PDA

View Full Version : Khủng bố nhằm vào binh sĩ Mỹ ở Afghanistan, 77 người bị thương


woaini1982
09-12-2011, 04:24
Ngay trước ngày 11/9, một vụ khủng bố tự sát bằng xe bom nhằm vào lính Mỹ ở Afghanistan đă làm 77 lính Mỹ bị thương. Vụ việc là lời nhắc nhở rằng 10 năm sau vụ 11/9, gần 100.000 lính Mỹ vẫn đang tham gia cuộc chiến chưa có dấu hiệu kết thúc.

Ngày 10/9, một vụ khủng bố tự sát bằng xe hơi gài bom đă xảy ra tại lối vào một căn cứ quân sự của NATO ở miền trung Afghanistan. Vụ khủng bố, rơi đúng vào hôm trước ngày 11/09, khiến 89 người bị thương, trong đó có 77 binh sĩ Mỹ.

http://dantri4.vcmedia.vn/R3Q4O5ZByYfaYuux8wVI/Image/2011/09/my_70e53.jpg
Lính Mỹ tại Afghanistan.

Taliban ngay sau đó tuyên bố là tác giả của vụ này.

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông David Eastburn, phát ngôn viên quân đội Mỹ tại khu vực này cho biết, bom nổ đă khoan sâu vào lớp tường bảo vệ đến 6 mét.

Theo thông báo của lực lượng NATO tại Afghanistan (ISAF), tính mạng những người bị thương không bị đe dọa.

Ngược lại, quân Taliban thông báo, đă giết chết được 50 lính Mỹ và phá hủy hoàn toàn căn cứ quân sự Sayed Abad, thuộc tỉnh Wardak.

Theo báo chí phương Tây, “Taliban thường có thói quen phóng đại các thương vong trong các cuộc tấn công mà họ tiến hành”.

Rạng sáng hôm qua, căn cứ quân sự Bagram, lớn nhất tại Afghanistan, cũng bị đạn cối bắn phá, khiến hai nhân viên an ninh người Afghanistan thiệt mạng và 5 người khác bị thương, trong đó có hai binh sĩ Mỹ.

Ngày 7/10 cách đây gần 10 năm, Mỹ đă đứng đầu một liên quân quốc tế tiến hành chiến dịch quân sự tại Afghanistan, sau khi chế độ Taliban từ chối giao nộp cho Washington thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden, kẻ lên kế hoạch tiến hành vụ khủng bố tại New York và Washington ngày 11/9/2001. Vài tuần sau, chế độ Taliban tại Afghanistan sụp đổ.

Hôm qua, lực lượng Taliban đă đưa ra một thông điệp nhắc lại rằng, người Aghanistan không giữ vai tṛ ǵ trong cuộc tấn công chống Mỹ cách đây 10 năm, và vụ 11/9 chỉ là lư do để Mỹ xâm chiếm Afghanistan.

Nhóm này thề “sẽ chiến đấu cho đến khi tất cả binh sĩ nước ngoài phải rời khỏi đất nước”.

Như vậy là 10 năm sau cuộc chiến, tàn quân Taliban có dấu hiệu khôi phục mạnh lực lượng. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc chiến dai dẳng nhiều năm qua và tiêu tốn nhiều tỷ USD tiền đóng thuế của người dân Mỹ chưa có dấu hiệu kết thúc, và lính Mỹ chưa biết sẽ phải hiện diện tại chiến trường này đến bao giờ.

Việt Hà
TheoAP, Reuters

woaini1982
09-12-2011, 06:14
Đánh bom nhằm vào lính Mỹ đúng ngày 11/9

Một vụ đánh bom nhằm vào căn cứ quân sự của NATO ở Afghanistan hôm qua làm hai người thiệt mạng và hơn 100 quân nhân bị thương, gồm chủ yếu là lính Mỹ.

Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO đứng đầu cho biết vụ đánh bom xảy ra lúc 5h15 tại một căn cứ quân sự ở quận Sayed Abad, tỉnh miền trung Wardak, Afghanistan. Một kẻ đánh bom liều chết đă điều khiển chiếc xe tải chở 9.000 kg thuốc nổ đâm thẳng vào trạm kiểm soát của căn cứ trên và cho nổ tung, phá hủy toàn bộ cổng vào.

Theo AFP, có 77 binh sĩ NATO gồm 50 lính Mỹ và 25 binh sĩ Afghanistan đă bị thương trong vụ tấn công. Hai người Afghanistan cũng thiệt mạng trong vụ khủng bố này. Đây được xem là một nỗ lực thất bại của các phần tử cực đoan nhằm làm giảm khả năng hoạt động và gây mất mát cho quân đội liên quân.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/ea/39/us.jpg
Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: usanduktroops

Thông tin về vụ tấn công diễn ra đúng vào dịp cả thế giới kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố 11/9 làm chết gần 3.000 người ở Mỹ và dẫn đến cuộc chiến truy quét al-Qaeda và Taliban ở Afghanistan cuối năm 2001.

Phát ngôn viên Zabihullah Mujahed của nhóm Taliban đă nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom trên. "Cuộc chiến hậu 11/9 mà Mỹ và các đồng minh gây ra ở Afghanistan sẽ luôn là một vết nhơ trên bộ mặt của nền dân chủ phương Tây", Taliban nói hôm 10/9.

Trong một tuyên bố dài, Taliban cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ năm 2001 đă được sử dụng như một cái cớ rất vô lư để tiến hành cuộc chiến ở Afghanistan. Những phần tử Hồi giáo cho biết người dân Afghanistan có sức chịu đựng vô hạn cho một cuộc chiến tranh trường kỳ và sẽ đẩy người Mỹ đến kết cục thất bại.

Bắt đầu vào ngày 7/10/2011, chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu dưới thời của cựu tổng thống George W. Bush nhằm mục đích lật đổ Taliban và đảm bảo al-Qaeda không c̣n có thể sử dụng Afghanistan như một nơi trú ẩn an toàn. Cuộc chiến này thu hút khoảng 130.000 binh lính nước ngoài đến từ hàng chục quốc gia.

"Mười năm qua thật không dễ dàng, cả liên quân quốc tế và Afghanistan đều phải chấp nhận nhiều khó khăn", tướng John Allen, tư lệnh các lực lượng nước ngoài phát biểu trong lễ kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố 11/9 tại đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul. "Tuy nhiên trong ngày thiêng liêng hôm nay, tôi có thể tự tin nói rằng chúng ta đang cùng nhau đi trên con đường thành công ở Afghanistan".

Mỹ đă tuyên bố kế hoạch rút dần 100.000 binh lính khỏi Afghanistan, trong đó có 33.000 binh lính sẽ về nước vào cuối năm 2012. Liên minh quân sự quốc tế đă bắt đầu bàn giao trách nhiệm an ninh cho các lực lượng Afghanistan mới được đào tạo nhằm mục tiêu rút hết toàn bộ binh sĩ vào cuối năm 2014.

Anh Ngọc - VNE