johnnydan9
10-05-2011, 03:44
Ít nhất 82 người chết và hàng trăm người khác bị thương sau khi một trong hai chiếc xe tải chở bom phát nổ bên ngoài các ṭa nhà của chính phủ tại thủ đô Mogasdishu.
Trung tá Paddy Ankunda - người phát ngôn lực lượng ǵn giữ ḥa b́nh Châu Phi tại Somali cho biết, các phần tử khủng bố đă cho nổ chiếc xe tải chất đầy bom cạnh trạm kiểm soát an ninh ngay cổng ra vào khu nhà của bốn Bộ, trong đó có Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục. May mắn thay, chiếc xe tải chở bom thứ hai đă không phát nổ, nếu không con số thương vong sẽ khó tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang tiến hành truy t́m dấu vết chiếc xe tải thứ hai.
Hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Mogasdishu, Somali.
Tờ Telegraph dẫn lời Ali Muse, người đứng đầu đơn vụ cấp cứu khẩn cấp người bị nạn cho biết, có 82 người đă chết sau vụ đánh bom và con số đó sẽ c̣n tăng lên bởi có rất nhiều người bị thương trong vụ đánh bom kinh hoàng trên.
Đa số những người thiệt mạng trong vụ đánh bom là học sinh và phụ huynh các em khi có mặt tại Bộ Giáo dục để chờ công bố danh sách những học sinh được đi du học ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Cũng theo những nguồn tin đăng trên trang Telegraph, có 35 thi thể ở nơi chiếc xe phát nổ chủ yếu là học sinh, các binh sĩ chính phủ và dân thường. Một nguồn tin chưa qua kiểm chứng nói rằng có một vị Bộ trưởng bị thương nặng sau vụ đánh bom, tuy nhiên chưa biết ông này làm việc ở Bộ nào.
Ngay sau khi vụ khủng bố xảy ra, nhóm các chiến binh hồi giáo Al-Shabaab đă lên tiếng nhận trách nhiệm đứng đằng sau vụ nổ bom kinh hoàng trên và xác nhận rằng có hai chiếc xe tải chở đầy bom tham gia vụ tấn công, nhưng một chiếc đă không phát nổ như kế hoạch.
<table style="margin-left:auto;margin-right:auto;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"><tbody><tr><td>http://img.news.zing.vn/img/678/t678063.jpg</td></tr><tr><td>Người chết nằm la liệt sau vụ đánh bom.
</td></tr></tbody></table>Al-Shabaab chính thức đẩy mạnh các hoạt động chống lại chính phủ được phương Tây hậu thuẫn từ năm 2006. Lực lượng này cũng tuyên bố liên kết với nhóm khủng bố al-Qaeda tiến hành các vụ đánh bom xe hơi từ năm 2007. Theo đó, lực lượng này có sự góp mặt của các chiến binh nước ngoài được huấn luyện ở Afghanistan và Iraq để đào tạo các tay súng kĩ thuật đánh bom liều chết và ám sát mục tiêu tại khu vực biên giới.
Liên Hợp Quốc ngay lập tức lên án hành động này, đồng thời nhận định vụ việc làm phức tạp thêm các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho những nạn nhân chịu ảnh hưởng của nạn đói ở thủ đô Mogasdishu và những khu vực khác.
Những vụ đánh bom liều chết ngày càng diễn ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây ở Somali và các quốc gia láng giềng, khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Điều này làm dấy lên quan ngại về sự lan rộng của chủ nghĩa khủng bố ra những khu vực khác nhau trên toàn thế giới.
Hồng Duy
(Báo ictnews.vn)
Trung tá Paddy Ankunda - người phát ngôn lực lượng ǵn giữ ḥa b́nh Châu Phi tại Somali cho biết, các phần tử khủng bố đă cho nổ chiếc xe tải chất đầy bom cạnh trạm kiểm soát an ninh ngay cổng ra vào khu nhà của bốn Bộ, trong đó có Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục. May mắn thay, chiếc xe tải chở bom thứ hai đă không phát nổ, nếu không con số thương vong sẽ khó tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang tiến hành truy t́m dấu vết chiếc xe tải thứ hai.
Hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Mogasdishu, Somali.
Tờ Telegraph dẫn lời Ali Muse, người đứng đầu đơn vụ cấp cứu khẩn cấp người bị nạn cho biết, có 82 người đă chết sau vụ đánh bom và con số đó sẽ c̣n tăng lên bởi có rất nhiều người bị thương trong vụ đánh bom kinh hoàng trên.
Đa số những người thiệt mạng trong vụ đánh bom là học sinh và phụ huynh các em khi có mặt tại Bộ Giáo dục để chờ công bố danh sách những học sinh được đi du học ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Cũng theo những nguồn tin đăng trên trang Telegraph, có 35 thi thể ở nơi chiếc xe phát nổ chủ yếu là học sinh, các binh sĩ chính phủ và dân thường. Một nguồn tin chưa qua kiểm chứng nói rằng có một vị Bộ trưởng bị thương nặng sau vụ đánh bom, tuy nhiên chưa biết ông này làm việc ở Bộ nào.
Ngay sau khi vụ khủng bố xảy ra, nhóm các chiến binh hồi giáo Al-Shabaab đă lên tiếng nhận trách nhiệm đứng đằng sau vụ nổ bom kinh hoàng trên và xác nhận rằng có hai chiếc xe tải chở đầy bom tham gia vụ tấn công, nhưng một chiếc đă không phát nổ như kế hoạch.
<table style="margin-left:auto;margin-right:auto;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"><tbody><tr><td>http://img.news.zing.vn/img/678/t678063.jpg</td></tr><tr><td>Người chết nằm la liệt sau vụ đánh bom.
</td></tr></tbody></table>Al-Shabaab chính thức đẩy mạnh các hoạt động chống lại chính phủ được phương Tây hậu thuẫn từ năm 2006. Lực lượng này cũng tuyên bố liên kết với nhóm khủng bố al-Qaeda tiến hành các vụ đánh bom xe hơi từ năm 2007. Theo đó, lực lượng này có sự góp mặt của các chiến binh nước ngoài được huấn luyện ở Afghanistan và Iraq để đào tạo các tay súng kĩ thuật đánh bom liều chết và ám sát mục tiêu tại khu vực biên giới.
Liên Hợp Quốc ngay lập tức lên án hành động này, đồng thời nhận định vụ việc làm phức tạp thêm các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho những nạn nhân chịu ảnh hưởng của nạn đói ở thủ đô Mogasdishu và những khu vực khác.
Những vụ đánh bom liều chết ngày càng diễn ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây ở Somali và các quốc gia láng giềng, khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Điều này làm dấy lên quan ngại về sự lan rộng của chủ nghĩa khủng bố ra những khu vực khác nhau trên toàn thế giới.
Hồng Duy
(Báo ictnews.vn)