woaini1982
07-07-2011, 08:24
Nhóm vợ con trùm khủng bố Osama bin Laden đang bị giữ tại Pakistan sẽ chỉ được hồi hương nếu uỷ ban điều tra của chính phủ nước này cho phép, trong khi cơ quan này hôm qua quyết định chưa để họ ra đi như dự đoán.
Uỷ ban điều tra vụ tiêu diệt Bin Laden của do chính phủ Pakistan chỉ định thông báo tiếp tục tạm giữ 16 thân nhân của trùm khủng bố. Những người này bị lực lượng an ninh Pakistan bắt giam sau khi đặc nhiệm Mỹ tấn công tiêu diệt Bin Laden tại Abbottabad, hôm 2/5.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/be/c0/Bin.jpg
Ảnh trong hộ chiếu của Amal Ahmed Abdulfattah - người vợ năm của Bin Laden. Ảnh: CNN.
Trước đây giới chức Pakistan từng nói rằng những người vợ của Bin Laden, gồm một người Yemen và hai người Ảrập Xêút sẽ được hồi hương. Đặc biệt thân phận cô vợ trẻ nhất của trùm khủng bố là Amal Ahmed Abdulfattah đă thu hút sự chú ư của báo chí và cô được dự đoán sẽ sớm trở về Yemen.
Tuy nhiên, AP hôm qua dẫn một thông báo của uỷ ban điều tra cho biết: "Bộ Nội vụ và cơ quan t́nh báo Pakistan chỉ thị rằng gia đ́nh Osama bin Laden sẽ không được hồi hương nếu không có sự chấp thuận của uỷ ban".
Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp đầu tiên của Uỷ ban điều tra vụ tiêu diệt Bin Laden, trái với hầu hết các dự đoán. Uỷ ban này dự kiến sẽ nhóm họp lần thứ hai vào tuần tới và sẽ đưa ra quyết định mới về số phận các thân nhân của trùm khủng bố.
Pakistan lập ra uỷ ban này hồi tháng trước và giao cho một thẩm phán cao cấp đứng đầu. Cơ quan ra đời trong bối cảnh công luận Pakistan chưa nguôi phẫn nộ về vụ đặc nhiệm Mỹ bí mật tiêu diệt Bin Laden trong chiến dịch được cho là xâm phạm chủ quyền quốc gia Nam Á này.
Quân đội và cơ quan t́nh báo Pakistan cũng phải đối mặt với sự chỉ trích và sức ép đ̣i giải thích tại sao để thủ lĩnh Al-Qaeda có thể sống ung dung trong suốt nhiều năm sâu trong lănh thổ nước này. Chiến dịch của Mỹ cũng gây ra căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai đồng minh Washington và Islamabad.
Đ́nh Nguyễn - VNE
Uỷ ban điều tra vụ tiêu diệt Bin Laden của do chính phủ Pakistan chỉ định thông báo tiếp tục tạm giữ 16 thân nhân của trùm khủng bố. Những người này bị lực lượng an ninh Pakistan bắt giam sau khi đặc nhiệm Mỹ tấn công tiêu diệt Bin Laden tại Abbottabad, hôm 2/5.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/be/c0/Bin.jpg
Ảnh trong hộ chiếu của Amal Ahmed Abdulfattah - người vợ năm của Bin Laden. Ảnh: CNN.
Trước đây giới chức Pakistan từng nói rằng những người vợ của Bin Laden, gồm một người Yemen và hai người Ảrập Xêút sẽ được hồi hương. Đặc biệt thân phận cô vợ trẻ nhất của trùm khủng bố là Amal Ahmed Abdulfattah đă thu hút sự chú ư của báo chí và cô được dự đoán sẽ sớm trở về Yemen.
Tuy nhiên, AP hôm qua dẫn một thông báo của uỷ ban điều tra cho biết: "Bộ Nội vụ và cơ quan t́nh báo Pakistan chỉ thị rằng gia đ́nh Osama bin Laden sẽ không được hồi hương nếu không có sự chấp thuận của uỷ ban".
Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp đầu tiên của Uỷ ban điều tra vụ tiêu diệt Bin Laden, trái với hầu hết các dự đoán. Uỷ ban này dự kiến sẽ nhóm họp lần thứ hai vào tuần tới và sẽ đưa ra quyết định mới về số phận các thân nhân của trùm khủng bố.
Pakistan lập ra uỷ ban này hồi tháng trước và giao cho một thẩm phán cao cấp đứng đầu. Cơ quan ra đời trong bối cảnh công luận Pakistan chưa nguôi phẫn nộ về vụ đặc nhiệm Mỹ bí mật tiêu diệt Bin Laden trong chiến dịch được cho là xâm phạm chủ quyền quốc gia Nam Á này.
Quân đội và cơ quan t́nh báo Pakistan cũng phải đối mặt với sự chỉ trích và sức ép đ̣i giải thích tại sao để thủ lĩnh Al-Qaeda có thể sống ung dung trong suốt nhiều năm sâu trong lănh thổ nước này. Chiến dịch của Mỹ cũng gây ra căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai đồng minh Washington và Islamabad.
Đ́nh Nguyễn - VNE