vuitoichat
08-27-2011, 09:37
Theo kết quả khảo sát của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, việc ứng dụng công nghệ hạt nhân tại hàng chục ḷ phản ứng với các vật liệu giá rẻ có thể tăng nguy cơ tai nạn hạt nhân.
Tài liệu trên được đưa ra ngay sau khi Bắc Kinh tiếp tục mở rộng tham vọng hạt nhân,: tạm dừng kiểm tra an toàn hạt nhân và bỏ qua nguy cơ khủng hoảng như ba ḷ phản ứng hạt nhân tại Fukushima, Nhật Bản
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20110826/tg.26.8.hatnhantq.jp g
WikiLeak ngày 25/8 "tuyên bố", công nghệ hạt nhân lỗi thời của Trung Quốc có thể làm tăng nguy cơ tai nạn hạt nhân.
WikiLeaks tiết lộ những uẩn khúc trong quá tŕnh đấu thầu hợp đồng nhà máy điện, sự ảnh hưởng của tiến tŕnh vận động hành lang Chính phủ, điểm yếu trong việc quản lư và giám sát ngành hạt nhân đang phát triển tại Trung Quốc.
Hồi tháng 8/2008, Đại Sứ quán Mỹ tiết lộ Trung Quốc đang trong quá tŕnh xây dựng 50 đến 60 nhà máy hạt nhân, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Mục tiêu là thu hút đầu tư kinh doanh lớn từ các đối tác bên ngoài; cũng như rút ngắn khoảng cách với đối thủ Nga và Pháp.
Trong 10 năm qua ḷ phản ứng hạt nhân CPR-1000 phổ biến tại Trung Quốc. Tính đến năm 2009, có 22 trong tổng số các ḷ phản ứng hạt nhân thuộc loại CPR-1000.
WikiLeaks tiết lộ Trung Quốc dường như đang quan tâm việc xây dựng ḷ phản ứng loại cũ CPR-1000 dựa trên công nghệ lỗi thời Westinghouse tại hai nhà máy điện hạt nhân Daya Bay và Ling Ao hơn là chú trọng xây dựng công nghệ hiện đại AP-1000, dù được cảnh báo là AP-1000 có “tính năng an toàn tự động” an toàn hơn gấp trăm lần so với CRP-1000.
“Tính năng an toàn tự động” của AP1000 đảm bảo rằng ḷ phản ứng sẽ tự động ngừng hoạt động trong trường hợp xảy ra thảm họa mà không cần sự can thiệp của con người. Các nhà máy hạt nhân không sử dụng công nghệ này bị coi là dễ gây tai nạn.
Hoàng Linh (theo Guardian)
Tài liệu trên được đưa ra ngay sau khi Bắc Kinh tiếp tục mở rộng tham vọng hạt nhân,: tạm dừng kiểm tra an toàn hạt nhân và bỏ qua nguy cơ khủng hoảng như ba ḷ phản ứng hạt nhân tại Fukushima, Nhật Bản
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20110826/tg.26.8.hatnhantq.jp g
WikiLeak ngày 25/8 "tuyên bố", công nghệ hạt nhân lỗi thời của Trung Quốc có thể làm tăng nguy cơ tai nạn hạt nhân.
WikiLeaks tiết lộ những uẩn khúc trong quá tŕnh đấu thầu hợp đồng nhà máy điện, sự ảnh hưởng của tiến tŕnh vận động hành lang Chính phủ, điểm yếu trong việc quản lư và giám sát ngành hạt nhân đang phát triển tại Trung Quốc.
Hồi tháng 8/2008, Đại Sứ quán Mỹ tiết lộ Trung Quốc đang trong quá tŕnh xây dựng 50 đến 60 nhà máy hạt nhân, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Mục tiêu là thu hút đầu tư kinh doanh lớn từ các đối tác bên ngoài; cũng như rút ngắn khoảng cách với đối thủ Nga và Pháp.
Trong 10 năm qua ḷ phản ứng hạt nhân CPR-1000 phổ biến tại Trung Quốc. Tính đến năm 2009, có 22 trong tổng số các ḷ phản ứng hạt nhân thuộc loại CPR-1000.
WikiLeaks tiết lộ Trung Quốc dường như đang quan tâm việc xây dựng ḷ phản ứng loại cũ CPR-1000 dựa trên công nghệ lỗi thời Westinghouse tại hai nhà máy điện hạt nhân Daya Bay và Ling Ao hơn là chú trọng xây dựng công nghệ hiện đại AP-1000, dù được cảnh báo là AP-1000 có “tính năng an toàn tự động” an toàn hơn gấp trăm lần so với CRP-1000.
“Tính năng an toàn tự động” của AP1000 đảm bảo rằng ḷ phản ứng sẽ tự động ngừng hoạt động trong trường hợp xảy ra thảm họa mà không cần sự can thiệp của con người. Các nhà máy hạt nhân không sử dụng công nghệ này bị coi là dễ gây tai nạn.
Hoàng Linh (theo Guardian)