PDA

View Full Version : Các chính trị gia giàu nhất Nga


vuitoichat
09-15-2011, 10:12
Tạp chí Forbes công bố bảng xếp hạng các chính trị gia giàu nhất tại Nga. Đứng đầu danh sách là ông Andrei Molchanov, một ủy viên của Hội đồng Liên bang Nga.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20110914/Rich.jpg
Ông Andrei Molchanov được xếp ở vị trí số 1 với khối tài sản trên ba tỷ USD. Thu nhập của hai vợ chồng ông trong năm ngoái là 109 triệu USD (3.295 tỷ ruble, trong đó các nhân ông kiếm được 3,287 tỷ ruble, vợ 7, 54 triệu ruble).

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20110914/Rich1.jpg
Thống đốc vùng Tula Vladimir Gruzdev

Vladimir Gruzdev, người gần đây được bổ nhiệm làm Thống đốc vùng Tula, đứng thứ 2. Thu nhập của gia đình ông trong năm ngoái là 74 triệu USD (tương đương 2.268 tỷ ruble, trong đó cá nhân ông kiếm được 44,61 triệu ruble, vợ ông kiếm được 1.824 tỷ ruble.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20110914/Rich2.jpg
Ủy viên Hội đồng liên bang Nga Andrei Guryev.

Andrei Guryev, ủy viên Hội đồng liên bang Nga, đứng thứ 3. Trong năm 2011, ông Guryev đứng thứ 41 trong danh sách các doanh nhân giàu nhất tại Nga.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20110914/Rich3.jpg
Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Boris Zubitsky.

Boris Zubitsky, thành viên của đảng Nước Nga Thống nhất kiêm phó Chủ tịch Hạ viện Nga, xếp thứ 4. Thu nhập của gia đình ông trong năm ngoái là 63 triệu USD (1.908 tỷ ruble, cá nhân :1,907 tỷ ruble, vợ: 0,56 triệu ruble)

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20110914/Rich4.jpg
Phó Chủ tịch Hạ viện khác ông Nikolai Bortsov.

Một phó Chủ tịch Hạ viện khác, ông Nikolai Bortsov đứng thứ 5. Thu nhập của gia đình ông trong năm ngoái là 44,4 triệu USD ( tương đương 1,345 tỷ ruble, cá nhân 1,327 tỷ ruble, vợ 17,82 triệu ruble)

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20110914/Rich5.jpg
Thống đốc lãnh thổ Primorye thuộc vùng viễn Đông của Nga, ông Sergei Darkin.

Ông Sergei Darkin, Thống đốc lãnh thổ Primorye thuộc vùng Viễn Đông của Nga, đứng thứ 6. Thu nhập của gia đình ông trong năm ngoái là 35,6 triệu USD.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20110914/Rich6.jpg
Ông Vladimir Kogan, cựu quan chức tại Bộ Phát triển vùng của Nga

Vị trí thứ 10 thuộc về ông Vladimir Kogan, cựu quan chức tại Bộ phát triển vùng của Nga.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20110914/Rich7.jpg
Phó Thủ tướng Igor Shuvalov

Igor Shuvalov, Phó Thủ tướng kiêm người đứng đầu Ủy ban phát triển thị trường tài chính, đứng vị trí 17.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20110914/Rich8.jpg
Giám đốc tập đoàn khoa học công nghệ Rusnano, ông Anatoly Chubais

Ông Anatoly Chubais, Giám đốc tập đoàn khoa học công nghệ Rusnano thuộc sở hữu nhà nước, xếp vị trí thứ 27. Thu nhập của gia đình ông trong năm ngoái là 7,7 triệu USD.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20110914/Rich9.jpg
Phó thủ tướng Alexander Khloponin

Alexander Khloponin, Phó Thủ tướng kiêm đặc phái viên của Tổng thống Medvedev ở Bắc Caucasus, xếp vị trí 45. Thu nhập của gia đình ông trong năm ngoái là 3,86 triệu USD.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20110914/Rich10.jpg
Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Yury Trutnev

Ông Yury Trutnev, Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường kiêm thành viên Hội đồng tối cao của đảng Nước Nga Thống nhất, xếp vị trí 46.

Hoàng Linh (theo Ria Novosti)