Log in

View Full Version : Trung Quốc muốn xem mảnh vỡ của trực thăng Mỹ làm ǵ?


tonycarter
08-16-2011, 05:22
Trung Quốc muốn xem mảnh vỡ của trực thăng Mỹ làm ǵ?

Hăng thông tấn Reuter ngày 15/8 đưa tin, Pakistan cho phép Trung Quốc tiếp cận với các mảnh vỡ của máy bay trực thăng Mỹ dùng để tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden.

<table class="cms_table" align="center"><tbody><tr class="cms_table_tr" valign="top"><td class="cms_table_td">http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/08/16/se%281%29.jpg</td> </tr> <tr class="cms_table_tr" valign="top"><td class="cms_table_td">Pakistan cho Trung Quốc tiếp cận các mảnh vỡ của máy bay Mỹ.

</td> </tr> </tbody></table>
Các nguồn tin từ giới t́nh báo Mỹ cho biết, cơ quan mật vụ của Pakistan đă cho phép các chuyên gia quân sự Trung Quốc chụm ảnh các mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng mà Mỹ đă sử dụng để tiêu diệt Bin Laden.

Bên cạnh đó, các chuyên gia của Trung Quốc cũng có thể lấy một số mẫu vật đặc biệt có khả năng “che mắt” hệ thống radar của Pakistan. Nguồn tin từ Reuter c̣n cho biết, ngay sau khi bị mất chiếc trực thăng chuyên dụng tối mật, Mỹ đă yêu cầu phía Pakistan phải phong tỏa khu vực và cấm không được tiếp cận nó.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ Hăng Financial Times cho biết, các nhà quân sự Pakistan đă lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng họ cho phép Trung Quốc tiếp cận với các mảnh vỡ của máy bay trực thăng Mỹ. Tuy nhiên, theo đánh giá của hăng thông tấn này th́ khả năng bị ṛ rỉ thông tin mật là hoàn toàn có thể xảy ra.

<table class="cms_table" align="center"><tbody><tr class="cms_table_tr" valign="top"><td class="cms_table_td">http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/08/16/a1%282%29.jpg</td> </tr> <tr class="cms_table_tr" valign="top"><td class="cms_table_td">Một chiếc trực thăng của Mỹ rơi cạnh dinh thự của Bin Laden.

</td> </tr> </tbody></table>
Trong chiến dịch trừ khử Bin Landen diễn ra vào đêm ngày 2/5 vừa qua, Mỹ đă sử dụng tới 3 trực thăng tấn công bí mật. Tuy nhiên, trong quá tŕnh thực thi nhiệm vụ, một trong ba chiếc trực thăng này đă bị rơi ngay trước cửa dinh thự của Bin Laden.

Ngay sau sự kiện này, hàng loạt các bức ảnh về chiến dịch tác chiến của lực lượng đặc nhiệm Mỹ, cũng như các bức ảnh về các mảnh vỡ của máy bay trực thăng Mỹ đă được tung lên mạng Internet. Tuy nhiên, với các bức ảnh này đều không thể nào xác định được đó là loại máy bay trực thăng ǵ.

Một số nguồn tin cho rằng, rất có thể đó là ḍng máy bay trực thăng đa năng UH-60 Black Hawk. Nó đă bị chính các binh lính Mỹ tham gia chiến dịch phá hủy hoặc bị các phần tử khủng bố bảo vệ Bin Laden bắn rơi.

<table class="cms_table" align="center"><tbody><tr class="cms_table_tr" valign="top"><td class="cms_table_td">http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/08/16/a2%282%29.jpg</td> </tr> <tr class="cms_table_tr" valign="top"><td class="cms_table_td">Chiếc trực thăng đa năng bí ẩn UH-60 Black Hawk.

</td> </tr> </tbody></table>
Việc Pakistan bí mật chuyển giao cho Trung Quốc công nghệ bí mật của Mỹ sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Pakistan đă bị xấu đi nghiêm trọng kể từ sau chiến dịch truy kích Bin Laden.

Hiện nay, Trung quốc coi Pakistan như một đồng minh đáng tin cậy của ḿnh trong khu vực. Đối với Islamabad, Bắc Kinh là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất, đồng thời, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước sẽ đạt tới 9 tỷ USD/năm.

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Tổng hợp)
GD

tonycarter
08-17-2011, 05:49
Trung Quốc bác tin "lấy mẫu" máy bay Mỹ

Trung Quốc hôm 16-8 đă kịch liệt phản pháo thông tin các kỹ sư nước này được Pakistan tiếp cận “lấy mẫu” chiếc trực thăng “tàng h́nh” Mỹ bị rơi trong chiến dịch truy sát trùm khủng bố Osama Bin Laden tại Abbottabad (Pakistan) hồi tháng 5.

Phản ứng lại những thông tin của báo giới Mỹ về việc Pakistan cho phép các chuyên gia Trung Quốc kiểm tra kỹ thuật máy bay tàng h́nh và “lấy mẫu” chiếc máy bay Mỹ bị rơi ở Pakistan, Bộ Quốc pḥng Trung Quốc khẳng định thông tin đó hoàn toàn vô căn cứ và “lố bịch”.

http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/08/17/pakistan-3.jpg
Một phần của chiếc trực thăng bị hỏng trong chiến dịch truy sát trùm khủng bố Osama Bin Laden. Ảnh: Reuters


Trong chiến dịch nói trên ở thị trấn Abbottabad (Pakistan), một trong 2 chiếc trực thăng Black Hawk của Mỹ đă gặp trục trặc và bị rơi. Dù lực lượng biệt kích SEAL của Mỹ đă t́m cách phá hủy nhưng phần đuôi của chiếc máy bay vẫn c̣n nguyên. Chiếc Black Hawk này được cho là có tích hợp công nghệ tàng h́nh để tránh radar, và CIA (Cơ quan T́nh báo Trung ương Mỹ) đă yêu cầu Pakistan giữ kín.

Không chỉ có phía Bắc Kinh phủ nhận gay gắt thông tin này, Pakistan cũng phản ứng rất mạnh mẽ, khẳng định rằng các phương tiện truyền thông Mỹ tốt nhất là nên thẩm định vấn đề rơ ràng hơn là chỉ dựa vào những “quan chức giấu tên”.

Phát ngôn viên quân sự Pakistan, Thiếu tướng Athar Abbas hôm 15-8 tuyên bố Trung Quốc hoặc một bên thứ ba nào khác chưa bao giờ được tiếp cận xác máy bay.

Ông Abbas cũng cho biết rằng ông hoàn toàn bất ngờ về thông tin xuyên tạc nói trên, và cho rằng đó là một phần trong chiến dịch ác tâm của báo chí ngoại lai nhằm vào các tổ chức an ninh của Pakistan.


Đỗ Quyên (Theo PTI)