vuitoichat
07-24-2011, 09:40
Thiếu kiểm soát hợp đồng
WASHINGTON (Reuters) - Chính phủ Mỹ đã phí phạm khoảng $34 tỉ trong các hợp đồng dịch vụ với các các công ty tư nhân ở Iraq và Afghanistan, theo một cuộc điều tra sắp đệ trình lên Quốc Hội Mỹ.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134512-A1-Iraqmap-OK-400.jpg
Một ủy ban gồm cả hai đảng ở Quốc Hội dự trù sẽ đưa ra kết luận Mỹ tiêu phí phạm mất $34 tỷ ở hai chiến trường Afghanistan và Iraq. (Minh họa: Dân Huỳnh/Người Việt)
Cuộc điều tra của một ủy ban liên đảng Quốc Hội mang tên Ủy Ban Về Ðấu Thầu Thời Chiến sẽ được hoàn tất trong vài tuần lễ tới. Chi tiết của bản báo cáo này, được tờ Wall Street Journal loan báo trước nhất, nhắm vào các phí phạm xảy ra ở hai chiến trường Afghanistan và Iraq, nơi khoảng hơn $200 tỉ đã được chi cho các cuộc gọi thầu trong gần một thập niên.
Nguồn tin này cho biết có hơn 200,000 nhà thầu được chính phủ Mỹ trả tiền tại Iraq và Afghanistan, vượt hơn cả số lính Mỹ hiện đang đóng ở hai quốc gia này.
Mỹ hiện có dưới 100,000 quân ở Afghanistan và khoảng 46,000 quân ở Iraq.
Bản tổng kết các nhà thầu tư nhân ở hai quốc gia này cũng khó có được vì nhiều nhà thầu Mỹ cho các công ty địa phương thầu lại và dùng nhân sự địa phương.
Bản báo cáo nói rằng các cơ quan chính phủ liên bang Mỹ đã không có sự kiểm soát chặt chẽ để đối phó với tình trạng lạm dụng và cảnh cáo về sự phí phạm khi Mỹ rút quân và các chương trình này được chuyển giao cho chính phủ Iraq và Afghanistan kiểm soát.
Quân đội Mỹ sẽ hoàn toàn rút khỏi Iraq vào cuối năm nay và khởi sự rút quân khỏi Afghanistan trong tháng này.
(V.Giang/nguoi-viet)
WASHINGTON (Reuters) - Chính phủ Mỹ đã phí phạm khoảng $34 tỉ trong các hợp đồng dịch vụ với các các công ty tư nhân ở Iraq và Afghanistan, theo một cuộc điều tra sắp đệ trình lên Quốc Hội Mỹ.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/134512-A1-Iraqmap-OK-400.jpg
Một ủy ban gồm cả hai đảng ở Quốc Hội dự trù sẽ đưa ra kết luận Mỹ tiêu phí phạm mất $34 tỷ ở hai chiến trường Afghanistan và Iraq. (Minh họa: Dân Huỳnh/Người Việt)
Cuộc điều tra của một ủy ban liên đảng Quốc Hội mang tên Ủy Ban Về Ðấu Thầu Thời Chiến sẽ được hoàn tất trong vài tuần lễ tới. Chi tiết của bản báo cáo này, được tờ Wall Street Journal loan báo trước nhất, nhắm vào các phí phạm xảy ra ở hai chiến trường Afghanistan và Iraq, nơi khoảng hơn $200 tỉ đã được chi cho các cuộc gọi thầu trong gần một thập niên.
Nguồn tin này cho biết có hơn 200,000 nhà thầu được chính phủ Mỹ trả tiền tại Iraq và Afghanistan, vượt hơn cả số lính Mỹ hiện đang đóng ở hai quốc gia này.
Mỹ hiện có dưới 100,000 quân ở Afghanistan và khoảng 46,000 quân ở Iraq.
Bản tổng kết các nhà thầu tư nhân ở hai quốc gia này cũng khó có được vì nhiều nhà thầu Mỹ cho các công ty địa phương thầu lại và dùng nhân sự địa phương.
Bản báo cáo nói rằng các cơ quan chính phủ liên bang Mỹ đã không có sự kiểm soát chặt chẽ để đối phó với tình trạng lạm dụng và cảnh cáo về sự phí phạm khi Mỹ rút quân và các chương trình này được chuyển giao cho chính phủ Iraq và Afghanistan kiểm soát.
Quân đội Mỹ sẽ hoàn toàn rút khỏi Iraq vào cuối năm nay và khởi sự rút quân khỏi Afghanistan trong tháng này.
(V.Giang/nguoi-viet)