Hanna
06-30-2011, 14:14
Trong tình hình hiện nay, hai nước Việt Nam và Trung Quốc cần cùng nhau nỗ lực, dưới phương châm chỉ đạo của 16 chữ và tinh thần 4 tốt
Ngày 1/7, Trung Quốc sẽ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong buổi trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN thường trú tại Trung Quốc, Phó trưởng Ban liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kết Nhất cho biết, trong 90 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thành tựu to lớn, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attac hmentid=104127&stc=1&d=1309443134
Ông Lưu Kết Nhất cho rằng, kể từ khi thành lập cho đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm được 3 việc lớn: Đó là lật đổ sự thống trị của chế độ phong kiến, chủ nghĩa đế quốc, thực hiện độc lập dân tộc và giải phóng nhân dân, xây dựng nước Trung Quốc mới do nhân dân làm chủ. Thứ 2 là xác lập được chế độ cơ bản Chủ nghĩa xã hội, xây dựng được thể chế công nghiệp và thể chế kinh tế quốc dân độc lập, tương đối hoàn thiện trên nền tảng ban đầu hầu như là con số không. Điều thứ 3 là mở ra con đường Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, bước đầu xây dựng được thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, nâng cao rõ rệt sức mạnh tổng hợp của đất nước và đời sống người dân.
Ông Lưu Kết Nhất cho rằng, những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được có sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của chính đảng hữu nghị các nước trên thế giới. Đánh giá về mối quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, ông Lưu Kết Nhất cho biết, Việt Nam và Trung Quốc là những nước Xã hội Chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có lý tưởng và mục tiêu chung.
Trong tình hình thế giới có những biến đổi phức tạp, sâu sắc như hiện nay, Trung Quốc mong muốn nỗ lực cùng với phía Việt Nam, trên tinh thần có trách nhiệm đối với lịch sử và nhân dân hai nước, nằm vững phương hướng chính xác phát triển quan hệ hai nước, tăng cường tin tưởng chiến lược, mở rộng hợp tác cùng có lợi, cùng nhau thúc đẩy xây dựng sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, duy trì hòa bình, ổn định khu vực, duy trì sự phát triển lâu dài, lành mạnh, ổn định của quan hệ hai nước.
Ông Lưu Kết Nhất nêu rõ: “Chúng tôi cho rằng, trong tình hình hiện nay, hai nước Việt Nam và Trung Quốc cần cùng nhau nỗ lực, dưới phương châm chỉ đạo của 16 chữ và tinh thần 4 tốt, thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lên phía trước”.
Trong thời gian gần đây, Trung Quốc có nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dự kiến, một buổi mít tinh quan trọng với sự tham gia của các nhà lãnh đạo cao nhất Trung Quốc sẽ được tổ chức vào ngày mùng 1/7 tới tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh./.
PV từ Bắc Kinh
(VOV)
Ngày 1/7, Trung Quốc sẽ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong buổi trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN thường trú tại Trung Quốc, Phó trưởng Ban liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kết Nhất cho biết, trong 90 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thành tựu to lớn, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attac hmentid=104127&stc=1&d=1309443134
Ông Lưu Kết Nhất cho rằng, kể từ khi thành lập cho đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm được 3 việc lớn: Đó là lật đổ sự thống trị của chế độ phong kiến, chủ nghĩa đế quốc, thực hiện độc lập dân tộc và giải phóng nhân dân, xây dựng nước Trung Quốc mới do nhân dân làm chủ. Thứ 2 là xác lập được chế độ cơ bản Chủ nghĩa xã hội, xây dựng được thể chế công nghiệp và thể chế kinh tế quốc dân độc lập, tương đối hoàn thiện trên nền tảng ban đầu hầu như là con số không. Điều thứ 3 là mở ra con đường Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, bước đầu xây dựng được thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, nâng cao rõ rệt sức mạnh tổng hợp của đất nước và đời sống người dân.
Ông Lưu Kết Nhất cho rằng, những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được có sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của chính đảng hữu nghị các nước trên thế giới. Đánh giá về mối quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, ông Lưu Kết Nhất cho biết, Việt Nam và Trung Quốc là những nước Xã hội Chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có lý tưởng và mục tiêu chung.
Trong tình hình thế giới có những biến đổi phức tạp, sâu sắc như hiện nay, Trung Quốc mong muốn nỗ lực cùng với phía Việt Nam, trên tinh thần có trách nhiệm đối với lịch sử và nhân dân hai nước, nằm vững phương hướng chính xác phát triển quan hệ hai nước, tăng cường tin tưởng chiến lược, mở rộng hợp tác cùng có lợi, cùng nhau thúc đẩy xây dựng sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, duy trì hòa bình, ổn định khu vực, duy trì sự phát triển lâu dài, lành mạnh, ổn định của quan hệ hai nước.
Ông Lưu Kết Nhất nêu rõ: “Chúng tôi cho rằng, trong tình hình hiện nay, hai nước Việt Nam và Trung Quốc cần cùng nhau nỗ lực, dưới phương châm chỉ đạo của 16 chữ và tinh thần 4 tốt, thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lên phía trước”.
Trong thời gian gần đây, Trung Quốc có nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dự kiến, một buổi mít tinh quan trọng với sự tham gia của các nhà lãnh đạo cao nhất Trung Quốc sẽ được tổ chức vào ngày mùng 1/7 tới tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh./.
PV từ Bắc Kinh
(VOV)