dh2003
07-22-2011, 23:30
Pakistan đă lên tiếng cáo buộc Mỹ vu khống Islamabab liên quan vụ bắt giữ một người đàn ông gốc Kashmir bị cáo buộc làm điệp viên cho Pakistan tại Washington.
Ghulam Nabi Fai, một công dân Mỹ 62 tuổi, bị cáo buộc làm việc cho một tổ chức t́nh báo của Pakistan nhằm gây ảnh hưởng tới chính sách của Mỹ tại Kashmir, vùng tranh chấp giữa Ấn độ và Pakistan nhiều năm qua.
http://dantri4.vcmedia.vn/6DQQJ7yW5QPfG6EzuGal/Image/2011/07/1/10_676ba.jpg
Ông Ghulam Nabi Fai đă bị bắt hôm thứ Ba.
Ông Fai bị bắt hôm thứ Ba và bị buộc tội làm điệp viên cho một chính phủ nước ngoài.
Một người đàn ông thứ 2, Zaheer Ahmad, một công dân Mỹ 63 tuổi, cũng bị buộc tội trong vụ việc. Ahmad được tin là đang sinh sống tại Pakistan.
Hai nam giới nói trên bị t́nh nghi có liên hệ với một nỗ lực của chính phủ Pakistan nhằm đưa hàng triệu USD thông qua một tổ chức có tên họi Hội người Mỹ gốc Kashmir (KAC) tới Washington nhằm vận động các chính trị gia Mỹ.
Mỹ cho hay tổ chức trên đă đóng góp tiền cho các chiến dịch bầu cử Mỹ, trợ giúp chi tiền cho các hội nghị và các nỗ lực khác, trong đó các các cuộc gặp với Nhà Trắng và các quan chức Bộ Ngoại giao.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Fai - người phủ nhận tất cả các cáo buộc - và ông Ahmad có thể đối mặt với 5 năm trong tù nếu bị buộc tội.
Những cáo buộc chống lại ông Fai chủ yếu tập trung vào công việc của ông tại KAC, một tổ chức có trụ sở tại Washington bị Mỹ nghi ngờ là do cơ quan t́nh báo quân sự của Pakistan điều hành.
Vụ bắt giữ ông Fai và những cáo buộc chống lại chính phủ Pakistan đă gây ra phản ứng giận dữ từ phía Islamabab.
“Một lá thư phản đối đă được gửi tới đại sứ quán Mỹ tại Islamabab hôm nay nhằm bày tỏ những lo ngại của chúng tôi, đặc biệt là về chiến dịch vu khống của Mỹ nhằm vào Pakistan”, Bộ ngoại giao Pakistan nói trong một tuyên bố ngày 21/7.
Nhưng James McKunkin, phó Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), cho hay các quốc gia nước ngoài cố gắng “gây ảnh hưởng tới Mỹ bằng các điệp viên ngầm đang đe doạ an ninh quốc gia của chúng ta”.
FBI cáo buộc chính phủ Pakistan đă chi cho ông Fai từ 500.000-700.000USD mỗi năm.
Trong khi đó, Hội người Mỹ gốc Kashmir (KAC) có ngân sách nhỏ hơn nhiều và cho biết tổ chức này không nhận các khoản tài trợ nước ngoài.
Ấn Độ và Pakistan đă lâm vào hai cuộc chiến v́ vùng Kashmir, vốn bị chia cắt làm đôi từ năm 1947 và hai nước đều tuyên bố chủ quyền.
Các nhà phân tích cho hay vụ bắt giữ ông Fai nhiều khả năng sẽ làm xấu đi mối quan hệ vốn đă căng thẳng giữa Washington và Islamabad sau vụ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden hồi đầu tháng 5.
An B́nh
Theo BBC
Ghulam Nabi Fai, một công dân Mỹ 62 tuổi, bị cáo buộc làm việc cho một tổ chức t́nh báo của Pakistan nhằm gây ảnh hưởng tới chính sách của Mỹ tại Kashmir, vùng tranh chấp giữa Ấn độ và Pakistan nhiều năm qua.
http://dantri4.vcmedia.vn/6DQQJ7yW5QPfG6EzuGal/Image/2011/07/1/10_676ba.jpg
Ông Ghulam Nabi Fai đă bị bắt hôm thứ Ba.
Ông Fai bị bắt hôm thứ Ba và bị buộc tội làm điệp viên cho một chính phủ nước ngoài.
Một người đàn ông thứ 2, Zaheer Ahmad, một công dân Mỹ 63 tuổi, cũng bị buộc tội trong vụ việc. Ahmad được tin là đang sinh sống tại Pakistan.
Hai nam giới nói trên bị t́nh nghi có liên hệ với một nỗ lực của chính phủ Pakistan nhằm đưa hàng triệu USD thông qua một tổ chức có tên họi Hội người Mỹ gốc Kashmir (KAC) tới Washington nhằm vận động các chính trị gia Mỹ.
Mỹ cho hay tổ chức trên đă đóng góp tiền cho các chiến dịch bầu cử Mỹ, trợ giúp chi tiền cho các hội nghị và các nỗ lực khác, trong đó các các cuộc gặp với Nhà Trắng và các quan chức Bộ Ngoại giao.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Fai - người phủ nhận tất cả các cáo buộc - và ông Ahmad có thể đối mặt với 5 năm trong tù nếu bị buộc tội.
Những cáo buộc chống lại ông Fai chủ yếu tập trung vào công việc của ông tại KAC, một tổ chức có trụ sở tại Washington bị Mỹ nghi ngờ là do cơ quan t́nh báo quân sự của Pakistan điều hành.
Vụ bắt giữ ông Fai và những cáo buộc chống lại chính phủ Pakistan đă gây ra phản ứng giận dữ từ phía Islamabab.
“Một lá thư phản đối đă được gửi tới đại sứ quán Mỹ tại Islamabab hôm nay nhằm bày tỏ những lo ngại của chúng tôi, đặc biệt là về chiến dịch vu khống của Mỹ nhằm vào Pakistan”, Bộ ngoại giao Pakistan nói trong một tuyên bố ngày 21/7.
Nhưng James McKunkin, phó Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), cho hay các quốc gia nước ngoài cố gắng “gây ảnh hưởng tới Mỹ bằng các điệp viên ngầm đang đe doạ an ninh quốc gia của chúng ta”.
FBI cáo buộc chính phủ Pakistan đă chi cho ông Fai từ 500.000-700.000USD mỗi năm.
Trong khi đó, Hội người Mỹ gốc Kashmir (KAC) có ngân sách nhỏ hơn nhiều và cho biết tổ chức này không nhận các khoản tài trợ nước ngoài.
Ấn Độ và Pakistan đă lâm vào hai cuộc chiến v́ vùng Kashmir, vốn bị chia cắt làm đôi từ năm 1947 và hai nước đều tuyên bố chủ quyền.
Các nhà phân tích cho hay vụ bắt giữ ông Fai nhiều khả năng sẽ làm xấu đi mối quan hệ vốn đă căng thẳng giữa Washington và Islamabad sau vụ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden hồi đầu tháng 5.
An B́nh
Theo BBC