saigon75
07-18-2011, 01:24
Philippines ngày 17/7 đă hoan nghênh động thái mà nước này gọi là sự ủng hộ của Mỹ trong bối cảnh tranh căi leo thang giữa Manila và Bắc Kinh liên quan tới vấn đề tranh chấp lănh thổ trên Biển Đông.
<table style="" align="center" border="0"> <tbody> <tr> <td>http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/18/1_23b42.jpg</td> </tr> <tr> <td>Albert del Rosario</td> </tr> </tbody> </table>
Nhiều tháng gần đây, Philippines đă cáo buộc Trung Quốc ngày càng có những hành động khiêu khích tại vùng biển tranh chấp, dẫn đến việc Quốc hội Mỹ hôm 15/7 thông qua một nghị quyết kêu gọi giải quyết ḥa b́nh các tranh chấp ở Biển Đông.
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói: "Nghị quyết trên ủng hộ quan điểm của Philippines về một giải pháp ḥa b́nh, đa phương và dựa trên luật pháp để giải quyết các tranh căi phù hợp với luật quốc tế, đồng thời lên án việc sử dụng vũ lực và đe dọa công khai. Chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ của các nghị sĩ Mỹ đối với lập trường của Philippines."
Philippines, một trong những nước có lực lượng quân sự yếu nhất khu vực, đang t́m kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ Mỹ, đối tác quân sự lớn nhất của nước này, để đối phó với Trung Quốc.
Theo Vietnam+
<table style="" align="center" border="0"> <tbody> <tr> <td>http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/18/1_23b42.jpg</td> </tr> <tr> <td>Albert del Rosario</td> </tr> </tbody> </table>
Nhiều tháng gần đây, Philippines đă cáo buộc Trung Quốc ngày càng có những hành động khiêu khích tại vùng biển tranh chấp, dẫn đến việc Quốc hội Mỹ hôm 15/7 thông qua một nghị quyết kêu gọi giải quyết ḥa b́nh các tranh chấp ở Biển Đông.
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói: "Nghị quyết trên ủng hộ quan điểm của Philippines về một giải pháp ḥa b́nh, đa phương và dựa trên luật pháp để giải quyết các tranh căi phù hợp với luật quốc tế, đồng thời lên án việc sử dụng vũ lực và đe dọa công khai. Chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ của các nghị sĩ Mỹ đối với lập trường của Philippines."
Philippines, một trong những nước có lực lượng quân sự yếu nhất khu vực, đang t́m kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ Mỹ, đối tác quân sự lớn nhất của nước này, để đối phó với Trung Quốc.
Theo Vietnam+