vuitoichat
10-06-2011, 09:33
QUẢNG NGÃI (TH) - Chiều 4 tháng 10, một đoàn y bác sĩ Bộ Y Tế Việt Nam xác nhận có “bệnh lạ” xuất hiện tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi và Mường Chiềng, tỉnh Hòa Bình mà người ta nghi vì nhiễm độc môi sinh.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/138061-VN_benhla_100511_TT-400.jpg
Chân người bệnh bị lở lói. (Hình: báo Tuổi Trẻ)
Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, gần 60 cư dân bị mắc bệnh lạ này tại tỉnh Quảng Ngãi. Triệu chứng được thấy là mu bàn tay, bàn chân, kẽ ngón tay, chân bị sưng đau, rách và ngứa.
Tại cuộc gặp gỡ các bệnh nhân huyện Ba Tơ, trưởng đoàn y sĩ bộ Y Tế Việt Nam tiết lộ tin nói rằng các xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân bị tổn thương gan và tỉ lệ đồng trong máu rất cao. Có người còn bị chứng “tan máu” mà người ta nghi vì nhiễm độc hóa chất.
Trưởng đoàn, ông Trần Hậu Giang, giám đốc bệnh viện Da Liễu Trung Ương nghi các bệnh nhân có thể bị nhiễm độc vì nước uống hoặc thực phẩm hoặc có thể từ môi sinh bị nhiễm bẩn.
Trong khi đó theo ông Phạm Văn Hiển, cựu viện trưởng Viện Da Liễu Trung Ương thì đây là loại bệnh khô da hiếm gặp chứ không phải bệnh lạ. Ông này cũng nói rằng bệnh không gây tử vong ngay tức thì nhưng bệnh nhân không sống thọ, đặc biệt khi họ phơi ra ánh nắng mặt trời quá lâu.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/138061-VN_benhla_1_100511_T T-400.jpg
Bàn tay người bị bệnh “lạ.” (Hình: báo Tuổi Trẻ)
Ông Hiển cũng cho rằng chứng khô da này đã xuất hiện tại tỉnh Hòa Bình từ năm 2007.
Theo báo Tuổi Trẻ, bệnh này chưa có thuốc chữa hiện nay mà chỉ có thể giảm nhẹ triệu chứng bằng cách bớt đi nắng, bôi kem chống chứng da khô. (PL/NV)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/138061-VN_benhla_100511_TT-400.jpg
Chân người bệnh bị lở lói. (Hình: báo Tuổi Trẻ)
Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, gần 60 cư dân bị mắc bệnh lạ này tại tỉnh Quảng Ngãi. Triệu chứng được thấy là mu bàn tay, bàn chân, kẽ ngón tay, chân bị sưng đau, rách và ngứa.
Tại cuộc gặp gỡ các bệnh nhân huyện Ba Tơ, trưởng đoàn y sĩ bộ Y Tế Việt Nam tiết lộ tin nói rằng các xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân bị tổn thương gan và tỉ lệ đồng trong máu rất cao. Có người còn bị chứng “tan máu” mà người ta nghi vì nhiễm độc hóa chất.
Trưởng đoàn, ông Trần Hậu Giang, giám đốc bệnh viện Da Liễu Trung Ương nghi các bệnh nhân có thể bị nhiễm độc vì nước uống hoặc thực phẩm hoặc có thể từ môi sinh bị nhiễm bẩn.
Trong khi đó theo ông Phạm Văn Hiển, cựu viện trưởng Viện Da Liễu Trung Ương thì đây là loại bệnh khô da hiếm gặp chứ không phải bệnh lạ. Ông này cũng nói rằng bệnh không gây tử vong ngay tức thì nhưng bệnh nhân không sống thọ, đặc biệt khi họ phơi ra ánh nắng mặt trời quá lâu.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/138061-VN_benhla_1_100511_T T-400.jpg
Bàn tay người bị bệnh “lạ.” (Hình: báo Tuổi Trẻ)
Ông Hiển cũng cho rằng chứng khô da này đã xuất hiện tại tỉnh Hòa Bình từ năm 2007.
Theo báo Tuổi Trẻ, bệnh này chưa có thuốc chữa hiện nay mà chỉ có thể giảm nhẹ triệu chứng bằng cách bớt đi nắng, bôi kem chống chứng da khô. (PL/NV)