PDA

View Full Version : Sơ kết các vụ không kích của NATO ở Libya


woaini1982
09-21-2011, 10:11
Theo Itar-Tass, tại chiến trường Libya, sau 5 tháng Không quân NATO thực hiện khoảng 20.000 phi vụ, trong đó đă bị phá hủy khoảng 5.000 cơ sở, 800 xe tăng và pháo.

Không quân Mỹ từ ngày 1/4 đến cuối tháng 8/2011 đă thực hiện 5.316 chuyến bay, trong đó 1.210 chuyến bay thực hiện nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất. Trong phần lớn các trường hợp các nhiệm vụ tác chiến tiêu diệt hỏa lực của ông Gaddafi do những chiếc UAV Predator thực hiện.

Từ 19/3 đến cuối tháng 8/2011, Không quân Pháp thực hiện tổng cộng 1.700 phi vụ, cất cánh từ sân bay mặt đất và từ tàu sân bay. Trong đó có 850 chuyến bay không kích các mục tiêu mặt đất và kiểm soát không phận Libya, 360 chuyến bay trinh sát, 167 phi vụ bay phát hiện và cảnh báo sớm trên không và 260 chuyến tiếp nhiên liệu máy bay.

Trong khi đó Không quân Pháp đă thực hiện nhiệm tổng cộng 20.000 giờ bay chiến đấu trên khắp lănh thổ Libya. Đặc biệt, các chuyến bay từ tàu sân bay Charles de Gaulle ở Địa Trung Hải, chiếm 3.600 giờ.

Từ tàu tấn công đổ bộ Mistral, có căn cứ tại biển Địa Trung Hải, một phi đội bay hỗn hợp gồm 20 chiếc trực thăng của lực lượng không quân và không quân lục quân của quân đội Pháp cũng thường xuyên tham gia thực hiện các nhiệm vụ tấn công và hỗ trợ lực lượng NTC.

Không quân Anh tham gia tích cực vào các nhiệm vụ chiến đấu tại Libya với những chiếc Tornado GR4 và những chiếc tiêm kích Typhoon từ căn cứ không quân Gioia del Colle trên đất Italy.

Đến giữa tháng 7/2011 Không quân Anh bổ sung thêm 4 chiếc Tornado tham gia tác chiến, nâng tổng số máy bay Tornado của Anh tham chiến tại Libya lên con sô 16 chiếc, cùng với 6 chiếc Typhoon.

Những chuyến bay đường dài cho các cuộc tấn công ném bom các mục tiêu mặt đất ở Libya, không quân người Anh thực hiện căn cứ không quân của nó Markham ở hạt tiếng Anh của Norfolk. Trong cuộc đột kích trong đêm từ 25-26/8 đă không xác định số phận của máy bay không quân của Anh.

Không quân Canada phái 7 chiếc máy bay CF-188 Hornet tham chiến bắt đầu từ ngày 25/8, và đă tham gia hơn 700 phi vụ bay chiến đấu, ném bom từ căn cứ không quân Sicilia của Trapani.

Không quân Na Uy cho đến trước khi ngừng tham gia vào hoạt động không kích trong thành phần lực lượng NATO từ ngày 1/8, đă thực hiện 596 chuyến bay với tổng cộng hơn 2000 giờ bay, và ném 542 quả bom xuống các mục tiêu mặt đất trên lănh thổ Libya.

Những ngày đầu tiên Không quân Na Uy có 6 chiếc F-16AM/BM tham gia, sau đó giảm xuống c̣n 4 chiếc. Đan Mạch tham gia không kích với 6 chiếc F-16 Fighting Falcon và đă thực hiện hơn 500 phi vụ. Không quân Bỉ cũng gửi những chiếc F-16AM/BM tham gia vào khu vực xung đột, tính tới ngày 26/8 đă thực hiện 448 phi vụ và thả xuống 365 quả bom.

Không quân Italy cũng là một trong những thành phần tích cực trong chiến dịch “B́nh minh Odysse” với các phi vụ không kích do Tornado và Harrier thực hiện. Tuy nhiên, Bộ Quốc pḥng nước này đă không cung cấp bất kỳ thông tin nào về số lượng máy bay cũng như các phi vụ không kích.Tag: Chiến sự Libya - NATO


Danh Nguyễn (theo Itar-Tass)