Hanna
09-07-2011, 05:31
Nhiều hăng tin quốc tế hôm nay thứ ba 6/9 đưa tin một ṭa án ở Thái Lan đă phạt 3 người có 3 quốc tịch khác nhau, mỗi người 2 năm tù giam v́ tội làm gián điệp ở biên giới Thái Lan-Cambodia.
Đó là các bị can Suchart Muhammad, 32 tuổi, người Thái theo Đạo Hồi, Ung Kimtai, 43 tuổi quốc tịch Cambodia và Nguyễn Teng Dang (Nguyễn Tiến Đặng hay Đang?), 37 tuổi, người VN.
Tất cả đă bị bắt vào ngày 7 tháng 6 tại quận hạt Kantharalak thuộc tỉnh Si Sa Ket khi họ đang lái một xe pick up đi vào vùng do quân đội Thái Lan kiểm soát tại khu biên giới gần ngôi đền Preah Vihear nổi tiếng thế giới, do hai bên Thái Lan và Cambodia tranh chấp chủ quyền đưa tới giao tranh đẫm máu trước đây, làm 28 người chết sau 2 lần xung đột.
Cả ba người lúc đó đang mang nhiều bản đồ với tên của các trại quân được đánh dấu. Ṭa án của Kantharalak cho hay: “Cả 3 đều không nhận tội, nhưng các bằng chứng tịch thu cho thấy họ đang làm công việc do thám”.
Ngoài bản án 2 năm, ông Suchart c̣n bị 4 tháng tù giam v́ tội đă xử dụng cần sa lúc đang lái xe, c̣n Ung Kimtai người Cambodia bị thêm 3 tháng tù giam do có xử dụng cần sa.
Các Tham Tán Ngoại Giao của VN là ông Phạm Minh Tuấn và của Cambodia là ông Man Wanna đều có mặt tại ṭa án để nghe ṭa tuyên xử, cùng thân nhân các bị cáo. Các đoàn luật sư VN và Cambodia cho biết sẽ đệ đơn kháng cáo. Tấm ảnh do báo chí chụp cho thấy ông Đăng đă khóc nức nở cùng thân nhân khi bị cảnh sát Thái đưa vào nhà giam sau khi ṭa tuyên án. Cả 3 bị cáo cho hay người chủ mưu là một người Cambodia tên Wichai hay Ya Pao, 48 tuổi, đă trốn thoát được.
Trường Giang (nguồn Bangkok Post và AFP )
Đó là các bị can Suchart Muhammad, 32 tuổi, người Thái theo Đạo Hồi, Ung Kimtai, 43 tuổi quốc tịch Cambodia và Nguyễn Teng Dang (Nguyễn Tiến Đặng hay Đang?), 37 tuổi, người VN.
Tất cả đă bị bắt vào ngày 7 tháng 6 tại quận hạt Kantharalak thuộc tỉnh Si Sa Ket khi họ đang lái một xe pick up đi vào vùng do quân đội Thái Lan kiểm soát tại khu biên giới gần ngôi đền Preah Vihear nổi tiếng thế giới, do hai bên Thái Lan và Cambodia tranh chấp chủ quyền đưa tới giao tranh đẫm máu trước đây, làm 28 người chết sau 2 lần xung đột.
Cả ba người lúc đó đang mang nhiều bản đồ với tên của các trại quân được đánh dấu. Ṭa án của Kantharalak cho hay: “Cả 3 đều không nhận tội, nhưng các bằng chứng tịch thu cho thấy họ đang làm công việc do thám”.
Ngoài bản án 2 năm, ông Suchart c̣n bị 4 tháng tù giam v́ tội đă xử dụng cần sa lúc đang lái xe, c̣n Ung Kimtai người Cambodia bị thêm 3 tháng tù giam do có xử dụng cần sa.
Các Tham Tán Ngoại Giao của VN là ông Phạm Minh Tuấn và của Cambodia là ông Man Wanna đều có mặt tại ṭa án để nghe ṭa tuyên xử, cùng thân nhân các bị cáo. Các đoàn luật sư VN và Cambodia cho biết sẽ đệ đơn kháng cáo. Tấm ảnh do báo chí chụp cho thấy ông Đăng đă khóc nức nở cùng thân nhân khi bị cảnh sát Thái đưa vào nhà giam sau khi ṭa tuyên án. Cả 3 bị cáo cho hay người chủ mưu là một người Cambodia tên Wichai hay Ya Pao, 48 tuổi, đă trốn thoát được.
Trường Giang (nguồn Bangkok Post và AFP )