woaini1982
07-08-2011, 07:28
Báo Sankei dẫn lời một quan chức Bộ Quốc pḥng Trung Quốc giấu tên vừa chỉ trích các hoạt động giám sát của Nhật Bản trên biển Hoa Đông.
Quan chức này cho rằng Lực lượng pḥng vệ Nhật Bản (SDF) những năm gần đây tăng cường hoạt động giám sát bằng máy bay lấy Trung Quốc làm đối tượng trên biển Hoa Đông.
“Việc bám sát và giám sát tàu thuyền Trung Quốc ở cự ly gần trong thời gian dài sẽ dễ dẫn tới các hiểu lầm giữa hai nước” vị quan chức này nói.
Do vậy, ông này yêu cầu Nhật Bản nhanh chóng từ bỏ các hành động nguy hiểm trên v́ chúng dễ gây ra xung đột cả trên biển lẫn trên không.
Cuối cùng, quan chức trên hối thúc Nhật Bản có những biện pháp hợp lư dựa trên quan điểm hai nước để xây dựng ḷng tin và t́nh hữu nghị song phương.
Ngày 4/7, Trung Quốc chính thức phản đối Nhật Bản về việc các tàu cá nước này hoạt động ở vùng biển phía ngoài quần đảo tranh chấp Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) trên Biển Hoa Đông, đồng thời yêu cầu Nhật Bản ngay lập tức đưa các tàu cá ra khỏi khu vực này.
Trước đó, lúc 6h 35 phút ngày 3/7, tàu tuần tra của Cục bảo an trên biển Nhật Bản phát hiện tàu Ngư chính 201 của Trung Quốc tại vùng biển cách quần đảo Senkaku khoảng 31km về phía Tây Bắc. Sau đó tàu Ngư chính 201 của Trung Quốc rời vùng biển này lúc 10 giờ cùng ngày.
Theo Cục bảo an trên biển của Nhật Bản, đây là lần đầu tiên Tokyo phát hiện tàu Ngư chính của Trung Quốc ở vùng biển gần quần đảo Senkaku từ sau thảm họa động đất-sóng thần hồi tháng Ba và là lần thứ 10 từ sau vụ va chạm giữa tàu đánh cá Trung Quốc với tàu tuần tra Nhật Bản gần quần đảo Senkaku hồi tháng 9/2010.
Theo VietnamPlus
Quan chức này cho rằng Lực lượng pḥng vệ Nhật Bản (SDF) những năm gần đây tăng cường hoạt động giám sát bằng máy bay lấy Trung Quốc làm đối tượng trên biển Hoa Đông.
“Việc bám sát và giám sát tàu thuyền Trung Quốc ở cự ly gần trong thời gian dài sẽ dễ dẫn tới các hiểu lầm giữa hai nước” vị quan chức này nói.
Do vậy, ông này yêu cầu Nhật Bản nhanh chóng từ bỏ các hành động nguy hiểm trên v́ chúng dễ gây ra xung đột cả trên biển lẫn trên không.
Cuối cùng, quan chức trên hối thúc Nhật Bản có những biện pháp hợp lư dựa trên quan điểm hai nước để xây dựng ḷng tin và t́nh hữu nghị song phương.
Ngày 4/7, Trung Quốc chính thức phản đối Nhật Bản về việc các tàu cá nước này hoạt động ở vùng biển phía ngoài quần đảo tranh chấp Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) trên Biển Hoa Đông, đồng thời yêu cầu Nhật Bản ngay lập tức đưa các tàu cá ra khỏi khu vực này.
Trước đó, lúc 6h 35 phút ngày 3/7, tàu tuần tra của Cục bảo an trên biển Nhật Bản phát hiện tàu Ngư chính 201 của Trung Quốc tại vùng biển cách quần đảo Senkaku khoảng 31km về phía Tây Bắc. Sau đó tàu Ngư chính 201 của Trung Quốc rời vùng biển này lúc 10 giờ cùng ngày.
Theo Cục bảo an trên biển của Nhật Bản, đây là lần đầu tiên Tokyo phát hiện tàu Ngư chính của Trung Quốc ở vùng biển gần quần đảo Senkaku từ sau thảm họa động đất-sóng thần hồi tháng Ba và là lần thứ 10 từ sau vụ va chạm giữa tàu đánh cá Trung Quốc với tàu tuần tra Nhật Bản gần quần đảo Senkaku hồi tháng 9/2010.
Theo VietnamPlus