tonycarter
07-08-2011, 07:46
Mới đây 3 lính Mỹ đă thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa vào một cơ sở quân sự gần biên giới Iran - Iraq.
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110708/qp_thao_dammau00.jpg
Thiếu tướng Jeffrey S. Buchanan – Phát ngôn viên của quân đội Mỹ tại Iraq
Vụ việc này đă nâng con số thương vong tháng sáu lên 15, đánh dấu tháng đẫm máu nhất của quân đội Mỹ tại Iraq trong suốt hai năm qua.
Chỉ huy quân đội Mỹ cho biết trong những tháng gần đây họ luôn lo lắng bạo lực sẽ gia tăng song song với tiến tŕnh rút quân của Mỹ.
Các quan chức Baghdad và Lầu Năm Góc đổ lỗi cho vũ khí kẻ thù ngày càng tinh vi là nguyên nhân của con số thương vong . Họ nghi ngờ Iran cung cấp tên lửa, lựu đạn xuyên giáp, bom cài ven đường cho quân nổi dậy Iraq.
Nguy hiểm gia tăng càng “tô đậm” t́nh h́nh bất ổn ở Iraq. Trong lúc đó, Baghdad và Washington vẫn đang thảo luận không biết có nên duy tŕ quân đội Mỹ ở quốc gia này hay không.
Theo iCasualties.org – một trang mạng chuyên theo dơi các trường hợp tử vong của lính Mỹ, tháng 6/2009, 15 lính Mỹ đă thiệt mạng tại Iraq.
Tháng 6/2011, con số đó lại lặp lại, trong đó 14 người chết trong khi chiến đấu. Trước đó, tháng 6/2008, 23 binh sĩ và lính thủy đánh bộ cũng đă bỏ mạng.
Sau khi Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003, nhiều cuộc nổi dậy đă nổ ra. Giới chức quân sự Mỹ cho rằng các nhóm khủng bố ḍng Sunni chẳng khác ǵ al – Qaeda đă thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào 46 000 lính Mỹ.
Quân đội Mỹ đă phải điều chỉnh chiến thuật. Họ rút ra khỏi các thành phố, nâng cao công nghệ chống lại các vụ cài bom ven đường hay nổ bom tự sát.
Theo Thiếu tướng Jeffrey S. Buchanan – Phát ngôn viên của quân đội Mỹ tại Iraq, hiện nay mối đe dọa chính của quân đội Mỹ là dân quân người Shiite. Nhóm người này được một đơn vị đặc biệt chịu trách nhiệm các hoạt động bên ngoài Iran của lực lượng Vệ binh cách mạng Iran, huấn luyện và trang bị.
“Tất cả trong số họ đều nhận được hỗ trợ từ Iran, ít nhất là sự trợ giúp gián tiếp”, ông Buchanan trả lời một cuộc phỏng vấn.
Vào đầu tháng 6/2011, một quả tên lửa đă tấn công vào khu căn cứ quân sự chung của Mỹ và Iraq ở phía Tây Baghdad làm thiệt mạng 6 lính Mỹ. Ngoài ra, 3 binh sĩ khác của Mỹ cũng đă bị sát hại bởi bom ven đường cùng tháng.
Không có đối tượng nào lên tiếng chịu trách nhiệm về các vụ nổ bom. C̣n Kataib Hezbollah - một nhóm dân quân Shiite, thừa nhận thực hiện cuộc tấn công đă sát hại 6 lính Mỹ.
Thiếu tướng Jeffrey S. Buchanan không loại trừ khả năng hành động của Kataib Hezbollah là theo lệnh của lực lượng Quds, trực thuộc Vệ binh cách mạng Iran. “Thủ lĩnh của họ sống ở Iran. Họ được hỗ trợ và đào tạo trực tiếp bởi Quds”, ông này cho biết.
Trong một cuộc phỏng vấn của Bloomberg với ông Robert M. Gates khi c̣n đương nhiệm Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ, đă thể hiện sự thái độ tương tự về mối quan hệ của quân nổi dậy nhóm Hồi giáo ḍng Shiite và Iran tại Iraq.
Iran “tạo điều kiện về vũ khí, công nghệ mới, huấn luyện cho dân quân Shiite. Họ đang đẩy mạnh những hoạt động này và đó là một mối quan tâm đối với Mỹ”, ông Gate nói.
Ông Buchanan cho biết thêm nỗ lực để bảo vệ lực lượng Mỹ tại Iraq đang trở nên ngày càng phức tạp. Dân quân Shiite đang nổi lên như một lực lượng chiếm ưu thế ở đất nước Hồi giáo này.
Hoàng Thảo (theo Washington Post)
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110708/qp_thao_dammau00.jpg
Thiếu tướng Jeffrey S. Buchanan – Phát ngôn viên của quân đội Mỹ tại Iraq
Vụ việc này đă nâng con số thương vong tháng sáu lên 15, đánh dấu tháng đẫm máu nhất của quân đội Mỹ tại Iraq trong suốt hai năm qua.
Chỉ huy quân đội Mỹ cho biết trong những tháng gần đây họ luôn lo lắng bạo lực sẽ gia tăng song song với tiến tŕnh rút quân của Mỹ.
Các quan chức Baghdad và Lầu Năm Góc đổ lỗi cho vũ khí kẻ thù ngày càng tinh vi là nguyên nhân của con số thương vong . Họ nghi ngờ Iran cung cấp tên lửa, lựu đạn xuyên giáp, bom cài ven đường cho quân nổi dậy Iraq.
Nguy hiểm gia tăng càng “tô đậm” t́nh h́nh bất ổn ở Iraq. Trong lúc đó, Baghdad và Washington vẫn đang thảo luận không biết có nên duy tŕ quân đội Mỹ ở quốc gia này hay không.
Theo iCasualties.org – một trang mạng chuyên theo dơi các trường hợp tử vong của lính Mỹ, tháng 6/2009, 15 lính Mỹ đă thiệt mạng tại Iraq.
Tháng 6/2011, con số đó lại lặp lại, trong đó 14 người chết trong khi chiến đấu. Trước đó, tháng 6/2008, 23 binh sĩ và lính thủy đánh bộ cũng đă bỏ mạng.
Sau khi Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003, nhiều cuộc nổi dậy đă nổ ra. Giới chức quân sự Mỹ cho rằng các nhóm khủng bố ḍng Sunni chẳng khác ǵ al – Qaeda đă thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào 46 000 lính Mỹ.
Quân đội Mỹ đă phải điều chỉnh chiến thuật. Họ rút ra khỏi các thành phố, nâng cao công nghệ chống lại các vụ cài bom ven đường hay nổ bom tự sát.
Theo Thiếu tướng Jeffrey S. Buchanan – Phát ngôn viên của quân đội Mỹ tại Iraq, hiện nay mối đe dọa chính của quân đội Mỹ là dân quân người Shiite. Nhóm người này được một đơn vị đặc biệt chịu trách nhiệm các hoạt động bên ngoài Iran của lực lượng Vệ binh cách mạng Iran, huấn luyện và trang bị.
“Tất cả trong số họ đều nhận được hỗ trợ từ Iran, ít nhất là sự trợ giúp gián tiếp”, ông Buchanan trả lời một cuộc phỏng vấn.
Vào đầu tháng 6/2011, một quả tên lửa đă tấn công vào khu căn cứ quân sự chung của Mỹ và Iraq ở phía Tây Baghdad làm thiệt mạng 6 lính Mỹ. Ngoài ra, 3 binh sĩ khác của Mỹ cũng đă bị sát hại bởi bom ven đường cùng tháng.
Không có đối tượng nào lên tiếng chịu trách nhiệm về các vụ nổ bom. C̣n Kataib Hezbollah - một nhóm dân quân Shiite, thừa nhận thực hiện cuộc tấn công đă sát hại 6 lính Mỹ.
Thiếu tướng Jeffrey S. Buchanan không loại trừ khả năng hành động của Kataib Hezbollah là theo lệnh của lực lượng Quds, trực thuộc Vệ binh cách mạng Iran. “Thủ lĩnh của họ sống ở Iran. Họ được hỗ trợ và đào tạo trực tiếp bởi Quds”, ông này cho biết.
Trong một cuộc phỏng vấn của Bloomberg với ông Robert M. Gates khi c̣n đương nhiệm Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ, đă thể hiện sự thái độ tương tự về mối quan hệ của quân nổi dậy nhóm Hồi giáo ḍng Shiite và Iran tại Iraq.
Iran “tạo điều kiện về vũ khí, công nghệ mới, huấn luyện cho dân quân Shiite. Họ đang đẩy mạnh những hoạt động này và đó là một mối quan tâm đối với Mỹ”, ông Gate nói.
Ông Buchanan cho biết thêm nỗ lực để bảo vệ lực lượng Mỹ tại Iraq đang trở nên ngày càng phức tạp. Dân quân Shiite đang nổi lên như một lực lượng chiếm ưu thế ở đất nước Hồi giáo này.
Hoàng Thảo (theo Washington Post)