vuitoichat
07-13-2011, 18:53
Ủy ban bảo vệ nhà báo (CPJ) - một tổ chức độc lập có cơ sở tại Mỹ - yêu cầu Hà Nội chấm dứt hành động sách nhiễu phóng viên, nhân cuộc biểu t́nh phản đối Trung Quốc gây hấn hôm chủ nhật 10/7/2011 vừa qua tại Việt Nam. Khoảng 10 người biểu t́nh và ba nhà báo thu thập tin tức và làm phóng sự đă bị công an câu lưu.
http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/Bien%20Dong%20-%20Vietnam%20-%20Trung%20Quoc%20-%20Manif%2010-7.JPG
Biểu t́nh lần thứ sáu liên tiếp phản đối Trung Quốc xâm phạm lănh hải Việt Nam, trước cửa đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, 10/7/2011./REUTERS/Stringer
Hôm nay, 12/07/2011, đại diện của Ủy ban bảo vệ nhà báo đặc trách Đông Nam Á, ông Shawn Crispin nhận định rằng : « phóng viên không phải là những quân cờ để Việt Nam mặc cả với Trung Quốc ». Ông kêu gọi, Việt Nam đáng lư ra nên để cho kư giả tự do thu thập thông tin về các cuộc biểu t́nh phản đối Trung Quốc.
Trong số những người bị công an câu lưu có nhà báo Đinh Hậu, cộng tác viên của hăng tin Mỹ AP, một phóng viên của đài truyền h́nh Nhật Bản NHK và một nhà báo của tờ báo Nhật Asahi Shimbum.
AFP ghi nhận có một nhóm người biểu t́nh đă bị công an thường phục chận bắt, khi họ sắp đến gần sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội.
Ủy ban bảo vệ nhà báo bày tỏ quan ngại về tin các nhà báo bị trừng phạt, chỉ v́ họ làm công tác thông tin.
Ủy ban ghi nhận, trong thời gian gần đây báo chí chính thức được bật đèn xanh để đề cập đến những vấn đề tranh chấp với Bắc Kinh.
Tuy nhiên Ủy ban đặt nghi vấn « phải chăng vụ trấn áp hôm chủ nhật vừa qua là dấu hiệu cánh cửa vừa hé mở đă đóng kín lại ».
Trong một phản ứng tương tự, hôm qua, Tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ Human Rights Watch đă lên tiếng chỉ trích Việt Nam bắt giữ người biểu t́nh phản đối Trung Quốc.
Theo AFP, báo mạng chính thức Vietnam News cho biết Bắc Kinh và Hà Nội cùng nhấn mạnh đến nhu cầu « định hướng công luận ».
Tuy nhiên thông tin « lề trái » vẫn nở rộ trên các trang báo, trang blog độc lập.
theo rfi
http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/Bien%20Dong%20-%20Vietnam%20-%20Trung%20Quoc%20-%20Manif%2010-7.JPG
Biểu t́nh lần thứ sáu liên tiếp phản đối Trung Quốc xâm phạm lănh hải Việt Nam, trước cửa đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, 10/7/2011./REUTERS/Stringer
Hôm nay, 12/07/2011, đại diện của Ủy ban bảo vệ nhà báo đặc trách Đông Nam Á, ông Shawn Crispin nhận định rằng : « phóng viên không phải là những quân cờ để Việt Nam mặc cả với Trung Quốc ». Ông kêu gọi, Việt Nam đáng lư ra nên để cho kư giả tự do thu thập thông tin về các cuộc biểu t́nh phản đối Trung Quốc.
Trong số những người bị công an câu lưu có nhà báo Đinh Hậu, cộng tác viên của hăng tin Mỹ AP, một phóng viên của đài truyền h́nh Nhật Bản NHK và một nhà báo của tờ báo Nhật Asahi Shimbum.
AFP ghi nhận có một nhóm người biểu t́nh đă bị công an thường phục chận bắt, khi họ sắp đến gần sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội.
Ủy ban bảo vệ nhà báo bày tỏ quan ngại về tin các nhà báo bị trừng phạt, chỉ v́ họ làm công tác thông tin.
Ủy ban ghi nhận, trong thời gian gần đây báo chí chính thức được bật đèn xanh để đề cập đến những vấn đề tranh chấp với Bắc Kinh.
Tuy nhiên Ủy ban đặt nghi vấn « phải chăng vụ trấn áp hôm chủ nhật vừa qua là dấu hiệu cánh cửa vừa hé mở đă đóng kín lại ».
Trong một phản ứng tương tự, hôm qua, Tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ Human Rights Watch đă lên tiếng chỉ trích Việt Nam bắt giữ người biểu t́nh phản đối Trung Quốc.
Theo AFP, báo mạng chính thức Vietnam News cho biết Bắc Kinh và Hà Nội cùng nhấn mạnh đến nhu cầu « định hướng công luận ».
Tuy nhiên thông tin « lề trái » vẫn nở rộ trên các trang báo, trang blog độc lập.
theo rfi