woaini1982
09-26-2011, 07:05
DRDO bắn thử 3 loại tên lửa đất - đối - đất, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở bờ biển thuộc bang Orissa.
Tên lửa siêu âm Shourya mang đầu đạn thông thường được bắn thử từ khu vực thử nghiệm ở Chandipur, gần TP Balasore, bang Orissa, phía Đông Ấn Độ. Tên lửa này được phóng vào ngày 24/9.
Lần thử nghiệm sắp tới là lần phóng thứ 3 của tên lửa Shourya, có thể bay với vận tốc cao gấp 6 - 7 lần vận tốc âm thanh ở độ cao thấp.
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110924/qp-thai-Prithvi-II-Missile.jpg
DRDO: Cơ quan nghiên cứu và phát triển Quốc pḥng của Ấn Độ
Lần phóng thử đầu tiên được diễn ra vào ngày 12/11/2008 và lần thử nghiệm thứ 2 được giữ bí mật. Shourya là biến thể mới nhất của tên lửa phóng dưới nước K-15 được trang bị trên tàu ngầm hạt nhân Arihant.
Các kỹ sư thiết kế tên lửa của DRDO cho biết hôm 24/9 rằng, việc phóng thử nghiệm tên lửa Shourya nếu tiếp tục thành công th́ tên lửa này sẽ được đưa vào sử dụng trong quân đội. Cấu h́nh của tên lửa không có ǵ thay đổi và nó có thể tấn công mục tiêu ở cự ly 750 km.
Avinash Chander, Giám đốc DRDO cho biết, biến thể cuối cùng của Shourya đă được lựa chọn từ rất nhiều thiết kết đề xuất.
Tên lửa Shourya hoạt động theo 2 giai đoạn, khả năng cơ động cao và khả năng này làm cho tên lửa ít bị tổn thương trước các hệ thống pḥng thủ tên lửa của đối phương.
S.K. Chaudhuri, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Imarat (RCI) tại Hyderabad cho biết, độ tin cậy và thiết kế cuối cùng của Shourya được thử nghiệm vào ngày 24/9.
Các kiểm tra được tiến hành tại pḥng thí nghiệm mô phỏng của RCI dưới sự giám sát của DRDO. "Các mô phỏng đă cho thấy kết quả tốt, đúng như mong đợi của chúng tôi", ông Chaudhuri nói.
Ấn Độ tiếp tục phóng 2 tên lửa Prithvi-II vào ngày 26/9 và tên lửa Agni-II vào ngày 30/9, việc phóng 3 loại tên lửa này đều được diễn ra ở Chandipur, ngoài khơi đảo Damra.
Phạm Thái (theo Asian Defense)
Tên lửa siêu âm Shourya mang đầu đạn thông thường được bắn thử từ khu vực thử nghiệm ở Chandipur, gần TP Balasore, bang Orissa, phía Đông Ấn Độ. Tên lửa này được phóng vào ngày 24/9.
Lần thử nghiệm sắp tới là lần phóng thứ 3 của tên lửa Shourya, có thể bay với vận tốc cao gấp 6 - 7 lần vận tốc âm thanh ở độ cao thấp.
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110924/qp-thai-Prithvi-II-Missile.jpg
DRDO: Cơ quan nghiên cứu và phát triển Quốc pḥng của Ấn Độ
Lần phóng thử đầu tiên được diễn ra vào ngày 12/11/2008 và lần thử nghiệm thứ 2 được giữ bí mật. Shourya là biến thể mới nhất của tên lửa phóng dưới nước K-15 được trang bị trên tàu ngầm hạt nhân Arihant.
Các kỹ sư thiết kế tên lửa của DRDO cho biết hôm 24/9 rằng, việc phóng thử nghiệm tên lửa Shourya nếu tiếp tục thành công th́ tên lửa này sẽ được đưa vào sử dụng trong quân đội. Cấu h́nh của tên lửa không có ǵ thay đổi và nó có thể tấn công mục tiêu ở cự ly 750 km.
Avinash Chander, Giám đốc DRDO cho biết, biến thể cuối cùng của Shourya đă được lựa chọn từ rất nhiều thiết kết đề xuất.
Tên lửa Shourya hoạt động theo 2 giai đoạn, khả năng cơ động cao và khả năng này làm cho tên lửa ít bị tổn thương trước các hệ thống pḥng thủ tên lửa của đối phương.
S.K. Chaudhuri, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Imarat (RCI) tại Hyderabad cho biết, độ tin cậy và thiết kế cuối cùng của Shourya được thử nghiệm vào ngày 24/9.
Các kiểm tra được tiến hành tại pḥng thí nghiệm mô phỏng của RCI dưới sự giám sát của DRDO. "Các mô phỏng đă cho thấy kết quả tốt, đúng như mong đợi của chúng tôi", ông Chaudhuri nói.
Ấn Độ tiếp tục phóng 2 tên lửa Prithvi-II vào ngày 26/9 và tên lửa Agni-II vào ngày 30/9, việc phóng 3 loại tên lửa này đều được diễn ra ở Chandipur, ngoài khơi đảo Damra.
Phạm Thái (theo Asian Defense)