woaini1982
07-14-2011, 03:27
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan hôm qua khẳng định, nước này sẽ xây dựng đất nước không hạt nhân và hướng tới việc sử dụng năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu điện năng lâu dài.
Dự kiến hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan sẽ tŕnh lên Quốc hội nước này một dự luật thúc đẩy việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo thay thế cho năng lượng hạt nhân và “việc này không thể đạt mục tiêu nhanh chóng nhưng sẽ được thực hiện dần dần”.
Thủ tướng Kan hôm qua cho rằng, tuyên bố này được đưa ra v́ những thiệt hại do khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 để lại vô cùng nghiêm trọng, trong đó sẽ mất khoảng 10 đến 20 năm “dọn dẹp” hậu quả. V́ vậy nhu cầu xây dựng một xă hội không phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân là cần thiết.
Sắp tới, Chính phủ Nhật Bản sẽ thực hiện lộ tŕnh từng bước để giảm tác động của việc thiếu điện tạm thời đối với người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong bối cảnh các ḷ phản ứng hạt nhân ngừng hoạt động nhưng kế hoạch chi tiết chưa được đưa ra.
Trước đó, Thủ tướng Kan cho biết Nhật Bản từ bỏ kế hoạch trong đó tăng phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân lên 53% vào năm 2030 vạch ra trước đó và thay thế bằng định hướng phát triển nguồn năng lượng thay thế như năng lượng gió, mặt trời … biến chúng thành năng lượng trụ cột.
Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng cũng yêu cầu thảo luận về việc liệu các công ty tư nhân có được phép vận hành các nhà máy điện nguyên tử hay không, đồng thời yêu cầu quốc hữu hóa các công ty điện hạt nhân để tránh tranh căi liên quan đến việc bồi thường thiệt hại.
Cùng ngày, theo hăng tin Kyodo, giới chức tỉnh Fukushima (Nhật Bản) cho biết quyết định tiến hành kiểm tra t́nh trạng ô nhiễm phóng xạ tại tất cả các trang trại nuôi gia súc trong khu vực sơ tán xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cũng như trên toàn tỉnh này.
Động thái diễn ra sau khi người ta phát hiện thịt ḅ có chứa phóng xạ cao gấp 6 lần mức cho phép tại một trang trại tại thành phố Minamisoma của tỉnh này, trong đó có 17 con ḅ từ trang trại trên không được kiểm tra phóng xạ nhưng vẫn được vận chuyển tới Tokyo và được tiêu thụ ở một số tỉnh khác.
Tuy nhiên, tuyên bố mới của Thủ tướng Naoto Kan được đánh giá “nói th́ dễ những làm th́ rất khó” v́ mất rất nhiều thời gian, ít nhất là 10 năm, khi Nhật Bản đang phụ thuộc đến 30% vào loại năng lượng này. Ngoài ra, Đồng thời Nhật Bản sẽ phải phụ thuộc lớn vào Trung Đông và các nước xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch khác mới có thể có đáp ứng cho nhu cầu tối thiểu về năng lượng của người dân.
Các nhà kinh tế Nhật Bản đang lo sợ ngành công nghiệp trong nước sẽ bị “chảy máu doanh nghiệp” khi có nhiều công ty di dời cơ sở sản xuất sang các nước khác. Sự gián đoạn dây chuyền cung ứng trong nước do trận động đất lớn gây ra buộc nhiều công ty xem xét dời ra khỏi Nhật Bản. Ngoài ra, t́nh trạng thiếu điện có thể kéo dài v́ chưa biết khi nào các ḷ phản ứng hạt nhân, hiện bị đ́nh chỉ để kiểm tra, có thể hoạt động trở lại.
Mai Linh (theo BBC, Reuters)
Dự kiến hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan sẽ tŕnh lên Quốc hội nước này một dự luật thúc đẩy việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo thay thế cho năng lượng hạt nhân và “việc này không thể đạt mục tiêu nhanh chóng nhưng sẽ được thực hiện dần dần”.
Thủ tướng Kan hôm qua cho rằng, tuyên bố này được đưa ra v́ những thiệt hại do khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 để lại vô cùng nghiêm trọng, trong đó sẽ mất khoảng 10 đến 20 năm “dọn dẹp” hậu quả. V́ vậy nhu cầu xây dựng một xă hội không phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân là cần thiết.
Sắp tới, Chính phủ Nhật Bản sẽ thực hiện lộ tŕnh từng bước để giảm tác động của việc thiếu điện tạm thời đối với người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong bối cảnh các ḷ phản ứng hạt nhân ngừng hoạt động nhưng kế hoạch chi tiết chưa được đưa ra.
Trước đó, Thủ tướng Kan cho biết Nhật Bản từ bỏ kế hoạch trong đó tăng phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân lên 53% vào năm 2030 vạch ra trước đó và thay thế bằng định hướng phát triển nguồn năng lượng thay thế như năng lượng gió, mặt trời … biến chúng thành năng lượng trụ cột.
Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng cũng yêu cầu thảo luận về việc liệu các công ty tư nhân có được phép vận hành các nhà máy điện nguyên tử hay không, đồng thời yêu cầu quốc hữu hóa các công ty điện hạt nhân để tránh tranh căi liên quan đến việc bồi thường thiệt hại.
Cùng ngày, theo hăng tin Kyodo, giới chức tỉnh Fukushima (Nhật Bản) cho biết quyết định tiến hành kiểm tra t́nh trạng ô nhiễm phóng xạ tại tất cả các trang trại nuôi gia súc trong khu vực sơ tán xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cũng như trên toàn tỉnh này.
Động thái diễn ra sau khi người ta phát hiện thịt ḅ có chứa phóng xạ cao gấp 6 lần mức cho phép tại một trang trại tại thành phố Minamisoma của tỉnh này, trong đó có 17 con ḅ từ trang trại trên không được kiểm tra phóng xạ nhưng vẫn được vận chuyển tới Tokyo và được tiêu thụ ở một số tỉnh khác.
Tuy nhiên, tuyên bố mới của Thủ tướng Naoto Kan được đánh giá “nói th́ dễ những làm th́ rất khó” v́ mất rất nhiều thời gian, ít nhất là 10 năm, khi Nhật Bản đang phụ thuộc đến 30% vào loại năng lượng này. Ngoài ra, Đồng thời Nhật Bản sẽ phải phụ thuộc lớn vào Trung Đông và các nước xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch khác mới có thể có đáp ứng cho nhu cầu tối thiểu về năng lượng của người dân.
Các nhà kinh tế Nhật Bản đang lo sợ ngành công nghiệp trong nước sẽ bị “chảy máu doanh nghiệp” khi có nhiều công ty di dời cơ sở sản xuất sang các nước khác. Sự gián đoạn dây chuyền cung ứng trong nước do trận động đất lớn gây ra buộc nhiều công ty xem xét dời ra khỏi Nhật Bản. Ngoài ra, t́nh trạng thiếu điện có thể kéo dài v́ chưa biết khi nào các ḷ phản ứng hạt nhân, hiện bị đ́nh chỉ để kiểm tra, có thể hoạt động trở lại.
Mai Linh (theo BBC, Reuters)