vuitoichat
10-11-2011, 16:05
Tư lệnh các chiến dịch không kích của NATO ở Libya thừa nhận hàng trăm các tay súng được tổ chức rất tốt và trung thành với đại tá Muammar Gaddafi là mối nguy "hết sức dữ dội và dai dẳng" ở hai thành tŕ c̣n lại của nhà lănh đạo bị lật đổ.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/10/11/15/20111011150505_Sirte smoke.jpg
Khói bốc lên trên bầu trời Sirte, nơi đang diễn ra cuộc chiến ác liệt giữa quân chống Gaddafi và lực lượng ủng hộ ông này.
Ở thành phố ven biển Sirte và vùng sa mạc Bani Walid, các tay súng bắn tỉa ủng hộ Gaddafi trú trên các mái nhà trong khi những người trung thành với ông này đi trên những chiếc xe bán tải đang tận dụng địa thế của thành phố để gây khó cho sứ mệnh bảo vệ thường dân của NATO.
Trung tướng Ralph J. Jodice II của Không lực Mỹ quả quyết rằng người của Gaddafi đang khủng bố và đe dọa dân thường ở hai thành tŕ này.
Theo tướng Jodice, sự kết hợp giữa lính đánh thuê châu Phi và binh sĩ trung thành với ông Gaddafi đă giúp họ giữ vững các tuyến chỉ huy-và-kiểm soát và tiếp tế để bảo vệ vững chắc hai thành phố này, bất chấp những cuộc oanh kích của NATO cùng một cuộc tấn công trên bộ của lực lượng chống Gaddafi.
"Thực sự rất đáng chú ư về sức kiên cường và mănh liệt của họ", tướng Jodice thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm 9/10 từ trung tâm chỉ huy ở phía bắc Bologna, Italy. "Chúng tôi rất ngạc nhiên trước sức ngoan cường của lực lượng trung thành với Gaddafi. Vào lúc này, họ có thể không nh́n thấy đường ra".
Những b́nh luận của tướng Jodice được đưa ra trong bối cảnh các chiến binh chống Gaddafi cố gắng tiến vào trung tâm Sirte nhưng bị đẩy lui bởi các tay súng bắn tỉa và đạn cối, vô hiệu hóa tuyên bố của lực lượng nổi dậy rằng Sirte sẽ sớm về tay họ, đồng thời càng làm rơ những hạn chế mà NATO gặp phải trong chiến dịch không kích.
Sứ mệnh được ủy thác của NATO nhằm bảo vệ thường dân Libya đang trở nên phức tạp bởi sự thận trọng của liên minh quân sự này trong việc tấn công những mục tiêu - chẳng hạn như các ṭa nhà nơi lính bắn tỉa ẩn nấp - mà có thể dẫn tới thương vong cho dân thường.
"Khả năng của NATO nhằm tác động đến cuộc chiến bên trong thành phố là rất nhỏ", một nhà ngoại giao cấp cao của NATO thừa nhận hôm 10/10. Nguồn tin giấu tên này nói thêm: "Cuộc chiến giờ đây thực sự là giữa các lực lượng trên mặt đất".
Thanh Hảo (Theo NY Times)
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/10/11/15/20111011150505_Sirte smoke.jpg
Khói bốc lên trên bầu trời Sirte, nơi đang diễn ra cuộc chiến ác liệt giữa quân chống Gaddafi và lực lượng ủng hộ ông này.
Ở thành phố ven biển Sirte và vùng sa mạc Bani Walid, các tay súng bắn tỉa ủng hộ Gaddafi trú trên các mái nhà trong khi những người trung thành với ông này đi trên những chiếc xe bán tải đang tận dụng địa thế của thành phố để gây khó cho sứ mệnh bảo vệ thường dân của NATO.
Trung tướng Ralph J. Jodice II của Không lực Mỹ quả quyết rằng người của Gaddafi đang khủng bố và đe dọa dân thường ở hai thành tŕ này.
Theo tướng Jodice, sự kết hợp giữa lính đánh thuê châu Phi và binh sĩ trung thành với ông Gaddafi đă giúp họ giữ vững các tuyến chỉ huy-và-kiểm soát và tiếp tế để bảo vệ vững chắc hai thành phố này, bất chấp những cuộc oanh kích của NATO cùng một cuộc tấn công trên bộ của lực lượng chống Gaddafi.
"Thực sự rất đáng chú ư về sức kiên cường và mănh liệt của họ", tướng Jodice thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm 9/10 từ trung tâm chỉ huy ở phía bắc Bologna, Italy. "Chúng tôi rất ngạc nhiên trước sức ngoan cường của lực lượng trung thành với Gaddafi. Vào lúc này, họ có thể không nh́n thấy đường ra".
Những b́nh luận của tướng Jodice được đưa ra trong bối cảnh các chiến binh chống Gaddafi cố gắng tiến vào trung tâm Sirte nhưng bị đẩy lui bởi các tay súng bắn tỉa và đạn cối, vô hiệu hóa tuyên bố của lực lượng nổi dậy rằng Sirte sẽ sớm về tay họ, đồng thời càng làm rơ những hạn chế mà NATO gặp phải trong chiến dịch không kích.
Sứ mệnh được ủy thác của NATO nhằm bảo vệ thường dân Libya đang trở nên phức tạp bởi sự thận trọng của liên minh quân sự này trong việc tấn công những mục tiêu - chẳng hạn như các ṭa nhà nơi lính bắn tỉa ẩn nấp - mà có thể dẫn tới thương vong cho dân thường.
"Khả năng của NATO nhằm tác động đến cuộc chiến bên trong thành phố là rất nhỏ", một nhà ngoại giao cấp cao của NATO thừa nhận hôm 10/10. Nguồn tin giấu tên này nói thêm: "Cuộc chiến giờ đây thực sự là giữa các lực lượng trên mặt đất".
Thanh Hảo (Theo NY Times)