Log in

View Full Version : Venezuela không thể yên ổn nếu thiếu 'trái tim' Chavez


vuitoichat
07-03-2011, 08:06
Xác nhận chính thức về việc ông Hugo Chavez mang trong ḿnh tế bào ung thư đang gây hoang mang trong ḷng dân chúng Venezuela, đồng thời tạo cơ hội cho phe phối lập “tiến công”.

Thừa nhận chứng bệnh ung thư

Chương tŕnh 21h ngày 30/6 trên kênh truyền h́nh quốc gia Venezuela đánh dấu sự tái xuất của ông Hugo Chavez sau 20 ngày điều trị và nghỉ dưỡng tại Cuba.

Trong bài phát biểu cảm động kéo dài 15 phút từ Thủ đô Havana, Tổng thống Venezuela cho biết, ông trải qua ca phẫu thuật đầu tiên nhằm cắt bỏ khối áp xe khung xương chậu hôm 10/6, đúng như những ǵ giới chức Venezuela thông báo với người dân.

Tuy nhiên, trong ca phẫu thuật, các bác sĩ Cuba phát hiện ra “một khối u bị áp xe có chứa những tế báo ung thư”, buộc ông Chavez phải trải qua một ca phẫu thuật khác. Ông khẳng định, việc cắt bỏ khối u diễn ra thành công.

"Tôi cảm thấy giống như ḿnh đang trên đường trở về từ vực thẳm tối tăm và mới đang bắt đầu leo ra khỏi chiếc vực này. Tôi thực sự đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương trợ và quan tâm của nhân dân Venezuela và các dân tộc anh em", Tổng thống Chavez xúc động nói.

Lănh đạo Venezuela cũng cho hay, ông đang “được điều trị bổ sung để chiến đấu với các loại tế bào khác được phát hiện trong khối u”. Phát biểu này của ông Chavez dường như ám chỉ đến việc ông đang phải trải qua những đợt hoá trị.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20110702/tg_2.7_Cha1in.jpg
Tổng thống Chavez thừa nhận về chứng bệnh ung thư mang trong ḿnh.

Trông có vẻ gầy và xanh hơn, Tổng thống Chavez thừa nhận ḿnh phạm “sai lầm cơ bản” khi không tự chăm sóc sức khỏe bản thân. Ông cho biết thêm rằng, chính cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro nói với ông rằng, trông ông không được khỏe trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Havana.

Ông Chavez không cho biết khi nào sẽ quay trở về Venezuela và cũng không chỉ định người tạm thay thế ông điều hành đất nước 29 triệu dân. Ông khẳng định vẫn điều hành Chính phủ và thường xuyên liên lạc với các quan chức trong nội các.

Chính trị lâm nguy

Tuyên bố này được Tổng thống Chavez đưa ra xác nhận tin đồn trong ba tuần qua về việc ông bị ung thư, gây nhiều tranh căi trên chính trường Venezuela trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 cũng như sự lo lắng trong ḷng người dân nước này.

"Ông ấy là Tổng thống tốt nhất mà chúng tôi có. Ông ấy là một người đàn ông mạnh mẽ. Thật buồn khi phải nhận được thông tin không tốt về sức khỏe của ông ấy", ông Santiago Valledare, một lái xe ở Caracas chia sẻ.

Trong khi đó, một người khác tên Hilberto Caravalo cho biết: “Thật vui v́ sau bao tuần bán tín bán nghi, giờ th́ chúng tôi đă có thông tin đích thực về sức khỏe của Tổng thống. Tuy nhiên, nếu có phải điều trị bệnh th́ ông ấy cũng nên điều trị ở Venezuela, chứ không phải Cuba bởi đất nước cũng như nhân dân Venezuela không thể thiếu ông ấy”.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20110702/tg_2.7_Cha2in.jpg
Người dân Venezuela hoang mang về t́nh h́nh sức khỏe của Tổng thống.

Sự hoang mang trong dân chúng Venezuela khiến nhiều nhà phân tích nhận định, sự vắng mặt của ông Chavez có thể đẩy Venezuela rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị. “Mọi thành quả mà ông Chavez có được suốt từ khi lên nắm quyền năm 1999 đến nay đang có nguy cơ đổ vỡ. Đất nước Venezuela gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự lănh đạo của ông ấy. V́ vậy, ông ấy ở Cuba càng lâu th́ nguy cơ bất ổn đối với nền chính trị, kinh tế và xă hội Venezuela sẽ càng lớn”, giáo sư Mark Jones, chuyên gia về Mỹ La tinh tại ĐH Rice ở Texas, Mỹ nhận định.

Quả thực, tin dữ về sức khỏe của Tổng thống tạo cái cớ cho phe đối lập tại Venezuela liên tục công kích nhằm gây sức ép, kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử sớm, thay cho cuộc bầu cử Tổng thống năm tới.

“Chúng ta không thể kéo dài t́nh trạng đất nước không có lănh đạo lâu hơn nữa. Một cuộc bầu cử sớm chắc chắn phải diễn ra”, Manuel Felipe Sierra, một nhà phân tích chính trị đối lập nhấn mạnh.

Trước đó, sự vắng mặt của ông Chavez khiến Venezuela phải hoăn tổ chức các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), dự kiến diễn ra tại Venezuela trong hai ngày 5-6/7.

Theo ông Manuel Felipe Sierra, ít ra nếu không tiến hành bầu cử trước hạn th́ ông Chavez cũng phải tạm trao quyền lănh đạo đất nước cho một người khác trong thời gian ông không có mặt.

Nghị sĩ Eduardo Gomez Sigala của phe đối lập cũng cho rằng, dù Tổng thống có ở đây hay không th́ những khó khăn mà đất nước đang gặp phải như thiếu điện, thiết bị y tế hay t́nh trạng tội phạm gia tăng vẫn cần được giải quyết.

Trong khi đó, Milos Alcalay, cựu đại sứ Venezuela tại Liên Hiệp Quốc thúc giục giới chức thân cận với Tổng thống công bố chính xác về đánh giá của bác sĩ về t́nh trạng sức khỏe thực tế của ông Chavez, đồng thời đưa ra một tuyên bố chính thức về khả năng trở về lănh đạo đất nước của Tổng thống.

“Có một vấn đề bất cập là giới chức Venezuela đặt quá nhiều hy vọng vào ông Chavez và coi ông như một siêu nhân nhưng thực tế t́nh trạng sức khỏe của ông ấy lại không như người ta mong đợi”, ông Milos Alcalay b́nh luận.

Tuy nhiên, phản bác lại làn sóng công kích của phe đối lập, Thiếu tướng Henry Rangel Silva nhấn mạnh, Tổng thống đang hồi phục rất tốt và chắc chắn sẽ sớm quay trở lại lănh đạo đất nước. Ông cũng quả quyết rằng, trong thời gian Tổng thống vắng mặt, quân đội sẽ giúp ông duy tŕ trật tự và hiến pháp.

Phó Tổng thống Venezuela Elias Jaua th́ khẳng định, dù không có mặt tại Venezuela nhưng Tổng thống vẫn theo sát t́nh h́nh đất nước và đưa ra những chỉ thị kịp thời. V́ vậy, Chính phủ vẫn hoạt động và điều hành đất nước b́nh thường.

Trà My
(DV/tổng hợp)