johnnydan9
10-01-2011, 14:01
- Lượng mưa ở các tỉnh miền Bắc đã giảm, trưa chiều nay các tỉnh Bắc Bộ mưa sẽ kết thúc, các tỉnh Bắc trung Bộ tiếp tục có mưa. Trung tâm dự báo KTTV TƯ cảnh báo cần theo dõi sát mưa, lũ ở bắc Trung Bộ, đặc biệt là Hà Tĩnh, Quảng Bình. Theo Trung tâm dự báo KTTV TƯ, ngày 30/9 do ảnh hưởng của bão số 5 các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa từ 19 giờ ngày 29/9 đến 1 giờ sáng hôm nay (1/10) phổ biến 30-80mm, một số trạm có lượng to hơn trên 100mm như Cửa Ông (Quảng Ninh) 127mm, Bình Liêu (Quảng Ninh) 124 mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 163mm, Tân Mỹ (Quảng Bình) 128mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 286mm...
Đêm 30/9 đến sáng nay (1/10) các tỉnh vẫn còn mưa, tuy nhiên lượng mưa không lớn, phổ biến từ 10-20mm.
<table style="margin-left:auto;margin-right:auto;" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"><tbody><tr><td>http://image.biethet.net/content/20111001/774082_1S.jpg</td></tr><tr><td style="color:rgb(0,32,96);" align="center">Sau bão số 5, miền Bắc tạm chia tay với mưa (Ảnh: Dân Việt) </td></tr></tbody></table> Dự báo, trưa chiều nay các tỉnh Bắc Bộ mưa sẽ kết thúc, các tỉnh Bắc trung Bộ tiếp tục có mưa.
Lũ Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đang lên và ở mức đặc biệt lớn
Về tình hình lũ trên các sông Trung Bộ, do ảnh hưởng mưa của hoàn lưu của bão số 5, lũ trên thượng nguồn sông La và Sông Gianh đang lên nhanh. Dự báo hôm nay (1/10), lũ các sông từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Bình tiếp tục lên, thượng nguồn sông La có khả năng lên mức BĐ1, có nơi trên BĐ1.
Tình hình lũ tại các sông Nam Bộ, hiện lũ thượng nguồn sông Mê Kông đang xuống; vùng đầu nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) đang lên và ở mức đặc biệt lớn. Theo đó, mực nước cao nhất ngày 30/9 trên các sông hầu hết trên mức BĐ3.
Mặc dù lũ đầu nguồn sông Cửu Long chưa cao bằng đỉnh lũ năm 2000, song một số trạm ở hạ du thuộc 2 dòng chính sông Tiền và sông Hậu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay như Long Xuyên (An Giang mực nước 2,79m, cao hơn BĐ3 0,29m), Cần Thơ mực nước 2,11m cao hơn BĐ3 0,21m) và Mỹ Thuận (Vĩnh Long mực nước 1,95m trên BĐ3 0,15m).
Dự báo, trong những ngày đầu tháng 10, lũ vùng đầu nguồn sông Cửu Long, ĐTM và TGLX sẽ lần lượt đạt đỉnh, sau đó biến đổi chậm. Đỉnh lũ cao nhất năm tại Tân Châu có khả năng đạt mức 4,9m, cao hơn BĐ3 0,4m; trên sông Hậu tại Châu Đốc đạt mức 4,3m, cao hơn BĐ3 0,3m; các trạm chính vùng ĐTM và TGLX lên trên mức BĐ3 từ 0,2 - 0,4m.
Đến ngày 4/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,85m (trên BĐ3: 0,35m), tại Châu Đốc ở mức: 4,25m (trên BĐ3: 0,25m), các trạm chính vùng ĐTM và TGLX ở mức BĐ3 và trên BĐ3.
Trung Bộ vẫn có mưa, lũ trên các sông Hà Tĩnh - bắc Quảng Bình tiếp tục lên (Ảnh: baohatinh.vn) Cần tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lũ ở bắc Trung Bộ, đặc biệt là Hà Tĩnh, Quảng Bình
Về thiệt hại do thiên tai, theo Ban chỉ đạo PCLB TƯ - Ủy ban quốc gia TKCN, thiệt hại do bão số 5 làm 293 nhà bị tốc mái (Quảng Ninh), 11 chiếc tàu bị chìm (Quảng Ninh), 33 bè mảng, thuyền nhỏ vỡ, chìm (Quảng Ninh), 11.618 ha lúa bị ngập, đổ 11.618 ha (Quảng Ninh 1.669 ha, Hải Phòng 9.949 ha).
Còn thiệt hại do lũ ở đồng bằng sông Cửu Long hiện làm 8 người chết trong đó có 5 trẻ em (2 em tại An Giang, 2 em tại Long An, 1 em tại Đồng Tháp).
Tại An Giang, 11.469 nhà bị ngập, 154 hộ cần di dời. Nước lũ dâng cao đã gây vỡ một số tuyến bờ bao: bờ bắc kênh Đồng Tân, dài 35m; đê Tây K7, dài 50m; đê Đông K8, dài 20m; đê Bắc kênh Trà Kiết, dài 20m; đê bao Chủ Mỹ; kênh Ranh; đê tiêu Lũ Núi; tuyến Kênh 11 làm ngập lúa vụ 3 với tổng diện tích khoảng: 3.500 ha; hiện có khoảng 66.000 ha đang bị uy hiếp. Tỉnh đã huy động 1.000 cán bộ chiến sỹ, trên 3.000 nhân lực tham gia ứng cứu.
An Giang cũng có 100 ha hoa mầu bị ngập. Tỉnh lộ bị ngập 32,15km (huyện An Phú, Chợ Mới); 82,54km đuờng giao thông nông thôn (An Phú, Long Xuyên, Chợ Mới) bị ngập. Thủy sản thiệt hại 10 tấn cá thịt và 1,8 triệu cá giống.
Tại tỉnh Đồng Tháp, triều cường và lũ thượng nguồn đổ về gây ngập úng nhiều đoạn bờ bao vườn cây ăn trái, ao hầm nuôi thuỷ sản tại các huyện, thị xã TP khu vực phía Nam tỉnh và nuớc lũ đã tràn qua một đoạn quốc lộ 30 và làm sụp mố cầu Trà Dư trên tuyến tỉnh lộ 481.
Lúc 4 giờ sáng 28/9/2011, bờ bao bảo vệ 460 ha lúa tại Ô bao Chín Kheo xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng bị vỡ. Lúa vụ 3 ngập 700 ha; 24.000 ha đang bị uy hiếp, trong đó có 20.000 ha bị uy hiếp nguy cấp, tỉnh An Giang đã huy động trên 1.000 cán bộ, chiến sỹ và trên 5.000 nhân lực tham gia ứng cứu hộ đê.
Đồng Tháp bị ngập 300,3 ha nhãn. Giao thông tại 4 huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Thanh Bình, Cao Lãnh có 371km đường giao thông bị sạt lở, khối lượng đất đá bị trôi 823.929m3, 10 cầu cống bị hư hỏng. Cùng với đó, 1.628 căn nhà bị ngập, 15 căn nhà bị sập đổ cuốn trôi và 352 căn nhà bị hư hại. Hoa màu, cây ăn trái cũng bị ngập 1854,7ha.
Thiệt hại tại tỉnh Long An đến nay cũng có 200 ha lúa bị ngập phải gặt sớm, 50 ha bị ngập mất trắng, 500 ha thuộc huyện Tân Thạnh đang được bảo vệ; lực lượng bảo vệ khoảng 200 người dân.
Tại TP Cần Thơ có 324 nhà bị ngập, 6,1 ha lúa vụ 3 bị ngập (ngoài vùng đê bao), 9.000 ha đang được nhân dân bảo vệ. Giao thông: ngập 59,841km đường giao thông nông thôn.
Ban chỉ đạo PCLB TƯ - Ủy ban quốc gia TKCN thông báo, các địa phương cần tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lũ ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, đặc biệt là ở Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Cùng với đó, theo dõi diễn biến của cơn bão Nalgae để chỉ đạo kịp thời.
Duy trì lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn để xử lý khi có yêu cầu; phân công cán bộ lãnh đạo, chuyên môn xuống các khu vực để chỉ đạo trực tiếp. Trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo PCLB TƯ và UBQG TKCN.
Kiều Minh
(Báo vtc.vn)
Đêm 30/9 đến sáng nay (1/10) các tỉnh vẫn còn mưa, tuy nhiên lượng mưa không lớn, phổ biến từ 10-20mm.
<table style="margin-left:auto;margin-right:auto;" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"><tbody><tr><td>http://image.biethet.net/content/20111001/774082_1S.jpg</td></tr><tr><td style="color:rgb(0,32,96);" align="center">Sau bão số 5, miền Bắc tạm chia tay với mưa (Ảnh: Dân Việt) </td></tr></tbody></table> Dự báo, trưa chiều nay các tỉnh Bắc Bộ mưa sẽ kết thúc, các tỉnh Bắc trung Bộ tiếp tục có mưa.
Lũ Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đang lên và ở mức đặc biệt lớn
Về tình hình lũ trên các sông Trung Bộ, do ảnh hưởng mưa của hoàn lưu của bão số 5, lũ trên thượng nguồn sông La và Sông Gianh đang lên nhanh. Dự báo hôm nay (1/10), lũ các sông từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Bình tiếp tục lên, thượng nguồn sông La có khả năng lên mức BĐ1, có nơi trên BĐ1.
Tình hình lũ tại các sông Nam Bộ, hiện lũ thượng nguồn sông Mê Kông đang xuống; vùng đầu nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) đang lên và ở mức đặc biệt lớn. Theo đó, mực nước cao nhất ngày 30/9 trên các sông hầu hết trên mức BĐ3.
Mặc dù lũ đầu nguồn sông Cửu Long chưa cao bằng đỉnh lũ năm 2000, song một số trạm ở hạ du thuộc 2 dòng chính sông Tiền và sông Hậu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay như Long Xuyên (An Giang mực nước 2,79m, cao hơn BĐ3 0,29m), Cần Thơ mực nước 2,11m cao hơn BĐ3 0,21m) và Mỹ Thuận (Vĩnh Long mực nước 1,95m trên BĐ3 0,15m).
Dự báo, trong những ngày đầu tháng 10, lũ vùng đầu nguồn sông Cửu Long, ĐTM và TGLX sẽ lần lượt đạt đỉnh, sau đó biến đổi chậm. Đỉnh lũ cao nhất năm tại Tân Châu có khả năng đạt mức 4,9m, cao hơn BĐ3 0,4m; trên sông Hậu tại Châu Đốc đạt mức 4,3m, cao hơn BĐ3 0,3m; các trạm chính vùng ĐTM và TGLX lên trên mức BĐ3 từ 0,2 - 0,4m.
Đến ngày 4/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,85m (trên BĐ3: 0,35m), tại Châu Đốc ở mức: 4,25m (trên BĐ3: 0,25m), các trạm chính vùng ĐTM và TGLX ở mức BĐ3 và trên BĐ3.
Trung Bộ vẫn có mưa, lũ trên các sông Hà Tĩnh - bắc Quảng Bình tiếp tục lên (Ảnh: baohatinh.vn) Cần tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lũ ở bắc Trung Bộ, đặc biệt là Hà Tĩnh, Quảng Bình
Về thiệt hại do thiên tai, theo Ban chỉ đạo PCLB TƯ - Ủy ban quốc gia TKCN, thiệt hại do bão số 5 làm 293 nhà bị tốc mái (Quảng Ninh), 11 chiếc tàu bị chìm (Quảng Ninh), 33 bè mảng, thuyền nhỏ vỡ, chìm (Quảng Ninh), 11.618 ha lúa bị ngập, đổ 11.618 ha (Quảng Ninh 1.669 ha, Hải Phòng 9.949 ha).
Còn thiệt hại do lũ ở đồng bằng sông Cửu Long hiện làm 8 người chết trong đó có 5 trẻ em (2 em tại An Giang, 2 em tại Long An, 1 em tại Đồng Tháp).
Tại An Giang, 11.469 nhà bị ngập, 154 hộ cần di dời. Nước lũ dâng cao đã gây vỡ một số tuyến bờ bao: bờ bắc kênh Đồng Tân, dài 35m; đê Tây K7, dài 50m; đê Đông K8, dài 20m; đê Bắc kênh Trà Kiết, dài 20m; đê bao Chủ Mỹ; kênh Ranh; đê tiêu Lũ Núi; tuyến Kênh 11 làm ngập lúa vụ 3 với tổng diện tích khoảng: 3.500 ha; hiện có khoảng 66.000 ha đang bị uy hiếp. Tỉnh đã huy động 1.000 cán bộ chiến sỹ, trên 3.000 nhân lực tham gia ứng cứu.
An Giang cũng có 100 ha hoa mầu bị ngập. Tỉnh lộ bị ngập 32,15km (huyện An Phú, Chợ Mới); 82,54km đuờng giao thông nông thôn (An Phú, Long Xuyên, Chợ Mới) bị ngập. Thủy sản thiệt hại 10 tấn cá thịt và 1,8 triệu cá giống.
Tại tỉnh Đồng Tháp, triều cường và lũ thượng nguồn đổ về gây ngập úng nhiều đoạn bờ bao vườn cây ăn trái, ao hầm nuôi thuỷ sản tại các huyện, thị xã TP khu vực phía Nam tỉnh và nuớc lũ đã tràn qua một đoạn quốc lộ 30 và làm sụp mố cầu Trà Dư trên tuyến tỉnh lộ 481.
Lúc 4 giờ sáng 28/9/2011, bờ bao bảo vệ 460 ha lúa tại Ô bao Chín Kheo xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng bị vỡ. Lúa vụ 3 ngập 700 ha; 24.000 ha đang bị uy hiếp, trong đó có 20.000 ha bị uy hiếp nguy cấp, tỉnh An Giang đã huy động trên 1.000 cán bộ, chiến sỹ và trên 5.000 nhân lực tham gia ứng cứu hộ đê.
Đồng Tháp bị ngập 300,3 ha nhãn. Giao thông tại 4 huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Thanh Bình, Cao Lãnh có 371km đường giao thông bị sạt lở, khối lượng đất đá bị trôi 823.929m3, 10 cầu cống bị hư hỏng. Cùng với đó, 1.628 căn nhà bị ngập, 15 căn nhà bị sập đổ cuốn trôi và 352 căn nhà bị hư hại. Hoa màu, cây ăn trái cũng bị ngập 1854,7ha.
Thiệt hại tại tỉnh Long An đến nay cũng có 200 ha lúa bị ngập phải gặt sớm, 50 ha bị ngập mất trắng, 500 ha thuộc huyện Tân Thạnh đang được bảo vệ; lực lượng bảo vệ khoảng 200 người dân.
Tại TP Cần Thơ có 324 nhà bị ngập, 6,1 ha lúa vụ 3 bị ngập (ngoài vùng đê bao), 9.000 ha đang được nhân dân bảo vệ. Giao thông: ngập 59,841km đường giao thông nông thôn.
Ban chỉ đạo PCLB TƯ - Ủy ban quốc gia TKCN thông báo, các địa phương cần tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lũ ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, đặc biệt là ở Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Cùng với đó, theo dõi diễn biến của cơn bão Nalgae để chỉ đạo kịp thời.
Duy trì lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn để xử lý khi có yêu cầu; phân công cán bộ lãnh đạo, chuyên môn xuống các khu vực để chỉ đạo trực tiếp. Trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo PCLB TƯ và UBQG TKCN.
Kiều Minh
(Báo vtc.vn)