằng chứng chống lại chồng. Tuy nhiên, vẫn chưa rơ chi tiết về chuyến trở về của bà và v́ sao bà quyết định làm chứng chống lại chồng.

Phát biểu tại ṭa, Anna Chapman nói chính Poteyev đă phản bội các điệp viên Nga ở Mỹ. Chapman kể lại rằng trong cuộc thẩm vấn sau khi bị bắt, cô đă hiểu ra rằng cô bị theo dơi ngay từ những ngày đầu đặt chân lên đất Mỹ.

Ngoài bản án 25 năm tù, ṭa án c̣n phán quyết tước quân hàm sĩ quan và các huân chương nhà nước của ông ta. Thế nhưng, rơ ràng là Poteyev sẽ không thi hành án trong nhà tù Nga.

Do đó, có người đă đề nghị có thể thủ tiêu kẻ phản bội ở nước ngoài. Theo hăng tin Newsru, một nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết đă cử người theo dơi Poteyev khi lộ ra vụ phản bội điệp viên Nga.

Nói về việc trừng trị kẻ phản bội, Thủ tướng Vladimir Putin đă có lần tuyên bố: “Người ta sống theo quy luật của ḿnh và tất cả mọi cơ quan t́nh báo đều biết rơ những quy luật đó”.

<table style="border: 1px solid black; margin: 5px; width: 443px; border-collapse: collapse; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(230, 230, 250); height: 224px;" align="center" cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; vertical-align: top;"> Điệp viên xuất sắc một thời

Alexander Poteyev sinh năm 1952 ở vùng Brestsk trong gia đ́nh của anh hùng Liên Xô Nikolai Poteyev. Ông ta đă từng phục vụ trong quân đội, sau đó chuyển sang cơ quan an ninh quốc gia, thoạt đầu ở Minsk, rồi ở Moscow. Ông ta đă từng chiến đấu ở Afghanistan trong một chiến dịch đặc biệt của Ủy ban An ninh quốc gia Liên Xô (KGB).

Với những phẩm chất xuất sắc, Poteyev đă vào học tại Viện KGB nổi tiếng. Tại đó, ông ta được huấn luyện để hoạt động t́nh báo nước ngoài. Ngay sau khi tốt nghiệp, ông ta đă được cử đến Đại sứ quán Nga ở Washington (Mỹ). Năm 1995, ông ta được chuyển sang Tổng Lănh sự quán Nga ở New York…
</td></tr></tbody></table>

NGÔ SINH