vuitoichat
07-19-2011, 10:18
Phía Hoa Kỳ nói cuộc họp đã nhắc lại yêu cầu Đại tá Gaddafi phải từ chức và không can dự vào bất cứ cuộc đàm phán nào.
Một phát ngôn viên Libya nói chính phủ của họ ủng hộ đối thoại với Mỹ nhưng chỉ khi không có điều kiện ràng buộc từ trước.
http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/07/19/110719053014_us_gadd afi_envoys_talks_466 x262_internet_nocred it.jpg
Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận các quan chức nước này đã có cuộc gặp với đại diện của chính phủ Muammar Gaddafi.
Hôm thứ Hai, phiến quân nói họ đã đẩy lùi quân đội của chính quyền về phía Tây sau khi giành lại hầu hết thị trấn Brega.
Chính phủ Libya phủ nhận thông tin trên và khẳng định rằng họ vẫn nắm quyền kiểm soát thị trấn quan trọng dầu lửa này.
Chuyển thông điệp
Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một thông cáo rằng các quan chức đã chuyển tải một thông điệp ‘rõ ràng và cứng rắn’ đến đại diện của Đại tá Gaddafi, rằng người lãnh đạo của Libya "phải ra đi".
“Thông điệp này rất đơn giản và rõ ràng, là ông Gaddafi phải từ bỏ quyền lực để một tiến trình chính trị mới có thể bắt đầu, phản ánh nguyện vọng và khao khát của người dân Libya. ”
Phía Hoa Kỳ không đưa ra địa điểm của cuộc đối thoại, nhưng chính quyền Libya nói nó đã diễn ra vào thứ Bảy tuần trước tại nước láng giềng Tunisia.
Phát ngôn viên của chính phủ Libya, Moussa Ibrahim, ca ngợi cuộc gặp như một bước tiến quan trọng trong việc “phục hồi quan hệ” với Mỹ.
Ông Moussa nói với các phóng viên ở Tripoli: “Chúng tôi ủng hộ bất kỳ đối thoại nào, bất cứ sáng kiến hoà bình nào miễn là chúng không quyết định tương lai của Libya từ bên ngoài.”
“Chúng tôi sẽ thảo luận về mọi thứ nhưng quý vị không nên ra điều kiện trước. Hãy để người dân Libya tự quyết định tương lai của mình.”
Washington nói Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ chuyên trách khu vực cận Đông Jeffrey Feltman, và Đại sứ Hoa Kỳ tại Libya, Gene Cretz, cũng tham gia vào cuộc gặp này nhưng không nói ai đại diện phía Libya.
Các quan chức Mỹ nói không có kế hoạch gặp gỡ nào khác bởi vì “thông điệp đã được chuyển đi.”
Quân Mỹ bắt đầu tham gia hoạt động quân sự ở Libya kể từ tháng Ba, khi Liên hiệp quốc thông qua Nghị quyết 1973 cho phép quân đội nước ngoài can thiệp nhằm bảo vệ người dân Libya chống lại chính phủ Gaddafi.
Theo sau nghị quyết, phía Mỹ đã đi đầu trong các cuộc không kích chống lại lực lượng của ông Gaddafi.
Sau đó, Nato tiếp quản mặc dù phía Mỹ tiếp tục đóng vai trò yểm trợ.
theo bbc
Một phát ngôn viên Libya nói chính phủ của họ ủng hộ đối thoại với Mỹ nhưng chỉ khi không có điều kiện ràng buộc từ trước.
http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/07/19/110719053014_us_gadd afi_envoys_talks_466 x262_internet_nocred it.jpg
Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận các quan chức nước này đã có cuộc gặp với đại diện của chính phủ Muammar Gaddafi.
Hôm thứ Hai, phiến quân nói họ đã đẩy lùi quân đội của chính quyền về phía Tây sau khi giành lại hầu hết thị trấn Brega.
Chính phủ Libya phủ nhận thông tin trên và khẳng định rằng họ vẫn nắm quyền kiểm soát thị trấn quan trọng dầu lửa này.
Chuyển thông điệp
Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một thông cáo rằng các quan chức đã chuyển tải một thông điệp ‘rõ ràng và cứng rắn’ đến đại diện của Đại tá Gaddafi, rằng người lãnh đạo của Libya "phải ra đi".
“Thông điệp này rất đơn giản và rõ ràng, là ông Gaddafi phải từ bỏ quyền lực để một tiến trình chính trị mới có thể bắt đầu, phản ánh nguyện vọng và khao khát của người dân Libya. ”
Phía Hoa Kỳ không đưa ra địa điểm của cuộc đối thoại, nhưng chính quyền Libya nói nó đã diễn ra vào thứ Bảy tuần trước tại nước láng giềng Tunisia.
Phát ngôn viên của chính phủ Libya, Moussa Ibrahim, ca ngợi cuộc gặp như một bước tiến quan trọng trong việc “phục hồi quan hệ” với Mỹ.
Ông Moussa nói với các phóng viên ở Tripoli: “Chúng tôi ủng hộ bất kỳ đối thoại nào, bất cứ sáng kiến hoà bình nào miễn là chúng không quyết định tương lai của Libya từ bên ngoài.”
“Chúng tôi sẽ thảo luận về mọi thứ nhưng quý vị không nên ra điều kiện trước. Hãy để người dân Libya tự quyết định tương lai của mình.”
Washington nói Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ chuyên trách khu vực cận Đông Jeffrey Feltman, và Đại sứ Hoa Kỳ tại Libya, Gene Cretz, cũng tham gia vào cuộc gặp này nhưng không nói ai đại diện phía Libya.
Các quan chức Mỹ nói không có kế hoạch gặp gỡ nào khác bởi vì “thông điệp đã được chuyển đi.”
Quân Mỹ bắt đầu tham gia hoạt động quân sự ở Libya kể từ tháng Ba, khi Liên hiệp quốc thông qua Nghị quyết 1973 cho phép quân đội nước ngoài can thiệp nhằm bảo vệ người dân Libya chống lại chính phủ Gaddafi.
Theo sau nghị quyết, phía Mỹ đã đi đầu trong các cuộc không kích chống lại lực lượng của ông Gaddafi.
Sau đó, Nato tiếp quản mặc dù phía Mỹ tiếp tục đóng vai trò yểm trợ.
theo bbc