Log in

View Full Version : Trung Quốc 'ép' IMF trao 'ngôi phó tướng'?


vuitoichat
07-13-2011, 19:41
Để ‘chiều ḷng’ Trung Quốc và các nước thị trường mới nổi, IMF đă trao vị trí ‘phó tướng’ cho ông Zhu Min, Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc.

Hôm qua, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) công bố bổ nhiệm tư vấn của Nhà trắng, ông David Lipton làm quan chức cấp cao thứ hai và đưa ông Zhu Min, hiện làm phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, lên một vị trí phó giám đốc điều hành mới được lập ra.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc bổ nhiệm quan chức cấp cao mới của Tổng giám đốc điều hành IMF, bà Christine Lagarde, cho thấy quan điểm không thay đổi từ lâu đời, đó là châu Âu giữ vị trí cao nhất và Mỹ nắm vị trí thứ 2. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm ông Zhu cho thấy bà Lagarde đă thực hiện cam kết cho thị trường mới nổi có tiếng nói lớn hơn trong quỹ. Ngoài ra, nó cũng phản ánh vị thế ngày càng tăng của Trung Quốc trong IMF. Nhóm các thị trường mới nổi từ lâu đă phản đối thỏa thuận ngầm giữa Mỹ và châu Âu về quyền lănh đạo tại IMF.

Ông Zhu, 58 tuổi, từng là cố vấn đặc biệt cho cựu Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn từ tháng 5/2010. Ông Zhu cũng giữ vị trí Phó thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc, phụ trách các vấn đề đối ngoại, nghiên cứu chính sách và thông tin tín dụng. Ông Zhu trước đó từng làm việc cho World Bank, có bằng thạc sĩ kinh tế của trường ĐH Johns Hopkins.

Trong khi đó, ông Lipton, 57 tuổi, trợ lư đặc biệt cho Tổng thống Mỹ về các vấn đề kinh tế quốc tế, từng làm quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ thời kỳ cựu Tổng thống Bill Clinton. Ông sẽ có vai tṛ làm cầu nối giữa IMF và Mỹ, tổ chức cấp tiền nhiều và có quyền lực nhất đối với IMF.

Từ ngày 26/07/2011, ông Lipton sẽ trở thành tư vấn đặc biệt cho bà Lagarde trước khi nhận nhiệm vụ mới của chức vụ phó giám đốc điều hành vào ngày 01/09/2011. Ông sẽ trở thành người kế nhiệm ông John Lipsky, người sẽ vẫn giữ vai tṛ tư vấn đặc biệt cho tổng giám đốc IMF cho đến tháng 11/2011.

Bà Lagarde đă ca ngợi ông Lipton là một người có thể đem kinh nghiệm sâu rộng trong việc thiết lập chính sách với khả năng thương thuyết và giao tiếp tuyệt vời cùng kiến thức tốt về các chính sách và thủ tục của IMF.

Ông Lipton khởi đầu sự nghiệp với vai tṛ nhân viên IMF vào thập niên 1980, ông đă có đóng góp quan trọng trong việc giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới chuyển hướng suốt ba thập kỷ qua. Ông là quan chức hàng đầu của Nhà Trắng về vấn đề khủng hoảng nợ châu Âu, định hướng hỗ trợ kinh tế của Mỹ dành cho Pakistan và tính toán về gói giải cứu dành cho Ai Cập cũng như Tusisia.

Bách Hợp(ĐVO)