Log in

View Full Version : Bệnh tay chân miệng bùng phát thành dịch


megaup
08-15-2011, 20:54
Bệnh tay chân miệng (TCM) đă bùng phát thành dịch và lan rộng. Đó là đánh giá của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong Hội nghị Tăng cường pḥng chống bệnh TCM và Triển khai chiến dịch pḥng chống bệnh sốt xuất huyết (SXH) diễn ra tại TP.HCM vào hôm nay 15.8.
Bộ trưởng đề nghị Cục Y tế Dự pḥng soạn thảo văn bản để công bố dịch trên phạm vi cả nước.

Bệnh TCM diễn biến phức tạp

Theo số liệu của Cục Y tế Dự pḥng, tính đến đầu tháng 8.2011, cả nước có 32.500 ca mắc bệnh TCM. Trong đó đă có 81 trường hợp tử vong. Bệnh xuất hiện ở 52 tỉnh, thành và tập trung chủ yếu ở phía Nam và miền Trung.
Tiến sĩ Trần Ngọc Hữu, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho biết, tính đến nửa đầu tháng 8, toàn khu vực phía Nam có 25.723 ca mắc và 74 ca tử vong do TCM.

<table style="width:440px;height:3 68px" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20116/Vien%20An/Tay%20chan%20mieng/TayChanMieng-nd1.jpg
Bệnh nhi mắc TCM nằm chật kín pḥng hồi sức cấp cứu đặc biệt tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) - Ảnh: Nguyên Mi
</td> </tr> </tbody> </table>
Hiện nay, TP.HCM và tỉnh Đồng Nai là hai địa phương có số ca mắc và tử vong do TCM đứng đầu cả nước.
Theo bác sĩ Phạm Việt Thanh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, bệnh TCM tăng đột biến tại TP.HCM ngay từ thời điểm đầu năm. Tính đến ngày 14.8, TP.HCM có 7.352 ca mắc TCM và 22 trường hợp tử vong. Trong đó, trên 90% bệnh nhân là trẻ em dưới 3 tuổi. Hầu hết các em không đến trường mà mắc bệnh tại nhà (chiếm 70% trong tổng số bệnh nhân).

Trong khi đó, tỉnh Đồng Nai có 3.413 ca mắc TCM (tính đến nửa đầu tháng 8.2011, theo số liệu của Viện Pasteur TP.HCM).
Hiện nay, TCM là bệnh có số ca tử vong đứng đầu các bệnh truyền nhiễm tại VN.
Đánh giá diễn biến của bệnh, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: “Đến thời điểm này, có thể nói dịch đă bùng phát rồi chứ không c̣n gọi là dịch có nguy cơ bùng phát nữa”.

Bệnh viện quá tải v́ SXH, TCM

Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 (TP.HCM), hai đơn vị tuyến cuối điều trị bệnh nhi cho cả khu vực phía Nam, luôn trong t́nh trạng quá tải.
“Cao điểm, có đến hơn 7.000 lượt bệnh nhi mắc TCM đến khám tại bệnh viện và gần 2.000 bệnh nhi được điều trị nội trú mỗi ngày”, Tiến sĩ - Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết.

<table style="width:465px;height:3 99px" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20116/Vien%20An/Tay%20chan%20mieng/BaTien-nd.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (phải) thăm bệnh nhi mắc TCM tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai - Ảnh: Nguyên Mi
</td> </tr> </tbody> </table>
Trước t́nh trạng trên, Khoa Nhiễm của bệnh viện phải di dời bệnh nhân mắc các bệnh nhiễm khác như sởi, viêm màng năo, thủy đậu… sang nằm ở các khoa khác, đồng thời trưng dụng thêm pḥng của các khoa khác để cho bệnh nhi mắc TCM nằm điều trị.

“Mặc dù tại thời điểm này, số ca bệnh TCM tại TP.HCM đang chựng lại nhưng số ca bệnh ở các tỉnh chuyển về lại tăng lên nên bệnh viện vẫn trong t́nh trạng quá tải”, Tiến sĩ - Bác sĩ Thượng nói.
Đồng thời, “bệnh SXH đang tăng theo chu kỳ mùa mưa, vài tỉnh có dấu hiệu tăng sớm và cao bất thường”, bác sĩ Thượng nhận định. Tổng số ca SXH nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 1 tính đến ngày 12.8 là 2.159 ca.

<table style="width:400px;height:6 46px" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20116/Vien%20An/Tay%20chan%20mieng/RuaTay-nd.jpg
Rửa tay là biện pháp hàng đầu để pḥng bệnh - Ảnh: Nguyên Mi
</td> </tr> </tbody> </table>
Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, chỉ trong nửa đầu tháng 8 (từ 1 - 14.8) đă tiếp nhận 4.085 lượt bệnh nhân TCM và 253 lượt bệnh nhân SXH. Trong đó, có 528 trường hợp TCM phải nhập viện và đă có 1 ca tử vong. Đồng thời, đă có 172 bệnh nhân SXH nhập viện và 1 ca tử vong.

V́ vậy, các chuyên gia y tế lo lắng trong tháng 9 tới và các tháng cuối năm có khả năng phải đối phó với hai đỉnh cao của hai bệnh cùng một lúc là TCM và SXH.

<table style="width:469px;height:1 61px" rules="all" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="background-color:#f3b204;height :2px" align="left" valign="middle"> “Giữ bàn tay sạch”
</td> </tr> <tr> <td style="background-color:#fae6ab" align="left"> Là biện pháp được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định để pḥng bệnh TCM nói riêng và các bệnh truyền nhiễm nói chung.
Theo bà Tiến, trong thời gian qua, ngành y tế chỉ lo chống chứ chưa lo pḥng bệnh từ trước, các đơn vị chỉ lo số ca mắc và rồi để sao cho số ca mắc này không tử vong trong khi không lo để sao cho người dân không mắc bệnh.
Mặt khác, theo đánh giá của Bộ trưởng Y tế, công tác y tế dự pḥng cũng chưa đưa trúng thông điệp đến cho người dân. Nhiều nơi chỉ phát Cloramin B, chất khử khuẩn môi trường, mà không hướng dẫn người dân sử dụng. Tỉnh Đồng Nai chi ra 10 tỉ đồng để pḥng bệnh th́ đến 8 tỉ mua hóa chất phát cho người dân nhưng không ai biết xài.
V́ vậy, Bộ trưởng Y tế yêu cầu y tế dự pḥng thay v́ phát Cloramin B th́ phát xà pḥng cho mỗi gia đ́nh. Hướng dẫn người dân rửa tay đúng cách, rửa tay nhiều lần trong ngày cho trẻ và cả người chăm sóc trẻ.
Rửa tay đúng cách bằng xà pḥng là biện pháp hàng đầu để pḥng bệnh.
</td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f3b204;height :2px" align="left" valign="middle">
</td> </tr> </tbody> </table>

<table style="width:462px;height:1 26px" rules="none" align="center" border="2" cellpadding="2" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="background-color:#e3edf7" align="left"> Ngày 15.8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đă phát động chiến dịch pḥng chống SXH năm 2011. Theo đó, từ ngày 1 - 30.9, chiến dịch sẽ đồng loạt triển khai trên 20 tỉnh thành phía Nam. Gồm các hoạt động: tuyên truyền pḥng bệnh, vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng, dẹp vật dụng chứa nước để ngăn muỗi sinh sản.
Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến đầu tháng 8.2011, cả nước đă có trên 31.900 ca mắc SXH (27 ca tử vong). Thứ trưởng Huấn đánh giá, trong thời gian cuối năm, số ca bệnh có thể tăng cao gấp 3-4 so với hiện nay.
</td> </tr> </tbody> </table>
Viên An