vuitoichat
07-06-2011, 08:25
Khảo sát mới đây cho thấy, 45% trong tổng số hơn 1.000 trẻ em tại tỉnh Fukushima, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân, được phát hiện dương tính với các xét nghiệm phóng xạ.
Theo Ủy ban an toàn hạt nhân Nhật Bản, các xét nghiệm được tiến hành trên 1.080 trẻ từ sơ sinh đến 15 tuổi do giới chức Nhật lo ngại về ảnh hưởng của chất phóng xạ đang lan truyền trong không khí, nguồn nước và đất đối với trẻ nhỏ.
Kết quả cho thấy, 45% số trẻ nhỏ được phát hiện mang trong ḿnh nồng độ phóng xạ 0,04 đến 0,1 microsievert một giờ. Do không trẻ nào bị nhiễm ở mức độ nguy hiểm 0,2 microsievert một giờ nên giới chức y tế không đưa ra biện pháp khẩn cấp nào.
Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng, việc kết quả xét nghiệm các mẫu đất tại bốn khu vực quanh thành phố Fukushima đều cho thấy nhiễm phóng xạ ở mức 16.000 đến 46.000 becquerel một kg là điều thực sự đáng lo ngại bởi vượt quá mức giới hạn cho phép và rất có thể sẽ ngấm dần vào cơ thể bọn trẻ.
Giới chuyên gia cũng cho rằng, trẻ nhỏ dễ bị nhiễm phóng xạ hơn người lớn và sau này rất có thể bị ung thư bởi cơ thể của bọn trẻ hấp thụ và chuyển hóa các chất trong cơ thể khác hoàn toàn với người lớn. Ngoài ra, trẻ nhỏ cũng thường có các hoạt động ngoài trời nên tiếp cận trực tiếp với mặt đất, nơi phóng xạ “ẩn náu”.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20110705/tg_5.7_Nhat2.jpg
45% trẻ em tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản bị nhiễm phóng xạ.
Trước đó, các xét nghiệm nước tiểu mới đây cho thấy 10 trẻ em từ 6-16 tuổi, sống cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi 60km bị nhiễm phóng xạ ṛ rỉ từ nhà máy này. Ngoài ra, các xét nghiệm c̣n phát hiện các bé bị nhiễm một lượng nhỏ hai đồng vị phóng xạ cesium-134 và cesium-137.
Các chuyên gia chưa thể kết luận lượng cesium trong nước tiểu ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em Fukushima hay không. Tuy nhiên, những đợt xét nghiệm tương tự ở trẻ em trong thảm họa hạt nhân Chernobyl tại Ukraine phát hiện các em có nguy cơ bị bệnh cao huyết áp về sau này.
Thành phố Fukushima nằm cách vùng cấm quanh nhà máy hạt nhân Fukushima I khoảng 20 km nhưng ṛ rỉ phóng xạ vẫn là một nỗi ám ảnh đối với những người dân ở đây. Ba tháng sau thảm họa kép ngày 11/3, sự cố ṛ rỉ hạt nhân tại nhà máy này vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn.
Trà My (theo China.org)
Theo Ủy ban an toàn hạt nhân Nhật Bản, các xét nghiệm được tiến hành trên 1.080 trẻ từ sơ sinh đến 15 tuổi do giới chức Nhật lo ngại về ảnh hưởng của chất phóng xạ đang lan truyền trong không khí, nguồn nước và đất đối với trẻ nhỏ.
Kết quả cho thấy, 45% số trẻ nhỏ được phát hiện mang trong ḿnh nồng độ phóng xạ 0,04 đến 0,1 microsievert một giờ. Do không trẻ nào bị nhiễm ở mức độ nguy hiểm 0,2 microsievert một giờ nên giới chức y tế không đưa ra biện pháp khẩn cấp nào.
Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng, việc kết quả xét nghiệm các mẫu đất tại bốn khu vực quanh thành phố Fukushima đều cho thấy nhiễm phóng xạ ở mức 16.000 đến 46.000 becquerel một kg là điều thực sự đáng lo ngại bởi vượt quá mức giới hạn cho phép và rất có thể sẽ ngấm dần vào cơ thể bọn trẻ.
Giới chuyên gia cũng cho rằng, trẻ nhỏ dễ bị nhiễm phóng xạ hơn người lớn và sau này rất có thể bị ung thư bởi cơ thể của bọn trẻ hấp thụ và chuyển hóa các chất trong cơ thể khác hoàn toàn với người lớn. Ngoài ra, trẻ nhỏ cũng thường có các hoạt động ngoài trời nên tiếp cận trực tiếp với mặt đất, nơi phóng xạ “ẩn náu”.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20110705/tg_5.7_Nhat2.jpg
45% trẻ em tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản bị nhiễm phóng xạ.
Trước đó, các xét nghiệm nước tiểu mới đây cho thấy 10 trẻ em từ 6-16 tuổi, sống cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi 60km bị nhiễm phóng xạ ṛ rỉ từ nhà máy này. Ngoài ra, các xét nghiệm c̣n phát hiện các bé bị nhiễm một lượng nhỏ hai đồng vị phóng xạ cesium-134 và cesium-137.
Các chuyên gia chưa thể kết luận lượng cesium trong nước tiểu ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em Fukushima hay không. Tuy nhiên, những đợt xét nghiệm tương tự ở trẻ em trong thảm họa hạt nhân Chernobyl tại Ukraine phát hiện các em có nguy cơ bị bệnh cao huyết áp về sau này.
Thành phố Fukushima nằm cách vùng cấm quanh nhà máy hạt nhân Fukushima I khoảng 20 km nhưng ṛ rỉ phóng xạ vẫn là một nỗi ám ảnh đối với những người dân ở đây. Ba tháng sau thảm họa kép ngày 11/3, sự cố ṛ rỉ hạt nhân tại nhà máy này vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn.
Trà My (theo China.org)