Log in

View Full Version : Tướng Mỹ bảo vệ chương trình máy bay ném bom tầm xa


vuitoichat
09-27-2011, 08:18
3 mục tiêu của không quân Mỹ trong thời kỳ "thắt lưng buộc bụng" bao gồm F-35, lực lượng máy bay tiếp dầu và máy bay ném bom tầm xa.

Tương lai Không quân Mỹ

Theo bài phát biểu tại triển lãm Công nghệ Hàng không và Không gian của Tư lệnh Không quân Mỹ - tướng Norton Schwartz, 3 mục tiêu hàng đầu của Không quân Mỹ trong thời kỳ “thắt lung buộc bụng” bao gồm lực lượng máy bay tiếp dầu, mẫu F-35 và máy bay ném bom tầm xa.

Đây có thể coi là động thái "lobby" của Không quân Mỹ trong nỗ lực cứu vãn chương trình máy bay ném bom tầm xa, được coi là có nhiều nguy cơ bị các nhà lập pháp Mỹ đưa vào chương trình cắt giảm.

Tướng Schwartz cho biết, chương trình máy bay ném bom tầm xa rất quan trọng đối với chiến lược an ninh quốc gia của nước này.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu quân sự, mẫu máy bay tầm xa mới còn phù hợp với nhu cầu tìm kiếm thế mạnh mới cho ngành công nghiệp vũ khí nước này vốn không có nhiều sản phẩm đột phá trong thời gian gần đây.

Cuối cùng, tướng Schwartz cũng đưa ra cái nhìn về tương lai của không quân. Theo ông, trong vòng từ 25 năm đến 50 năm nữa, không quân vẫn là sự phối hợp giữa máy bay người lái và không người lái.

Mỹ và khu vực Tây Thái Bình Dương

Tướng Schwartz cho biết khu vực Tây Thái Bình Dương vẫn là 1 khu vực chiến lược quan trọng của Không quân Mỹ.

Ông cho rằng, Mỹ đang làm việc với Trung Quốc để giảm thiểu những hiểu nhầm và đạt được sự thấu hiểu trong quá trình làm việc giữa 2 bên.

Phát biểu của tướng Schwartz thể hiện rõ việc nước Mỹ muốn thúc đẩy Trung Quốc tăng sự minh bạch trong quá trình hiện đại hóa quân đội và sự quyết đoán hơn trong ngoại giao quốc phòng.

Nói về vấn đề chuẩn hóa tiêu chuẩn trong quốc phòng các nước ASEAN để tăng khả năng tương tác với quân đội Mỹ , tướng Schwartz cho biết: “Các quốc gia có chung quyền lợi góp chung tài sản để phục vụ lợi ích chung là 1 dấu hiệu rất tích cực và nước Mỹ nên tiếp tục khuyến khích sự phát triển này”.

Thanh An (theo Diplomat)