Log in

View Full Version : Lo ngại khủng hoảng tài chính châu Âu khiến chứng khoán thế giới mất giá


Hanna
07-13-2011, 23:06
Trong phiên giao dịch ngày 12/07/2011 chỉ số chứng khoán từ Âu sang Á đồng loạt mất giá trước nguy cơ khủng hoảng tài chính Hy Lạp lan rộng đến Ư và Tây Ban Nha. Cổ phiếu các ngân hàng tuột dốc mạnh hơn hết. Giới đầu tư không loại trừ nguy cơ Hy Lạp mất khả năng thanh toán.

Thị trường chứng khoán Frankfurt
Ảnh: REUTERS/Remote/Kirill Iordansky

Vào trưa nay, chỉ số CAC 40 của Paris giảm hơn 2,3%. Tại Frankfurt, cổ phiếu các tập đoàn ngân hàng mất giá khoảng 4%. Tính từ đầu tháng, cổ phiếu của ngân hàng Đức Deutsche Bank và Commerzbank mất giá theo thứ tự là 9 và 12%.

Ư và Tây Ban Nha đang bị đe dọa mất khả năng thanh toán : thị trường tài chính Milano vào giờ mở cửa đă mất thêm 4 điểm và đây là phiên giao dịch thứ ba chỉ số chứng khoán của Ư liên tục mất giá. Tại Tây Ban Nha, chỉ số IBEX giảm 2,7%.

Nh́n sang Châu Á, thị trường chứng khoán Tokyo, Hồng Kông và Thượng Hải cũng đều mất giá từ khoảng 1,5 đến 3% trong phiên giao dịch hôm nay. Vào giờ đóng cửa hôm qua, chỉ số Dow Jones của Mỹ Wall Street tuột giá 1,2%.

Lo ngại khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ Hy Lạp đang lan rộng đến nhiều quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu khiến giới đầu tư lo ngại. Đồng euro mất giá so với đô la. Cùng lúc Ư và Tây Ban Nha phải huy động vốn với lăi suất ngày càng cao. Nhà nước Ư hiện phải vay tín dụng 10 năm với lăi suất gần 6% và đối với Madrid th́ tỷ lệ này là 6,22%. Đây là những mức cao kỷ lục, kể từ khi đồng euro được h́nh thành.

Trong trường hợp nước Ư mất khả năng thanh toán, th́ đây sẽ là một tai họa đối với châu Âu do trong lượng kinh tế của Ư lớn gấp đôi so với ba nước Hy Lạp, Ai Len và Bồ Đào Nha cộng lại. Ư là một trong số những nền kinh tế hàng đầu của khối euro. Tổng nợ công của Ư lên tới 1 900 tỷ euro, tương đương với 120 % GDP, thâm hụt ngân sách nhà nước trong tài khóa 2010 lên tới 4,6% tổng sản phẩm nội địa. Mỗi năm Roma phải chỉ ra 70 tỷ euro chỉ để trả lăi cho các chủ nợ.

Ngày 30/06/2011, chính quyền của thủ tướng Berlusconi đă thông qua kế hoạch cắt giảm chi tiêu để tiết kiệm 40 tỷ euro mỗi năm, mở đường cho nước Ư lấy lại cân bằng ngân sách vào năm 2014. Tuy nhiên, trước mắt không mấy ai tin tưởng vào kế hoạch hà khắc của Roma. Một dấu hiệu cụ thể cho thấy điều này là hôm nay, chính phủ Ư phải huy động vốn ngắn hạn với lăi suất 3,67% cao hơn gần 0, 9 điểm so với cách nay đúng một tháng.

Theo một số nhà phân tích, trên thực tế t́nh h́nh không đến nỗi qua đen tối : lo ngại về khả năng thanh toán của Ư cũng như của Tây Ban Nha rơi vào thời điểm mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang mất tin tưởng vào khả năng của khối euro nhanh chóng cứu văn Hy Lạp.

Cùng lúc th́ ngành ngân hàng của một số thành viên như Pháp hay Đức hiện đang có rất nhiều công trái của các « mắt xích yếu kém » trong dây chuyền euro là Ư hay Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Ngân hàng Đức kiểm soát đến 116 tỷ euro món nợ của Ư.

RFI