woaini1982
07-14-2011, 03:42
Gần 700 cảnh sát cao cấp tại Ai Cập sẽ bị sa thải v́ liên quan đến chiến dịch đàn áp sát hại nhiều người biểu t́nh trong cuộc nổi dậy hồi đầu năm nay, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết hôm qua (13.7).
Theo Bộ trưởng Nội vụ Mansour Essawy, 505 tướng và 164 sĩ quan sẽ kết thúc công việc vào ngày 1.8 tới.
Động thái trên xuất hiện khi các cuộc biểu t́nh vẫn tiếp diễn ở quảng trường Tahrir tại thủ đô Cairo, kêu gọi nhanh chóng đưa ra xét xử các sĩ quan cảnh sát và những quan chức tham nhũng dưới thời cựu tổng thống Hosni Mubarak.
http://docbao.vn/NewsMedia/assets\image_2011071 4/ac2.jpg
BIểu t́nh kêu gọi cải cách vẫn tiếp diễn ở Ai Cập (Ảnh AP)
Quân đội Ai Cập cũng xác nhận các cuộc bầu cử được lên kế hoạch vào tháng 9 sẽ bị hoăn lại. “Chúng tôi đă quyết định tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 hoặc tháng 11,” một quan chức thuộc hội đồng quân sự cầm quyền lâm thời của Ai Cập nói với hăng tin nhà nước Mena.
Nhiều chính đảng mới của Ai Cập đă kêu gọi hoăn bầu cử để họ có thời gian chuẩn bị để cạnh tranh với các đảng phái đối lập mạnh hơn và được tổ chức tốt hơn.
Ngày 12.7, quân đội Ai Cập cho biết họ sẽ ra chỉ dẫn về việc lựa chọn quốc hội gồm 100 thành viên để soạn thảo hiến pháp mới của Ai Cập.
Khi các cuộc biểu t́nh ở quảng trường Tahrir bước sang ngày thứ sáu liên tiếp, Bộ Nội vụ Ai Cập - phụ trách giám sát các cơ quan an ninh - đă công bố thứ mà Bộ này gọi là “sự cải cách lớn nhất trong lịch sử ngành cảnh sát”.
Động này được xem là một chiến thắng đối với Thủ tướng Essam Sharaf, các nhà phân tích cho biết. Trước đó, ông Sharaf từng tuyên bố sẽ có hành động tương tự, nhưng đă bị Bộ Nội vụ ngăn chặn.
Bộ này cho biết trong số những cảnh sát bị sa thải có 505 thiếu tướng, bao gồm 10 trợ lí hàng đầu của Bộ và 82 đại tá.
Đài truyền h́nh Ai Cập đưa tin 37 trong số các sĩ quan bị sa thải sẽ phải đối mặt với cáo buộc sát hại người biểu t́nh.
Hơn 800 người biểu t́nh đă thiệt mạng trong cuộc nổi dậy 18 ngày lật đổ cựu tổng thống Hosni Mubarak.
Người biểu t́nh tuyên bố sẽ tiếp tục gây sức ép đối với các nhà lănh đạo quân sự Ai Cập. Họ cũng kêu gọi thành lập một chính phủ mới, hạn chế quyền lực của Hội đồng quân sự, trả tự do cho các thường dân bị xét xử tại ṭa án quân đội và nhanh chóng tiến hành phiên ṭa xét xử các quan chức của chế độ cũ.
Thùy Dương
(Theo BBC)
Theo Bộ trưởng Nội vụ Mansour Essawy, 505 tướng và 164 sĩ quan sẽ kết thúc công việc vào ngày 1.8 tới.
Động thái trên xuất hiện khi các cuộc biểu t́nh vẫn tiếp diễn ở quảng trường Tahrir tại thủ đô Cairo, kêu gọi nhanh chóng đưa ra xét xử các sĩ quan cảnh sát và những quan chức tham nhũng dưới thời cựu tổng thống Hosni Mubarak.
http://docbao.vn/NewsMedia/assets\image_2011071 4/ac2.jpg
BIểu t́nh kêu gọi cải cách vẫn tiếp diễn ở Ai Cập (Ảnh AP)
Quân đội Ai Cập cũng xác nhận các cuộc bầu cử được lên kế hoạch vào tháng 9 sẽ bị hoăn lại. “Chúng tôi đă quyết định tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 hoặc tháng 11,” một quan chức thuộc hội đồng quân sự cầm quyền lâm thời của Ai Cập nói với hăng tin nhà nước Mena.
Nhiều chính đảng mới của Ai Cập đă kêu gọi hoăn bầu cử để họ có thời gian chuẩn bị để cạnh tranh với các đảng phái đối lập mạnh hơn và được tổ chức tốt hơn.
Ngày 12.7, quân đội Ai Cập cho biết họ sẽ ra chỉ dẫn về việc lựa chọn quốc hội gồm 100 thành viên để soạn thảo hiến pháp mới của Ai Cập.
Khi các cuộc biểu t́nh ở quảng trường Tahrir bước sang ngày thứ sáu liên tiếp, Bộ Nội vụ Ai Cập - phụ trách giám sát các cơ quan an ninh - đă công bố thứ mà Bộ này gọi là “sự cải cách lớn nhất trong lịch sử ngành cảnh sát”.
Động này được xem là một chiến thắng đối với Thủ tướng Essam Sharaf, các nhà phân tích cho biết. Trước đó, ông Sharaf từng tuyên bố sẽ có hành động tương tự, nhưng đă bị Bộ Nội vụ ngăn chặn.
Bộ này cho biết trong số những cảnh sát bị sa thải có 505 thiếu tướng, bao gồm 10 trợ lí hàng đầu của Bộ và 82 đại tá.
Đài truyền h́nh Ai Cập đưa tin 37 trong số các sĩ quan bị sa thải sẽ phải đối mặt với cáo buộc sát hại người biểu t́nh.
Hơn 800 người biểu t́nh đă thiệt mạng trong cuộc nổi dậy 18 ngày lật đổ cựu tổng thống Hosni Mubarak.
Người biểu t́nh tuyên bố sẽ tiếp tục gây sức ép đối với các nhà lănh đạo quân sự Ai Cập. Họ cũng kêu gọi thành lập một chính phủ mới, hạn chế quyền lực của Hội đồng quân sự, trả tự do cho các thường dân bị xét xử tại ṭa án quân đội và nhanh chóng tiến hành phiên ṭa xét xử các quan chức của chế độ cũ.
Thùy Dương
(Theo BBC)