jojolotus
07-12-2011, 23:51
Thâm hụt thương mại Mỹ tháng 5/2011 lên mức cao nhất trong hơn 2 năm rưỡi, nguyên nhân chính bởi giá trị dầu nhập khẩu tăng mạnh.Warren Buffett bác bỏ khả năng kinh tế Mỹ suy thoái lần 2 Bộ Tài chính Mỹ bí mật tính kế ngăn nước Mỹ vỡ nợ Mỹ và châu Âu sẽ cùng “ch́m nghỉm”
Bộ Thương mại Mỹ công bố thâm hụt thương mại Mỹ tháng 5/2011 tăng 15,1% lên mức 50,2 tỷ USD. Mức thâm hụt thương mại Mỹ như vậy cao nhất tính từ tháng 10/2008.
http://testcafef.vcmedia.vn/thumb_w/252/Images/Uploaded/Share/2011/07/12/myxuatkhau1.jpg
Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu hạ 0,5% xuống 174,9 tỷ USD. Tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu tăng 15,1% lên 225,1 tỷ USD. Giá dầu đă liên tục giảm từ đầu tháng 5/2011, v́ thế ảnh hưởng của giá dầu lên thâm hụt thương mại Mỹ sẽ hạ nhiệt trong những tháng tới.
Tháng 5/2011, Mỹ chịu thâm hụt thương mại 25 tỷ USD với Trung Quốc, mức cao nhất tính từ tháng 11/2010. Thâm hụt thương mại Mỹ - Nhật hạ 26,4% xuống 2,6 tỷ USD. Nhập khẩu hàng hóa từ Nhật hạ bởi Nhật đang chịu gián đoạn nguồn cung do động đất và sóng thần vào tháng 3/2011.
http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/Share/2011/07/12/1207b.jpg
Thâm hụt thương mại Mỹ từ tháng 1/2008 đến nay
Các chuyên gia kinh tế nhận định Nhật đang hồi phục dần từ khủng hoảng và t́nh trạng thiếu phụ tùng sau thảm họa. Các nhà máy tại Nhật sẽ tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ trong những tháng tới.
Các công ty Mỹ phụ thuộc khá nhiều vào phụ tùng nhập khẩu từ Nhật. T́nh trạng gián đoạn nguồn cung tại Nhật đă khiến hoạt động sản xuất tại Mỹ đ́nh trệ, đặc biệt hoạt động tại các công ty sản xuất ô tô và hàng điện tử.
Trong khoảng thời gian 2 năm kể từ khi suy thoái kinh tế Mỹ chính thức kết thúc, sản xuất tại Mỹ tăng trưởng mạnh nhất. Doanh số bán hàng Mỹ trên thị trường nước ngoài tăng nhờ nhu cầu mạnh và đồng USD yếu.
Năm 2010, Mỹ chịu thâm hụt 273 tỷ USD với Trung Quốc. Mỹ chưa từng phải chịu thâm hụt với nước nào lớn đến như vậy. Con số thâm hụt thương mại này đă khiến nhiều thành viên thuộc Quốc hội Mỹ chỉ trích Trung Quốc thao túng tiền tệ để giành lợi thế thương mại. Các công ty sản xuất tại Mỹ cho rằng Trung Quốc giữ tỷ giá đồng nhân dân tệ thấp hơn mức thực tế tới 40%.
Ngọc Diệp
Theo CNBC
Bộ Thương mại Mỹ công bố thâm hụt thương mại Mỹ tháng 5/2011 tăng 15,1% lên mức 50,2 tỷ USD. Mức thâm hụt thương mại Mỹ như vậy cao nhất tính từ tháng 10/2008.
http://testcafef.vcmedia.vn/thumb_w/252/Images/Uploaded/Share/2011/07/12/myxuatkhau1.jpg
Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu hạ 0,5% xuống 174,9 tỷ USD. Tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu tăng 15,1% lên 225,1 tỷ USD. Giá dầu đă liên tục giảm từ đầu tháng 5/2011, v́ thế ảnh hưởng của giá dầu lên thâm hụt thương mại Mỹ sẽ hạ nhiệt trong những tháng tới.
Tháng 5/2011, Mỹ chịu thâm hụt thương mại 25 tỷ USD với Trung Quốc, mức cao nhất tính từ tháng 11/2010. Thâm hụt thương mại Mỹ - Nhật hạ 26,4% xuống 2,6 tỷ USD. Nhập khẩu hàng hóa từ Nhật hạ bởi Nhật đang chịu gián đoạn nguồn cung do động đất và sóng thần vào tháng 3/2011.
http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/Share/2011/07/12/1207b.jpg
Thâm hụt thương mại Mỹ từ tháng 1/2008 đến nay
Các chuyên gia kinh tế nhận định Nhật đang hồi phục dần từ khủng hoảng và t́nh trạng thiếu phụ tùng sau thảm họa. Các nhà máy tại Nhật sẽ tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ trong những tháng tới.
Các công ty Mỹ phụ thuộc khá nhiều vào phụ tùng nhập khẩu từ Nhật. T́nh trạng gián đoạn nguồn cung tại Nhật đă khiến hoạt động sản xuất tại Mỹ đ́nh trệ, đặc biệt hoạt động tại các công ty sản xuất ô tô và hàng điện tử.
Trong khoảng thời gian 2 năm kể từ khi suy thoái kinh tế Mỹ chính thức kết thúc, sản xuất tại Mỹ tăng trưởng mạnh nhất. Doanh số bán hàng Mỹ trên thị trường nước ngoài tăng nhờ nhu cầu mạnh và đồng USD yếu.
Năm 2010, Mỹ chịu thâm hụt 273 tỷ USD với Trung Quốc. Mỹ chưa từng phải chịu thâm hụt với nước nào lớn đến như vậy. Con số thâm hụt thương mại này đă khiến nhiều thành viên thuộc Quốc hội Mỹ chỉ trích Trung Quốc thao túng tiền tệ để giành lợi thế thương mại. Các công ty sản xuất tại Mỹ cho rằng Trung Quốc giữ tỷ giá đồng nhân dân tệ thấp hơn mức thực tế tới 40%.
Ngọc Diệp
Theo CNBC