woaini1982
07-26-2011, 08:05
Sự phản đối của Bắc Kinh không thể ngăn cản Washington tiến hành các chuyến bay do thám tại vùng biển tranh chấp, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc tuyên bố.
“Chúng tôi sẽ kiên quyết không từ bỏ các chuyến bay trong không phận quốc tế. Trung Quốc muốn thấy chúng tôi rời khỏi đó, song theo quan điểm của tôi, chúng tôi sẽ không làm như vậy. Những chuyến bay do thám này vô cùng quan trọng”, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen nhấn mạnh.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh để xảy ra sự vụ như hồi năm 2001 khi một máy bay trinh thám của hải quân Mỹ đâm vào chiến đấu cơ Trung Quốc.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20110726/tg_26.7_may2.jpg
U-2 của Mỹ ngày 29/6 vừa qua bị Su-27 của Trung Quốc rượt đuổi. Ảnh minh họa.
Tuyên bố của ông Mike Mullen được đưa ra ngay sau khi Đài Loan tố cáo hai chiến đấu cơ Su-27 Trung Quốc ngày 29/6 tiến vào không phận Đài Loan trong khi rượt đuổi máy bay trinh thám U-2 Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin về Bắc Kinh.
Tuy nhiên, phát ngôn viên của Đô đốc sau đó lại khẳng định, ông Mike Mullen không nắm rơ thông tin về vụ rượt đuổi ngày 29/6 và chỉ đề cập chung đến việc Mỹ có quyền thực hiện các chuyến bay trinh sát ở không phận quốc tế trong khu vực.
Vụ việc ngày 29/6 không phải lần đầu tiên chiến đấu cơ Trung Quốc xua đuổi máy bay trinh thám Mỹ. Theo giới quan sát, các máy bay của Trung Quốc thường t́m cách ngăn chặn máy bay trinh thám Mỹ để thể hiện họ biết về sự hiện diện của Mỹ.
Trà My (theo Zeenews)
“Chúng tôi sẽ kiên quyết không từ bỏ các chuyến bay trong không phận quốc tế. Trung Quốc muốn thấy chúng tôi rời khỏi đó, song theo quan điểm của tôi, chúng tôi sẽ không làm như vậy. Những chuyến bay do thám này vô cùng quan trọng”, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen nhấn mạnh.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh để xảy ra sự vụ như hồi năm 2001 khi một máy bay trinh thám của hải quân Mỹ đâm vào chiến đấu cơ Trung Quốc.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20110726/tg_26.7_may2.jpg
U-2 của Mỹ ngày 29/6 vừa qua bị Su-27 của Trung Quốc rượt đuổi. Ảnh minh họa.
Tuyên bố của ông Mike Mullen được đưa ra ngay sau khi Đài Loan tố cáo hai chiến đấu cơ Su-27 Trung Quốc ngày 29/6 tiến vào không phận Đài Loan trong khi rượt đuổi máy bay trinh thám U-2 Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin về Bắc Kinh.
Tuy nhiên, phát ngôn viên của Đô đốc sau đó lại khẳng định, ông Mike Mullen không nắm rơ thông tin về vụ rượt đuổi ngày 29/6 và chỉ đề cập chung đến việc Mỹ có quyền thực hiện các chuyến bay trinh sát ở không phận quốc tế trong khu vực.
Vụ việc ngày 29/6 không phải lần đầu tiên chiến đấu cơ Trung Quốc xua đuổi máy bay trinh thám Mỹ. Theo giới quan sát, các máy bay của Trung Quốc thường t́m cách ngăn chặn máy bay trinh thám Mỹ để thể hiện họ biết về sự hiện diện của Mỹ.
Trà My (theo Zeenews)