tonycarter
10-08-2011, 11:46
Những chiếc máy bay không người lái của Mỹ được sử dụng để tiêu diệt những tên trùm khủng bố Al Qaeda, trong đó có thủ lĩnh khét tiếng Bin Laden, đang bị một loại virus bí ẩn tấn công, ghi lại toàn bộ động thái của máy bay.
Mỹ đang sử dụng máy bay không người lái Predator, được ví là sát thủ bầu trời, và máy bay Reaper để thực hiện các nhiệm vụ ở Yemen, Afghanistan và nhiều khu vực chiến tranh khác.
Nhưng cách đây gần hai tuần, quân đội Mỹ phát hiện ra rằng mỗi thao tác nhấn bàn phím của phi công lái những chiếc Predator và Reaper từ một căn cứ không quân xa xôi Creech ở bang Nevada, Mỹ, đều bị virus ghi lại. Các chuyên gia máy tính đang t́m cách diệt loại virus này nhưng vẫn chưa thành công.
Giới chuyên gia nghĩ rằng, việc lây nhiễm virus của máy bay không người lái Predator và Reaper sẽ gây ảnh hưởng đến các bộ máy cả bí mật và không bí mật tại căn cứ Creech. Điều này có nghĩa là một số dữ liệu mà virus ghi lại được có thể được truyền lên Internet và những thông tin đó có thể rơi vào tay lực lượng khủng bố.
T́nh h́nh nghiêm trọng đến mức các sĩ quan cấp cao tại căn cứ Creech phải báo cáo hàng ngày về loại virus nói trên.
Trong những năm gần đây, quân đội Mỹ đă ngày càng trở nên phụ thuộc nhiều vào những chiếc máy bay không người lái. Lần đầu tiên, máy bay không người lái được sử dụng là vào giữa những năm 1990 ở Yugoslavia cũ. Mặc dù một chiếc Predator có giá 10 triệu USD và một chiếc Reaper có giá tới 30 triệu USD nhưng chúng được đánh giá rất cao bởi khả năng t́m kiếm, do thám và phá hủy mục tiêu mà không gây thương vong cho binh lính Mỹ.
Mới đây, hồi tháng trước, một chiếc Predator đă tiêu diệt được một trong những thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda - Awlaki. Trước đó, hồi tháng 5, sát thủ bầu trời Mỹ cũng tham gia chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố khét tiếng thế giới Bin Laden.
Trong bối cảnh c̣n nhiều tranh căi về chiến dịch chống khủng bố của Mỹ ở những nước có chủ quyền như Pakistan hoặc các nước vùng Vịnh, việc dùng máy bay không người lái được xem là cách tốt nhất. Kể từ khi Tổng thống Obama lên cầm quyền, một phi đội máy bay không người lái gồm 30 chiếc do CIA chỉ huy đă tiến hành hơn 230 lần bắn phá các mục tiêu ở Pakistan. Những chiếc máy bay không người lái được cho là đă giết chết hơn 2.000 nghi phạm khủng bố lẫn dân thường.
Hơn 150 máy bay không người lái khác dưới sự chỉ huy của Không lực Mỹ đang thực hiện các nhiệm vụ giám sát và do thám ở chiến trường Afghanistan và Iraq.
Mặc dù bị virus tấn công nhưng chính phủ Mỹ vừa khẳng định những chiếc máy bay Predator và Reaper sẽ tiếp tục được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ ở xa.
Theo DVO
Mỹ đang sử dụng máy bay không người lái Predator, được ví là sát thủ bầu trời, và máy bay Reaper để thực hiện các nhiệm vụ ở Yemen, Afghanistan và nhiều khu vực chiến tranh khác.
Nhưng cách đây gần hai tuần, quân đội Mỹ phát hiện ra rằng mỗi thao tác nhấn bàn phím của phi công lái những chiếc Predator và Reaper từ một căn cứ không quân xa xôi Creech ở bang Nevada, Mỹ, đều bị virus ghi lại. Các chuyên gia máy tính đang t́m cách diệt loại virus này nhưng vẫn chưa thành công.
Giới chuyên gia nghĩ rằng, việc lây nhiễm virus của máy bay không người lái Predator và Reaper sẽ gây ảnh hưởng đến các bộ máy cả bí mật và không bí mật tại căn cứ Creech. Điều này có nghĩa là một số dữ liệu mà virus ghi lại được có thể được truyền lên Internet và những thông tin đó có thể rơi vào tay lực lượng khủng bố.
T́nh h́nh nghiêm trọng đến mức các sĩ quan cấp cao tại căn cứ Creech phải báo cáo hàng ngày về loại virus nói trên.
Trong những năm gần đây, quân đội Mỹ đă ngày càng trở nên phụ thuộc nhiều vào những chiếc máy bay không người lái. Lần đầu tiên, máy bay không người lái được sử dụng là vào giữa những năm 1990 ở Yugoslavia cũ. Mặc dù một chiếc Predator có giá 10 triệu USD và một chiếc Reaper có giá tới 30 triệu USD nhưng chúng được đánh giá rất cao bởi khả năng t́m kiếm, do thám và phá hủy mục tiêu mà không gây thương vong cho binh lính Mỹ.
Mới đây, hồi tháng trước, một chiếc Predator đă tiêu diệt được một trong những thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda - Awlaki. Trước đó, hồi tháng 5, sát thủ bầu trời Mỹ cũng tham gia chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố khét tiếng thế giới Bin Laden.
Trong bối cảnh c̣n nhiều tranh căi về chiến dịch chống khủng bố của Mỹ ở những nước có chủ quyền như Pakistan hoặc các nước vùng Vịnh, việc dùng máy bay không người lái được xem là cách tốt nhất. Kể từ khi Tổng thống Obama lên cầm quyền, một phi đội máy bay không người lái gồm 30 chiếc do CIA chỉ huy đă tiến hành hơn 230 lần bắn phá các mục tiêu ở Pakistan. Những chiếc máy bay không người lái được cho là đă giết chết hơn 2.000 nghi phạm khủng bố lẫn dân thường.
Hơn 150 máy bay không người lái khác dưới sự chỉ huy của Không lực Mỹ đang thực hiện các nhiệm vụ giám sát và do thám ở chiến trường Afghanistan và Iraq.
Mặc dù bị virus tấn công nhưng chính phủ Mỹ vừa khẳng định những chiếc máy bay Predator và Reaper sẽ tiếp tục được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ ở xa.
Theo DVO