Log in

View Full Version : Máy bay "lạ" xua đuổi ngư dân Philippines


jojolotus
07-05-2011, 04:58
Hôm qua (4/7), Bộ trưởng Quốc pḥng Philippines, ông Voltaire Gazmin cho biết, một máy bay chiến đấu chưa được nhận dạng đă bay lượn phía trên, chỉ cách tàu cá của ngư dân nước này vài mét, nhằm xua đuổi họ ra khỏi khu vực gần quần đảo Trường Sa.

http://bee.net.vn/dataimages/201107/original/images730132_1.jpg

Bộ trưởng Quốc pḥng Philippines tiếp người đồng cấp Trung Quốc hôm 23/5

Máy bay lạ kêu vù vù, cách đỉnh angten của thuyền cá có 6m, khiến thuyền bị chao đảo mạnh nhưng các ngư dân may mắn không bị tổn hại ǵ. Ngay sau đó ngư dân Philippines đă phải rời khỏi khu vực mà họ thường gọi là băi cát ngầm Dalagang Bukid Shoal, cách đảo Balabac của tỉnh Palawan khoảng 210 km. Tuy nhiên, các ngư dân đă không nhận dạng được máy bay.

Bộ trưởng Quốc pḥng Philippines từ chối suy đoán nhận dạng máy bay chiến đấu nói trên, nhưng ông cho biết, hầu hết các lần xâm nhập vào vùng mà Philippines tuyên bố chủ quyền trong và gần quần đảo Trường Sa đều được cho là tàu của Trung Quốc. Thậm chí, quân đội Philippines c̣n buộc tội cả tàu quân đội và tàu dân sự của Trung Quốc xâm nhập trái phép.

Trước đó, Philipppines đă lên án tàu của Trung Quốc xâm nhập ít nhất 9 lần vào các khu vực mà Philippines tuyên bố chủ quyền trong vài tháng gần đây.

Vụ việc nghiêm trọng nhất là tàu hải quân Trung Quốc bắn vào ngư dân Philippines hôm 25/2, nhằm xua đuổi ngư dân ra khỏi khu vực đảo san hô Jackson, cũng gần Trường Sa. Tuy nhiên, đại sứ Trung Quốc tại Philippines, ông Liu Jianchao đă phủ nhận cáo buộc việc làm này là của hải quân Trung Quốc.

Thế nhưng, đại sứ Liu khẳng định các lực lượng của Trung Quốc có can dự vào vụ việc hồi tháng 3 vừa qua, khi chính quyền Philippines buộc tội hai tàu tuần tra của Trung Quốc đe dọa đâm vào tàu thăm ḍ của Philippines, nhằm khiến họ rời khỏi khu vực băi Cỏ Rong (Reed Bank) gần Trường Sa.

Ông Liu nói các lực lượng của Trung Quốc thực hiện quyền chủ quyền của Trung Quốc ở Reed Bank, nhưng Chính quyền Philippines phản đối, cho rằng khu vực này thuộc vùng đặc quyền kinh tế dưới 200 hải lư của Philippines và không thuộc khu vực có tranh chấp ở Trường Sa.

Cũng trong hôm qua (4/7), hàng chục người Philippines đă biểu t́nh gần đại sứ quán Mỹ, thúc giục Mỹ hỗ trợ Philippines trước các hành động gây hấn của Trung Quốc.


(Theo SGTT/AP)