Hanna
10-13-2011, 06:37
Đêm 11-10, Quốc hội Slovakia đă bác bỏ kế hoạch tăng vốn cho Quỹ ổn định tài chính châu Âu. Trong 124 nghị sĩ dự họp có 54 phiếu thuận, chín phiếu chống và 60 người không bỏ phiếu.
Ngày 21-7, các nhà lănh đạo 17 nước khu vực đồng euro đă nhất trí sẽ tăng vốn vay của Quỹ ổn định tài chính châu Âu lên 440 tỉ euro nhằm tái cấp vốn cho các ngân hàng. Kế hoạch tăng vốn phải được Quốc hội 17 nước phê chuẩn mới có hiệu lực. 16 nước đă phê chuẩn. Slovakia là nước cuối cùng bỏ phiếu nhưng cũng là nước duy nhất bác bỏ kế hoạch.
Kết quả bỏ phiếu của Slovakia có thể làm tê liệt cơ chế giải cứu tài chính của khu vực đồng euro và đương nhiên các nước gặp khó khăn về tài chính như Hy Lạp sẽ bị vạ lây.
Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Amadeu Altafaj-Tardio thừa nhận không có kế hoạch B nào khác và Ủy ban châu Âu không thể gây sức ép để Slovakia thông qua kế hoạch cũng như thay đổi kế hoạch để Slovakia phê chuẩn bởi 16 nước đă phê chuẩn trước rồi.
Kết quả bỏ phiếu cũng đă phản ánh t́nh h́nh chia rẽ trong liên minh bốn đảng cầm quyền (Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo Slovakia - Đảng Dân chủ - SDKU-DS), từ đó chính phủ trung hữu của Thủ tướng Iveta Radicova sắp tới có thể sẽ sụp đổ.
Đảng Tự do và Đoàn kết (SaS) tuyên bố Slovakia quá nghèo để giải quyết sai lầm của các nước khó khăn tài chính nên không thể bỏ phiếu phê chuẩn khoản đóng góp 7,7 tỉ euro của Slovakia vào Quỹ ổn định tài chính châu Âu.
Chính phủ Slovakia đă tuyên bố sẽ tổ chức bỏ phiếu một lần nữa, tuy nhiên ngày giờ bỏ phiếu lần hai chưa được ấn định. Thủ tướng Iveta Radicova dự định sẽ lôi kéo đảng đối lập Lănh đạo Dân chủ xă hội (Smer-SD). Trong khi đó, đảng này tuyên bố ván bài trao đổi là sẽ bỏ phiếu đồng ư tăng vốn cho Quỹ ổn định tài chính châu Âu nhưng phải tổ chức bầu cử trước thời hạn.
DẠ THẢO (Theo AFP, AP, Reuters)
Ngày 21-7, các nhà lănh đạo 17 nước khu vực đồng euro đă nhất trí sẽ tăng vốn vay của Quỹ ổn định tài chính châu Âu lên 440 tỉ euro nhằm tái cấp vốn cho các ngân hàng. Kế hoạch tăng vốn phải được Quốc hội 17 nước phê chuẩn mới có hiệu lực. 16 nước đă phê chuẩn. Slovakia là nước cuối cùng bỏ phiếu nhưng cũng là nước duy nhất bác bỏ kế hoạch.
Kết quả bỏ phiếu của Slovakia có thể làm tê liệt cơ chế giải cứu tài chính của khu vực đồng euro và đương nhiên các nước gặp khó khăn về tài chính như Hy Lạp sẽ bị vạ lây.
Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Amadeu Altafaj-Tardio thừa nhận không có kế hoạch B nào khác và Ủy ban châu Âu không thể gây sức ép để Slovakia thông qua kế hoạch cũng như thay đổi kế hoạch để Slovakia phê chuẩn bởi 16 nước đă phê chuẩn trước rồi.
Kết quả bỏ phiếu cũng đă phản ánh t́nh h́nh chia rẽ trong liên minh bốn đảng cầm quyền (Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo Slovakia - Đảng Dân chủ - SDKU-DS), từ đó chính phủ trung hữu của Thủ tướng Iveta Radicova sắp tới có thể sẽ sụp đổ.
Đảng Tự do và Đoàn kết (SaS) tuyên bố Slovakia quá nghèo để giải quyết sai lầm của các nước khó khăn tài chính nên không thể bỏ phiếu phê chuẩn khoản đóng góp 7,7 tỉ euro của Slovakia vào Quỹ ổn định tài chính châu Âu.
Chính phủ Slovakia đă tuyên bố sẽ tổ chức bỏ phiếu một lần nữa, tuy nhiên ngày giờ bỏ phiếu lần hai chưa được ấn định. Thủ tướng Iveta Radicova dự định sẽ lôi kéo đảng đối lập Lănh đạo Dân chủ xă hội (Smer-SD). Trong khi đó, đảng này tuyên bố ván bài trao đổi là sẽ bỏ phiếu đồng ư tăng vốn cho Quỹ ổn định tài chính châu Âu nhưng phải tổ chức bầu cử trước thời hạn.
DẠ THẢO (Theo AFP, AP, Reuters)