vuitoichat
07-19-2011, 09:41
Giếng bèo dày đặc, thậm chí chứa cả rác thải người dân và trở thành “bẫy” hiểm khi gần đây cướp đi mạng sống của 3 em nhỏ trên địa bàn.
Năm 2002, chương tŕnh mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường Hà Tĩnh đă đầu tư xây dựng tổng cộng 93 giếng làng với nguồn đầu tư trên 11 tỷ đồng nhằm nâng cao nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bgvanhoa/20110719/cd197giuong1.jpg
Giếng trở thành ao bèo, là nơi trẻ em vui chơi.
Thế nhưng, giếng đào được ít khi sử dụng đến do cơ cấu hay mô h́nh của giếng không thích hợp với người dân. Các hộ dân ở đây chỉ sử dụng nước mưa, hay nước giếng tự đào để sinh hoạt. Đến năm 2008, hệ thống nước sạch suối Tiên của nhà máy nước Hồng Lĩnh được bà con sử dụng rộng răi nên các giếng này bị lăng quên, bỏ hoang, không được sử dụng.
Hiện, bên trong các giếng bèo dày đặc, thậm chí cả rác thải người dân thải xuống nữa, nước giếng bị ô nhiễm. Xung quanh giếng cỏ mọc um tùm, lối vào giếng bị cỏ che phủ hoặc bi bao phủ bởi các ao hồ của dân. Không chỉ làm mất đất sản xuất của bà con nông dân (giếng được xây dựng trên ruộng lúa để dễ lọc nước), những cái giếng này c̣n là “bẫy” đối với các cháu nhỏ, và thực tế đă cướp đi mạng sống của 3 em nhỏ trên địa bàn. Từ năm 2003 đến 2007, các em Nguyễn Thị Hồng (SN 1995), Nguyễn Sỹ Giáp (SN 1996) và em Trần Khang (SN 2001) cùng ở xóm Thanh Đồng (Thuận Lộc) đă bị những chiếc giếngnày cướp đi mạng sống khi đang vui đùa bị sa chân xuống giếng. Đó là chưa kể đến hàng chục em khác được phát hiện kịp thời và cứu sống.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bgvanhoa/20110719/cd197giuong2.jpg
Nước giếng ô nhiễm.
Ông Phan Văn Quảng, Phó chủ tịch phường Đức Thuận, cho biết, kể từ khi giếng làng được đào cho đến nay, việc đi vào sử dụng nước đă không hiệu quả, lăng phí. “Thực chất đem ra ước tính, tổng số tiền đầu tư cho 9 giếng làng khoảng 540 triệu mà bị sử dụng một cách lăng phí như vậy thật đáng tiếc. Nếu đem số tiền đó đầu tư án khác có lợi, hoặc đầu tư cho những hộ nghèo th́ hiệu quả của nó sẽ tốt hơn”, ông Quảng phân trần. Và để khỏi lăng phí, người dân đă nghĩ ra sáng kiến là dùng làm hố... bỏ rác.
Anh Nguyễn Văn Thông, một người dân ở Thanh Lộc cho biết: Người dân đă nhiều lần đem chuyện lăng phí và hiểm hoạ của giếng làng đề cập với chính quyền địa phương cho lấp để lấy đất sản xuất nhưng t́nh trạng này chưa được giải quyết.
Lê Huân (ĐV)
Năm 2002, chương tŕnh mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường Hà Tĩnh đă đầu tư xây dựng tổng cộng 93 giếng làng với nguồn đầu tư trên 11 tỷ đồng nhằm nâng cao nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bgvanhoa/20110719/cd197giuong1.jpg
Giếng trở thành ao bèo, là nơi trẻ em vui chơi.
Thế nhưng, giếng đào được ít khi sử dụng đến do cơ cấu hay mô h́nh của giếng không thích hợp với người dân. Các hộ dân ở đây chỉ sử dụng nước mưa, hay nước giếng tự đào để sinh hoạt. Đến năm 2008, hệ thống nước sạch suối Tiên của nhà máy nước Hồng Lĩnh được bà con sử dụng rộng răi nên các giếng này bị lăng quên, bỏ hoang, không được sử dụng.
Hiện, bên trong các giếng bèo dày đặc, thậm chí cả rác thải người dân thải xuống nữa, nước giếng bị ô nhiễm. Xung quanh giếng cỏ mọc um tùm, lối vào giếng bị cỏ che phủ hoặc bi bao phủ bởi các ao hồ của dân. Không chỉ làm mất đất sản xuất của bà con nông dân (giếng được xây dựng trên ruộng lúa để dễ lọc nước), những cái giếng này c̣n là “bẫy” đối với các cháu nhỏ, và thực tế đă cướp đi mạng sống của 3 em nhỏ trên địa bàn. Từ năm 2003 đến 2007, các em Nguyễn Thị Hồng (SN 1995), Nguyễn Sỹ Giáp (SN 1996) và em Trần Khang (SN 2001) cùng ở xóm Thanh Đồng (Thuận Lộc) đă bị những chiếc giếngnày cướp đi mạng sống khi đang vui đùa bị sa chân xuống giếng. Đó là chưa kể đến hàng chục em khác được phát hiện kịp thời và cứu sống.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bgvanhoa/20110719/cd197giuong2.jpg
Nước giếng ô nhiễm.
Ông Phan Văn Quảng, Phó chủ tịch phường Đức Thuận, cho biết, kể từ khi giếng làng được đào cho đến nay, việc đi vào sử dụng nước đă không hiệu quả, lăng phí. “Thực chất đem ra ước tính, tổng số tiền đầu tư cho 9 giếng làng khoảng 540 triệu mà bị sử dụng một cách lăng phí như vậy thật đáng tiếc. Nếu đem số tiền đó đầu tư án khác có lợi, hoặc đầu tư cho những hộ nghèo th́ hiệu quả của nó sẽ tốt hơn”, ông Quảng phân trần. Và để khỏi lăng phí, người dân đă nghĩ ra sáng kiến là dùng làm hố... bỏ rác.
Anh Nguyễn Văn Thông, một người dân ở Thanh Lộc cho biết: Người dân đă nhiều lần đem chuyện lăng phí và hiểm hoạ của giếng làng đề cập với chính quyền địa phương cho lấp để lấy đất sản xuất nhưng t́nh trạng này chưa được giải quyết.
Lê Huân (ĐV)