PDA

View Full Version : Xác định được nguyên nhân nổ tàu vũ trụ Nga


vuitoichat
09-08-2011, 11:16
Một tiểu tiết không được làm đến nới đến chốn trở thành nguyên nhân tai nạn đối với tàu vũ trụ Tiến Bộ của Nga (Progress M- 12M).

Uỷ ban điều tra nguyên nhân tai nạn khi phóng tàu vũ trụ vận tải Progress M- 12M, con tàu đă rơi xuống những cánh rừng của nước cộng hoà Altai thuộc Liên bang Nga (có biên giới với Mông Cổ) đồi núi hôm 24/8/2011, đă xác định nguyên nhân tai nạn.

Thông báo của trung tâm báo chí của Roskosmos (Cơ quan vũ trụ Nga) đă khẳng định các giả thiết được đưa ra trước đây là bộ phận động cơ của tầng thứ 3 tên lửa đẩy “Soyuz- U” đă làm hại nó.

Uỷ ban đă xác định là động cơ đă hoạt động không b́nh thường v́ điều kiện hoạt động của máy phát khí của bộ phận động cơ đă bị hỏng.

Nguồn tin ở Roskosmos nói với báo Tin tức: “Tôi nghi là yếu tố con người lại đóng vai tṛ quyết định. Ai đó đă không làm sạch ống dẫn khí, và mọi thứ bị phủ lấp”.

http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110906/qp-progress.jpg
Tàu vũ trụ Progress ra bệ phóng.

Giả thiết về yếu tố con người sẽ được kiểm tra trong thời gian tới. Trước khi phóng con tàu có người lái Soyuz TMA- 22 có các nhà du hành vũ trụ lên trạm vũ trụ quốc tế MKS, Roskosmos đă quyết định thực hiện ít nhất hai lần phóng tên lửa đẩy họ Soyuz theo chế độ tự động.

Chuyến thứ nhất chắc là con tàu vũ trụ vận tải Progress, con tàu này hôm 28/8/2011 đă bắt đầu được chuẩn bị phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur.

Ngày phóng con tàu này sẽ được xác định sau khi duyệt báo cáo về nguyên nhân tai nạn hôm 24/8. Theo nguồn tin ở Roskosmos, việc phóng Progress có thể được thực hiện khoảng 20/9.

Lần phóng thứ 2, theo chỉ huy điều hành các chuyến bay có người lái của Roskosmos, ông Aleksei Krasnov, có thể là tên lửa đẩy Soyuz cùng một vệ tinh. Đó có thể là vệ tinh thông tin Globalstar, hoặc các vệ tinh dẫn đường vũ trụ Glonass- M.

Quyết định kiểm tra độ tin cậy của các tên lửa đẩy Soyuz của Roskosmos đă dẫn đến phải chuyển thời gian phóng con tàu có người lái Soyuz TMA- 22, lẽ ra được phóng ngày 22/9. Đồng thời, chắc là, ngày hạ cánh của con tàu Soyuz TMA- 21 đang lắp ghép với trạm MKS cũng sẽ phải lùi lại sau ngày 8/9.

Roskosmos nhấn mạnh, là kết luận cuối cùng về ngày hạ cánh và khởi hành của các con tàu Soyuz có người lái sẽ được xác định sau khi uỷ ban điều tra nguyên nhân tai nạn kết thúc công việc cùng với các đối tác ở NASA.

Nguyễn Vũ (theo Tin tức)