tonycarter
07-26-2011, 16:07
Quân đội Mỹ ngày 25/7 khẳng định sẽ tiếp tục các chuyến bay trinh sát gần Trung Quốc bất chấp phản ứng của Bắc Kinh sau vụ đụng độ ngày 21/6 khi nước này sử dụng hai tiêm kích Su-27 xua đuổi máy bay trinh sát U-2 của Mỹ.
http://bee.net.vn/dataimages/201107/original/images741739_U.2.jpg
Máy bay trinh sát U-2 của Quân đội Mỹ
Hăng tin Reuters ngày hôm nay dẫn lời Đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ nói: “Trung Quốc muốn chúng tôi ra khỏi khu vực gần không phận của họ nhưng chúng tôi sẽ không làm điều đó. Các chuyến bay trinh sát luôn có một vai tṛ quan trọng”.
Tuyên bố trên của ông Mullen được đưa ra sau khi ngày 25/7 tờ Washington Post đăng tin hai chiến đấu cơ Sukhoi-27 của Trung Quốc ngày 29/6 đă bay ngang qua đường ranh giới không chính thức phân định giữa Đài Loan và Đại lục để ngăn chặn một máy bay trinh sát U-2 của Mỹ.
Phát ngôn viên của Đô đốc Mullen sau đó đă nói với Reuters rằng ông Mullen không được biết cụ thể về vụ đụng độ như báo chí đưa tin và chỉ nói chung chung về quyền thực hiện các chuyến bay trinh sát ở không phận quốc tế trong khu vực.
“Chúng tôi sẽ không thể bị ngăn cấm ở không phận quốc tế”, ông Mullen nói với các phóng viên ở Washington.
Bộ Quốc pḥng Mỹ đă không lập tức xác nhận hay từ chối chi tiết vụ việc. Các máy bay chiến đấu của Trung Quốc thường cố gắng ngăn chặn máy bay trinh thám của Mỹ để thể hiện rằng họ nhận biết được sự hiện diện của Mỹ ở khu vực.
Đô đốc Mullen cho rằng không nên lặp lại vụ việc xảy ra như năm 2001 khi máy bay trinh sát EP-3 của Mỹ va chạm với một máy bay J-8 của Trung Quốc khi đang bay thám thính trên Biển Đông, gần đảo Hải Nam. Vụ va chạm này khiến chiếc J-8 rơi xuống biển, phi công mất tích, c̣n chiếc EP-3 phải xin đáp khẩn cấp xuống đảo Hải Nam.
Đài Loan vẫn đang là trung tâm tiềm ẩn rạn nứt quan hệ quân sự Mỹ - Trung. Quan hệ quân sự của Trung Quốc với Mỹ đă đóng băng gần trọn năm 2010 sau khi Mỹ quyết định bán vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD cho Đài Loan.
Các tuyên bố trên của Đô đốc Mullen diễn ra sau chuyến thăm của ông đến Trung Quốc hồi đầu tháng 7 vừa qua như một phần trong các nỗ lực cải thiện quan hệ với Quân đội Trung Quốc.
Minh Phạm (Theo Reuters)
http://bee.net.vn/dataimages/201107/original/images741739_U.2.jpg
Máy bay trinh sát U-2 của Quân đội Mỹ
Hăng tin Reuters ngày hôm nay dẫn lời Đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ nói: “Trung Quốc muốn chúng tôi ra khỏi khu vực gần không phận của họ nhưng chúng tôi sẽ không làm điều đó. Các chuyến bay trinh sát luôn có một vai tṛ quan trọng”.
Tuyên bố trên của ông Mullen được đưa ra sau khi ngày 25/7 tờ Washington Post đăng tin hai chiến đấu cơ Sukhoi-27 của Trung Quốc ngày 29/6 đă bay ngang qua đường ranh giới không chính thức phân định giữa Đài Loan và Đại lục để ngăn chặn một máy bay trinh sát U-2 của Mỹ.
Phát ngôn viên của Đô đốc Mullen sau đó đă nói với Reuters rằng ông Mullen không được biết cụ thể về vụ đụng độ như báo chí đưa tin và chỉ nói chung chung về quyền thực hiện các chuyến bay trinh sát ở không phận quốc tế trong khu vực.
“Chúng tôi sẽ không thể bị ngăn cấm ở không phận quốc tế”, ông Mullen nói với các phóng viên ở Washington.
Bộ Quốc pḥng Mỹ đă không lập tức xác nhận hay từ chối chi tiết vụ việc. Các máy bay chiến đấu của Trung Quốc thường cố gắng ngăn chặn máy bay trinh thám của Mỹ để thể hiện rằng họ nhận biết được sự hiện diện của Mỹ ở khu vực.
Đô đốc Mullen cho rằng không nên lặp lại vụ việc xảy ra như năm 2001 khi máy bay trinh sát EP-3 của Mỹ va chạm với một máy bay J-8 của Trung Quốc khi đang bay thám thính trên Biển Đông, gần đảo Hải Nam. Vụ va chạm này khiến chiếc J-8 rơi xuống biển, phi công mất tích, c̣n chiếc EP-3 phải xin đáp khẩn cấp xuống đảo Hải Nam.
Đài Loan vẫn đang là trung tâm tiềm ẩn rạn nứt quan hệ quân sự Mỹ - Trung. Quan hệ quân sự của Trung Quốc với Mỹ đă đóng băng gần trọn năm 2010 sau khi Mỹ quyết định bán vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD cho Đài Loan.
Các tuyên bố trên của Đô đốc Mullen diễn ra sau chuyến thăm của ông đến Trung Quốc hồi đầu tháng 7 vừa qua như một phần trong các nỗ lực cải thiện quan hệ với Quân đội Trung Quốc.
Minh Phạm (Theo Reuters)